
Học sinh lớp 1/1 Trường tiểu học Tân Sơn Nhì (phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM) trong ngày tựu trường năm học 2026-2027, sáng 17-8 - Ảnh: QUỲNH TRÂM
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung chương trình giáo dục phổ thông, trong đó có quy định mới về dạy ngoại ngữ ở cấp tiểu học.
Tiếng Anh bắt buộc từ lớp 1 nếu được chọn
Theo dự thảo, ngoại ngữ 1 là môn học bắt buộc ở tiểu học. Nếu nhà trường chọn tiếng Anh làm ngoại ngữ 1, học sinh sẽ học tiếng Anh từ lớp 1 đến lớp 5.
Nếu chọn ngoại ngữ 1 khác tiếng Anh, học sinh bắt đầu học từ lớp 3.
Với tiếng Anh, thời lượng dự kiến là 70 tiết/năm ở lớp 1 và lớp 2, tăng lên 140 tiết/năm từ lớp 3 đến lớp 5.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết việc lựa chọn tiếng Anh làm ngoại ngữ 1 nhằm thực hiện định hướng "đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong nhà trường", đồng thời vẫn tạo điều kiện để học sinh học các ngoại ngữ khác.


Có thể dạy ngoại ngữ 2 từ lớp 6
Dự thảo cũng quy định học sinh phổ thông bắt buộc học một ngoại ngữ, gọi là ngoại ngữ 1. Ở cấp tiểu học, học sinh có thể làm quen thêm với ngoại ngữ khác.
Từ lớp 6, học sinh có thể chọn học thêm ngoại ngữ 2 tùy nguyện vọng, khả năng của học sinh và điều kiện đáp ứng của nhà trường.
Ngoại ngữ 2 là môn tự chọn, có thể bắt đầu từ lớp 6 và kết thúc ở bất kỳ lớp nào tùy nhu cầu học sinh và khả năng tổ chức của cơ sở giáo dục.
Theo dự thảo, chương trình ngoại ngữ hướng đến phát triển cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, giúp học sinh sử dụng ngoại ngữ tự tin, hiệu quả trong học tập, giao tiếp và hội nhập quốc tế.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận