
161 người có quê ở 16 tỉnh, thành Việt Nam được Campuchia phát hiện từ các tổ chức lừa đảo tại đất nước này.

Trong thời gian chờ điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, nhiều học sinh lên mạng xã hội tìm việc làm thêm, nhiều em đã bị kẻ lừa đảo dụ dỗ vào bẫy 'việc nhẹ lương cao'.

Nam người mẫu Trung Hạo Bân - chàng trai 23 tuổi vừa tốt nghiệp đại học Quảng Châu - bị lừa sang Myanmar với lời mời gọi hấp dẫn 'việc nhẹ lương cao'.

Tâm và Vi dùng Facebook dụ dỗ người tìm việc sang Campuchia làm với mức lương 800-900 USD mỗi tháng, sau đó bán người vào khu làm game lừa đảo.

Tin lời chào mời việc nhẹ, lương cao, với mức lương 21 triệu đồng/tháng từ công việc đánh máy văn bản, nam thanh niên ở Tiền Giang đã sập bẫy và bị một nhóm người nước ngoài đưa sang Myanmar.

Công an tỉnh Phú Yên vừa nhận được lá thư cảm ơn từ chị Đoàn Thị Diễm Ni (trú xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa) vì đã đưa chị gái về với gia đình an toàn sau khi được giải cứu khỏi bẫy 'việc nhẹ lương cao'.

Ông Lương Thanh Quảng - phó cục trưởng Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), đã trả lời phỏng vấn về công tác bảo hộ công dân Việt Nam tại Myanmar.

Ngày 12-5, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tiến Đạt, 18 tuổi, trú tại phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa, về tội 'tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài'.

Trước đó, em này rời nhà từ tối 2-4 và có gọi về nói cha mẹ mang tiền đưa cho chủ quán để chuộc về nhà.

Bằng chiêu bài đưa người ra nước ngoài 'làm việc nhẹ lương cao', băng nhóm này đã đưa hàng chục người Việt đến đặc khu kinh tế Tam giác vàng để giao cho người Trung Quốc.

Cuộc chiến chống lại các đường dây lừa đảo xuyên biên giới việc nhẹ lương cao rất cần sự tỉnh táo và cảnh giác từ mỗi cá nhân trong xã hội.

Các bị cáo đưa người đi lao động trái phép ở Dubai và khi họ đến nơi thì bị sang tay cho các công ty người Trung Quốc, bị cưỡng bức lao động, ép phải quay lại lừa đảo chính người Việt Nam.

600 công dân Trung Quốc làm việc tại các trung tâm lừa đảo ở Myanmar đã lên đường trở về quê hương vào sáng 20-2.

Ngày 18-2, thị trấn Cái Nước (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) xôn xao chuyện 'giải cứu' hai em gái bị một người đàn ông trung niên chở qua Campuchia.

Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với lực lượng biên phòng tiếp nhận 24 công dân Việt Nam bị mắc bẫy 'việc nhẹ, lương cao' do phía Campuchia trao trả về nước, qua đường cửa khẩu quốc tế Hà Tiên.

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa giải cứu thành công một thanh niên bị lừa sang Campuchia làm việc cho một tổ chức tội phạm, vì lên mạng xã hội TikTok tìm 'việc nhẹ lương cao'.

Các bị hại có độ tuổi dưới 16 đã bị nhóm bị cáo lừa tuyển 'việc nhẹ lương cao' để rồi bị bán với giá 6 triệu đồng để làm tiếp viên quán karaoke.

Ngày 25-9, tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết đơn vị này vừa giải cứu thành công cô gái bị lừa bán sang Campuchia.

Tin vào lời hứa 'việc nhẹ lương cao', cô gái 17 tuổi bị người xấu lừa bán sang biên giới Campuchia để lao động khổ sai rồi được công an giải cứu.

Nhiều bạn đọc đề nghị phải tăng hình phạt với tội lừa đảo việc nhẹ lương cao, giăng bẫy hại đồng bào mình.