
Một số công dân Việt Nam được giải cứu và trao trả cho Việt Nam Ảnh: K.V
Phần lớn những trường hợp này được giải cứu từ các tổ chức lừa đảo, lao động và làm việc không phép trong các cơ sở được nước bạn phát hiện và trao trả.
Không ít người đã phải trải qua "địa ngục trần gian" khi bị ép làm việc liên tục, tra tấn khi không đạt được chỉ tiêu "kiếm mồi lừa đảo" đối với người trong nước.
Tuy nhiên đến thời điểm này, Công an tỉnh Tây Ninh vẫn tiếp tục phát hiện nhiều trường hợp người trẻ nghe theo những thông tin trên mạng xã hội, tự đưa bản thân cho những tài khoản lạ trên Facebook thao túng, hướng dẫn tìm đường xuất cảnh trái phép sang Campuchia theo những lời dụ dỗ "việc nhẹ lương cao".
Liên tiếp những cuộc giải cứu bị lừa nghe theo người lạ trên Facebook
Mới đây, Công an xã Bến Cầu (Tây Ninh) đã phát hiện, kịp thời giải cứu hai cô gái 19 - 20 tuổi chuẩn bị xuất cảnh trái phép sang Campuchia theo thông tin việc làm tự tìm kiếm trên mạng.
Cụ thể khoảng 23h ngày 23-9, khi lực lượng Công an xã Bến Cầu tuần tra khu vực biên giới gần Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài thuộc ấp Chánh (xã Bến Cầu) thì phát hiện N.T.P. đang mang vali đứng một mình trong đêm.
Sau khi kiểm tra sơ bộ, P. không có hộ chiếu, nghi vấn P. chuẩn bị xuất cảnh trái phép, Công an xã đã mời P. về trụ sở làm việc. Cô gái 20 tuổi, nhà ở phường Trảng Dài (Đồng Nai) thật thà khai nhận vì không có việc làm nên đã lên Facebook gõ từ khóa "tìm việc làm".
Trên màn hình điện thoại của P. hiện ra hàng loạt hội nhóm chia sẻ các công việc đầy hấp dẫn, như chỉ "ngồi làm việc online", "không lao động tay chân", và hàng loạt công việc nghe qua rất nhẹ nhàng như kiểm kho, tạp vụ, phụ bán hàng... đặc biệt là "không cần trình độ".
P. vào tiếp các nhóm "việc làm tại Campuchia" viết một dòng trạng thái "cần tìm việc", lập tức đã có nhiều tài khoản Facebook ẩn danh liên hệ qua tin nhắn hứa một một công việc nhẹ nhàng trong một casino với mức lương 900 USD một tháng.
Nghe lương cao, P. đồng ý và sau đó được tài khoản trên Facebook hướng dẫn đến một địa điểm ở khu vực biên giới Tây Ninh thì sẽ có người đón, "lo cho qua Campuchia an toàn". Thế là P. báo với gia đình mình đã tìm được việc, và thuê xe đi từ Đồng Nai lên Tây Ninh.
May mà người đón P. trong đêm ở biên giới là những cán bộ chiến sĩ Công an xã đi tuần tra. Mẹ của P. khi nghe công an liên lạc lên Tây Ninh đón con về cũng hết sức bất ngờ. Khi gặp con tại trụ sở Công an xã Bến Cầu, người mẹ mừng khôn xiết.
"Gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn khi con tôi bị lừa đưa sang Campuchia nhưng đã được lực lượng công an đưa về trụ sở", người mẹ viết lại một bức thư cảm ơn khi đến đón con gái mình trở về nhà.
Đêm hôm sau, khoảng lúc 19h ngày 24-9, Công an xã lại nhận tin báo của người dân về trường hợp khách nữ đang thuê phòng trọ gần khu vực cửa khẩu Mộc Bài nghi vấn bị lừa đưa đi xuất cảnh trái phép.
Thiếu tá Lê Thị Phương Nam, trưởng Công an xã Bến Cầu, ngay lập tức triển khai lực lượng đến xác minh.
D.X.H., 19 tuổi, quê xã Mỹ Tú, TP Cần Thơ đang ở trong phòng trọ khi thấy công an đến kiểm tra, ban đầu vẫn chưa hiểu chuyện gì. Trước đó, H. cũng tìm việc làm trên Facebook, và cũng nhanh chóng được nhiều tài khoản lạ "săn đón" giới thiệu đủ thứ công việc hấp dẫn.
H. đã nhận lời một công việc tạp vụ tại một quán karaoke với mức lương 10 triệu đồng. Cô gái 19 tuổi này thậm chí còn không biết mình sẽ bị đưa qua biên giới. Tài khoản Facebook chỉ hướng dẫn cô đến tìm phòng trọ gần cửa khẩu và sẽ có người đến đón đưa đến chỗ làm.

P. được mẹ đến đón sau khi đến biên giới một mình theo lời hướng dẫn trên Facebook để qua Campuchia - Ảnh: P.N
Lướt Tiktok, Facebook suốt ngày nhưng chưa nghe chuyện lừa đảo việc làm
Theo thiếu tá Phương Nam, chỉ trong thời gian ngắn Công an xã Bến Cầu đã phát hiện và phối hợp phát hiện 4 trường hợp tương tự như P. và H..
"Chỉ hơn hai tháng qua, Việt Nam đã tiếp nhận khoảng 500 trường hợp được Campuchia trao trả qua cửa khẩu Mộc Bài. Chúng tôi cũng đã thông tin tuyên truyền rất nhiều trường hợp bị lừa đảo sang Campuchia, nhưng dường như thông tin này vẫn chưa đến được với nhiều người trẻ", thiếu tá Nam nhận định.
Trong cả hai trường hợp gần đây, hai cô gái này cho biết hằng ngày mình dùng điện thoại xem Tiktok, Facebook nhưng hầu như không đọc các trang báo chí. Thậm chí cũng không để ý các fanpage trên mạng xã hội từ các cơ quan chính thống của Nhà nước.
"Các em không hề biết những câu chuyện lừa đảo việc nhẹ lương cao rồi đưa qua biên giới. Khi chúng tôi giải thích, cho xem nhiều trường hợp phải trả giá khi bị lừa đảo rồi khống chế, hành hạ bắt làm việc, các em mới giật mình hoảng sợ và biết mình cũng đã rơi vào trường hợp bị lừa", thiếu tá Phương Nam kể.
Những trường hợp này thừa nhận khi xem mạng xã hội chỉ thường xem những gì mình muốn xem, những xu hướng được các trang mạng chuyển đến trước mắt.
"Khi lên mạng xã hội tìm việc, các em cũng chỉ để ý tới mức lương cao, vài trăm đô, ngàn đô. Khi bị hướng dẫn đi xa nhà như thế, các em cũng chỉ nghe theo răm rắp mà thậm chí không cần dùng chính điện thoại trên tay để xem khu vực mình sẽ đến là đâu, có những chuyện gì liên quan quanh đó. Có thể nói kỹ năng sống, kiến thức được trang bị và khả năng tự bảo vệ của một bộ phận giới trẻ hiện nay khá yếu", thiếu tá Phương Nam phân tích thêm.
Thiếu tá Nam cho biết hiện nay Nhà nước và cả ngành công an nói riêng đang tích cực truyên truyền chống lừa đảo qua mạng. Các lực lượng đặc thù có địa bàn biên giới còn luôn được chỉ đạo phải tăng cường kiểm tra, rà soát và ngăn chặn các trường hợp bị lừa đảo qua biên giới.
Công an xã Bến Cầu đã có nhiều chương trình phối hợp địa phương tuyên truyền đến mọi người dân, phổ biến pháp luật vào trường học, đặc biệt là vận động các nhà trọ, cơ sở lưu trú và người dân khu vực biên giới cùng cảnh giác phát hiện các trường hợp có dấu hiệu xuất cảnh trái phép.
"Đặc biệt là những người trẻ đi một mình, nghe theo sự hướng dẫn từ những cuộc điện thoại lạ qua mạng xã hội. Như trường hợp em gái 19 tuổi từ Cần Thơ lên, khi vào thuê trọ, chủ nhà nghỉ đã nghi ngờ và kịp thời báo công an xác minh giải cứu", thiếu tá Phương Nam nói thêm.
Bên cạnh đó, người dân khu vực biên giới cũng thường xuyên được truyên truyền, vận động, cam kết không tham gia đưa người xuất cảnh trái phép qua biên giới.
Người dân cần cảnh giác khi được mời gọi làm việc ở khu vực biên giới
Thời gian qua, trang thông tin điện tử Công an Tây Ninh cũng như các tỉnh thành trên cả nước đã liên tục đăng tải nhiều thông tin tuyên truyền, khuyến cáo người dân hết sức cảnh giác trước các tin tuyển dụng qua mạng xã hội, đặc biệt là các lời mời làm việc ở nước ngoài hoặc công việc online với mức lương "trên trời" mà không yêu cầu kinh nghiệm hay trình độ để tránh là nạn nhân của tội phạm lừa đảo.
Nhất là khu vực Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài ở biên giới Tây Ninh là cửa ngõ lớn nhất từ Việt Nam qua Campuchia. Người dân cần cảnh giác khi có những thông tin mời gọi làm việc không rõ ràng ở gần khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh, hoặc đưa qua Campuchia theo hướng này.
Khởi tố bị can đưa người qua biên giới
Thông tin từ Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) cho biết cũng vừa khởi tố Nguyễn Văn Linh (40 tuổi, ngụ phường Thanh Điền, Tây Ninh) và bàn giao công an tiếp tục điều tra về tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép.
Vào khoảng 15h ngày 26-9, lực lượng biên phòng tuần tra phát hiện Linh đang chở H.T.H.N. (22 tuổi, ngụ xã Long Hữu, Vĩnh Long) bằng xe máy chạy trên đường tuần tra biên giới.
Qua kiểm tra, N. khai nhận qua tìm việc trên mạng xã hội nên được hướng dẫn đi từ quê lên khu vực biên giới để sang Campuchia làm việc.
Khi N. đến biên giới, người hướng dẫn N. gọi điện thoại cho Linh đón N. và đưa xuất cảnh trái phép sang Campuchia với giá tiền công 1 triệu đồng. Linh vừa đón N. chạy chưa qua được biên giới thì bị phát hiện.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận