Ông Ilya Ilyin, Trưởng Phòng lãnh sự Đại sứ quán Nga tại Thái Lan, cho biết đã tham gia giải cứu 4 công dân Nga ở Myanmar trong năm nay.
Các nạn nhân bị những người quản lý nói tiếng Nga nhưng chưa rõ danh tính tiếp cận, đưa ra lời đề nghị mơ hồ về cơ hội làm việc tại Thái Lan như người mẫu, quảng cáo hoặc quảng bá hàng hóa, dịch vụ.
Sau khi đàm phán qua Telegram hoặc các ứng dụng nhắn tin, họ bị dẫn từ Bangkok sang biên giới Myanmar và rơi vào bẫy.
Theo phóng viên TTXVN tại Nga, các cuộc đàm phán thường diễn ra qua Telegram hoặc ứng dụng nhắn tin khác. Nạn nhân được yêu cầu đến sân bay Suvarnabhumi ở thủ đô Bangkok, sau đó bị đưa đến thị trấn Maesai ở biên giới Thái Lan - Myanmar để vào nước này.
Một số người bị tịch thu điện thoại ngay lập tức và ban đầu thậm chí không biết mình đã bị đưa sang Myanmar.
Những người Nga được giải thoát cho biết cơ sở nổi tiếng nhất có tên KK Park. Nơi đây giống như một thành phố thu nhỏ với đầy đủ tiện nghi như nhà hàng, cửa hàng tiện lợi, thậm chí cả spa, tiệm massage và sòng bạc.
Nạn nhân có thể tự chuộc mình bằng cách trả một số tiền nhất định cho quản lý cấp cao. Tuy nhiên khu vực này được các nhóm vũ trang bất hợp pháp canh gác nghiêm ngặt và toàn bộ được bao quanh bởi hàng rào thép gai, khiến việc trốn thoát gần như không thể.
Báo Vzglyad của Nga đưa tin, vào đầu tháng này, một phụ nữ Nga đã được giải thoát khỏi trung tâm lừa đảo ở Myanmar và được đưa sang Thái Lan trước khi lên máy bay về Matxcơva.
Đại sứ Nga tại Myanmar Iskander Azizov cho biết có thể có tới 25 công dân Nga đang làm việc tại các cơ sở lừa đảo ở Myanmar. Tất cả họ đều được đưa đến đây sau khi nhập cảnh vào Thái Lan.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận