
Ảnh chụp hôm 16-10 tại tỉnh Takeo, Campuchia cho thấy hàng rào thép gai tại một khu nhà, nơi Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kim Ji Na đã đến thăm sau cuộc gặp với Thủ tướng Campuchia Hun Manet để thảo luận về các vấn đề liên quan đến lừa đảo "việc nhẹ lương cao" - Ảnh: REUTERS
Theo báo Korea Herald, tại Liên hợp quốc ngày 16-10 theo giờ New York, Phó đại sứ Hàn Quốc Kim Sang Jin kêu gọi quốc tế phối hợp phản ứng để giải quyết nạn buôn người quy mô lớn tại Đông Nam Á, trong bối cảnh số vụ công dân nước này bị ép buộc lao động và tham gia các hoạt động lừa đảo ở Campuchia tăng nhanh chóng mặt.
Lời kêu gọi này được đưa ra trong lúc công chúng Hàn Quốc ngày càng lo ngại về các vụ phạm tội nhắm vào công dân nước này tại Campuchia, bao gồm nạn buôn người, lao động cưỡng bức và bạo hành.
Sự phẫn nộ của công chúng đã bùng lên sau vụ phát hiện thi thể một sinh viên Hàn Quốc hồi đầu tháng 8. Sinh viên này đã bị bắt cóc và tra tấn đến chết tại một khu phức hợp lừa đảo tại núi Bokor, tỉnh Kampot, Campuchia.
Ông Kim phát biểu tại cuộc họp Ủy ban thứ ba (Ủy ban về Xã hội, Nhân đạo và Văn hóa) của Đại hội đồng Liên hợp quốc vào hôm 16-10: "Hôm nay, tôi muốn nêu lên vấn nạn buôn người và kêu gọi các quốc gia thành viên và các cơ chế nhân quyền của Liên hợp quốc, gồm cả ủy ban này, tiếp tục quan tâm đến mối đe dọa nghiêm trọng và dai dẳng của nạn buôn người".
Vị phó đại sứ cho rằng loại tội phạm này ngày càng liên quan chặt chẽ với các hình thức tội phạm xuyên quốc gia. Ông dẫn các vụ việc gần đây nhắm vào công dân Hàn Quốc và các quốc gia Đông Nam Á, từ đó nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hợp tác quốc tế.
Theo Văn phòng Nhân quyền Liên hợp quốc, Hàn Quốc là một trong những quốc gia có công dân bị ảnh hưởng bởi nạn buôn người quy mô lớn tại Campuchia.
Tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Kim nhấn mạnh rằng: "Làm ngơ trước nạn buôn người là thoái thác trách nhiệm chung, dẫn đến tổn hại cả đời, sự mất tích, và thậm chí cái chết của vô số nạn nhân".
Chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung đã nỗ lực giải quyết tình trạng ngày càng nhiều công dân Hàn Quốc bị những lời mời gọi công việc lừa đảo dụ dỗ. Các "nhà tuyển dụng" sau đó sẽ bẫy các con mồi và ép họ tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến, hoặc các hoạt động tội phạm khác.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận