
Những ngày gần đây truyền thông Hàn Quốc đưa tin đậm về các vụ công dân nước này bị lừa sang Campuchia làm "việc nhẹ lương cao" - Ảnh: THE CHOSUN DAILY
Ngày 17-10, báo The Chosun Daily (Hàn Quốc) đưa tin: Phản ứng của Chính phủ Hàn Quốc với các vụ phạm tội nhắm vào người Hàn ở Campuchia đang đối mặt với sự chỉ trích ngày càng lớn.
Trong khi những nước khác như Mỹ đã tích cực áp các biện pháp trừng phạt tài chính đối với các nhóm lừa đảo tại Campuchia, và gây sức ép ngoại giao khi số công dân của họ trở thành nạn nhân ngày càng tăng, thì phản ứng của Hàn Quốc lại bị chỉ trích là chậm chạp hoặc thiếu quyết liệt.
Mỹ và Anh đã liệt Prince Group và Hui Yuan Group - hai tập đoàn có trụ sở tại Campuchia - vào danh sách các tổ chức rửa tiền và buôn người vào tháng trước, đồng thời bổ sung hơn 100 công ty liên kết và mạng lưới giao dịch tài sản ảo vào danh sách trừng phạt.
Hai nước này đã phong tỏa các bất động sản và số bitcoin được mua bằng tiền phạm pháp và truy tố các nhân vật chủ chốt.
Trong khi đó Chính phủ Hàn Quốc vẫn chưa xem xét việc áp các biện pháp trừng phạt riêng, theo The Chosun Daily.
Các chuyên gia nhận định: "Mặc dù có thể có những lý do như hiệu quả thấp do hoạt động rửa tiền chủ yếu dựa trên đồng đô la Mỹ (USD), nhưng Hàn Quốc vẫn cần xây dựng các biện pháp 'trừng phạt có mục tiêu' đối với các tổ chức tội phạm và gây áp lực ngoại giao".
Theo báo The Chosun Daily, Nhật Bản, Đài Loan và Việt Nam đã tích cực triển khai các hoạt động hồi hương công dân bị giam giữ trong các khu tội phạm ở Campuchia trong những năm qua.
Đài Loan đã ban hành "cảnh báo lừa đảo việc làm tại Campuchia" từ năm 2022, và ngăn chặn các quảng cáo việc làm giả trên mạng xã hội. Trong khi đó, Nhật Bản đã hồi hương 79 công dân của mình trong hai chiến dịch riêng vào tháng 5 và tháng 8 năm nay.
Hôm 16-10, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kim Ji Na dẫn đầu đoàn công tác đặc biệt của Chính phủ Hàn Quốc thăm Phnom Penh, đã có cuộc gặp với Thủ tướng Campuchia Hun Manet.
"Thủ tướng Hun Manet bày tỏ lấy làm tiếc sâu sắc và chia buồn trước cái chết của một công dân Hàn Quốc, đồng thời cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa để bắt giữ các nghi phạm còn đang lẩn trốn và đảm bảo an toàn cho công dân Hàn Quốc tại Campuchia" - Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nêu trong thông cáo báo chí.
Cái chết của nam sinh viên Hàn Quốc (22 tuổi) ở miền nam Campuchia hồi tháng 8 sau khi bị bắt cóc và tra tấn đã gây phẫn nộ cho dư luận Hàn Quốc, thúc đẩy Chính phủ Hàn Quốc triển khai hàng loạt biện pháp nhằm giải quyết vấn đề này.
Hôm 16-10, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kim Ji Na đã đề nghị chính quyền Campuchia hợp tác để nhanh chóng hồi hương hàng chục công dân Hàn Quốc bị tạm giữ tại Campuchia do nghi ngờ có liên quan đến các vụ lừa đảo. Cùng ngày cảnh sát Campuchia thông báo sẽ trục xuất 59 người Hàn Quốc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận