Nhiều người trẻ bị lừa sang Campuchia làm lừa đảo qua mạng, thậm chí bị ép bán dâm

Nhiều người trẻ ở Lào Cai bị dụ dỗ, lừa đảo đi sang Campuchia làm thuê công việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng. Có người không làm được việc nên bị ép bán dâm.

 campuchia - Ảnh 1.

Lưu Ngọc Huân, Lương Thị Sơn và Cổ Thị Thứ tại cơ quan công an - Ảnh: THANH TUẤN

Ngày 13-9, Công an tỉnh Lào Cai cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lưu Ngọc Huân (35 tuổi, ở phường Cam Đường), Cổ Thị Thứ (36 tuổi, ở phường Lào Cai) và Lương Thị Sơn (36 tuổi, ở xã Nghĩa Đô, cùng ở tỉnh Lào Cai) về tội mua bán người.

Trước đó ngày 14-8, Công an tỉnh Lào Cai tiếp nhận thông tin tố giác về tội phạm của anh Sầm Văn S. (22 tuổi, ở xã Võ Lao) với nội dung anh S. cùng hai nạn nhân khác bị một số người dụ dỗ, lừa đảo sang Campuchia làm thuê công việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Kết quả xác minh của Công an tỉnh Lào Cai xác định, vào khoảng tháng 3-2023, Lưu Ngọc Huân và Cổ Thị Thứ cùng nhau đi sang Campuchia làm thuê tại công ty lừa đảo qua mạng.

Tuy nhiên, do bị ép làm việc quá sức cũng như không đạt chỉ tiêu nên Thứ và Huân đi về Việt Nam.

Khoảng tháng 10-2023, qua lời giới thiệu của người quen, Huân đã làm thuê cho một người Trung Quốc tên gọi là "Đen" tại khu tự trị Kim Tài 5 Sihanouk - Campuchia.

Huân được phân công nhiệm vụ gọi điện hoặc thông qua mạng xã hội để làm quen những người Việt Nam, sau đó thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua lôi kéo tham gia làm nhiệm vụ trên app, đầu tư tiền ảo…

Sau đó, "Đen" trao đổi với Huân về việc tìm thêm người ở Việt Nam sang làm tại công ty lừa đảo của mình, mỗi người được giới thiệu sang làm việc thì "Đen" sẽ trả tiền công cho Huân là 500 USD.

Đồng thời nếu tìm được nhiều người, sẽ giao cho Huân làm tổ trưởng bộ phận (hoạt động lừa đảo), được trả lương cứng là 1.200 USD và hưởng lợi nhuận % hoa hồng từ công việc của nhân viên.

Nhận lời của "Đen", Huân trở về Việt Nam cấu kết với Cổ Thị Thứ và Lương Thị Sơn dụ dỗ, lôi kéo 9 người tại tỉnh Lào Cai sang Campuchia làm thuê với những lời hứa hẹn việc nhẹ, lương cao để nhận được phí giới thiệu.

Tin lời nhóm của Huân, các nạn nhân (từ 20-30 tuổi) vừa sang Campuchia thì bị bán cho các công ty hoạt động lừa đảo qua mạng.

Khi các nạn nhân thấy công việc không phù hợp và muốn trở về Việt Nam thì bị yêu cầu phải nộp tiền chuộc, bồi thường hợp đồng với công ty từ 1.200 USD đến 1.500 USD.

Đáng chú ý, khi nạn nhân không có khả năng lao động ở công ty thì sẽ tiếp tục bị bán sang công ty khác, có nạn nhân còn bị chủ người Trung Quốc ép đi bán dâm.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhiều người trẻ bị lừa sang Campuchia làm lừa đảo qua mạng, thậm chí bị ép bán dâm - Ảnh 2.Phá đường dây lừa đảo nghìn tỉ do người Việt cầm đầu ở Campuchia

Ngày 24-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa triệt phá đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đặc biệt lớn với số tiền hàng nghìn tỉ đồng do Nguyễn Thanh Tùng, 36 tuổi, ở xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa cầm đầu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất