
Học sinh Trường THCS Lam Sơn (phường Gia Định, TP.HCM) - Ảnh: Fangage nhà trường
Những ngày gần đây, nhiều phụ huynh tại TP.HCM phản ánh việc con đã trúng tuyển lớp 6 Trường THCS Lam Sơn (phường Gia Định), đăng ký học chương trình tiếng Anh tăng cường nhưng sau đó được nhà trường thông báo không mở lớp do không đủ học sinh, đồng thời đề nghị phụ huynh chuyển sang lớp thường hoặc rút hồ sơ để đăng ký trường khác.
Phụ huynh 'đứng ngồi không yên' vì trường không mở được lớp tiếng Anh tăng cường
"Tôi đăng ký cho con vào lớp 6 tiếng Anh tăng cường nhưng giờ nhà trường thông báo không đủ chỉ tiêu mở lớp, phụ huynh rút hồ sơ tìm trường khác đăng ký. Tôi ở quận Bình Thạnh cũ, không biết giờ này còn trường nào nhận hồ sơ nữa không?", phụ huynh N.V.N. chia sẻ.
Trong khi đó, chị Nguyễn Hương Thảo (phường Gia Định) cho biết đang chờ thông báo danh sách lớp tiếng Anh tăng cường thì nhận được thông tin từ nhà trường. "Tôi chờ rất lâu, nhưng phút cuối trường thông tin hoặc chuyển sang lớp thường, hoặc chuyển trường. Tôi chỉ có nhu cầu cho con học tiếng Anh tăng cường ở trường gần nhà", chị nói.
Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 7-8, thầy Lê Đình Thảo, Hiệu trưởng Trường THCS Lam Sơn, xác nhận có sự việc trên.
Theo thầy Thảo, năm học 2026-2027, trường tuyển được 120 học sinh lớp 6. Trong số này có 40 em đăng ký học chương trình tiếng Anh tăng cường nhưng chỉ 12 học sinh đủ điều kiện theo quy định nên không đủ để mở lớp.
"Đây là năm thứ 4 trường tổ chức chương trình. Năm học đầu tiên 2022-2023, trường mở được 2 lớp với 60 học sinh. Đến năm học 2025-2026 còn tuyển được 35 học sinh", thầy Thảo thông tin.
Hiệu trưởng Trường THCS Lam Sơn cho biết học sinh muốn học chương trình tiếng Anh tăng cường phải đáp ứng các điều kiện như đã học tiếng Anh tăng cường ở lớp 5 hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định.
Lý giải số lượng học sinh đăng ký giảm, thầy Thảo cho rằng có hai nguyên nhân.
Thứ nhất, trường được phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh theo dữ liệu là 140 học sinh nhưng chỉ có 120 em đến làm thủ tục nhập học.
Thứ hai, những năm trước, nhiều học sinh Trường tiểu học Tô Vĩnh Diện tiếp tục học tại Trường THCS Lam Sơn. Tuy nhiên sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, học sinh được phân tuyến sang các trường THCS lân cận, trong đó có Trường THCS Điện Biên.
Để giải quyết nhu cầu của phụ huynh, thầy Thảo cho biết tại cuộc họp giao ban ở phường Gia Định, ông đã trao đổi với hiệu trưởng các trường THCS trên địa bàn và các trường đều đồng ý tiếp nhận học sinh có nhu cầu chuyển sang học chương trình tiếng Anh tăng cường.
"Phụ huynh có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp các trường", thầy Thảo nói.
Có trường phải khảo sát đầu vào vì lượng đăng ký đông
Ở chiều ngược lại, một số trường THCS tại TP.HCM lại có số lượng học sinh đăng ký học chương trình tiếng Anh tăng cường vượt khả năng tiếp nhận nên phải tổ chức khảo sát đầu vào để xếp lớp.
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, đầu tháng 8, Trường THCS Lê Ngọc Hân (phường Bình Tân, TP.HCM) tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực đầu vào cho học sinh đăng ký lớp 6 tiếng Anh tăng cường năm học 2026-2027 với khoảng 720 học sinh tại 18 phòng thi. Trong khi đó, trường chỉ tuyển 5 lớp tiếng Anh tăng cường có tổ chức bán trú.
Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, lớp tiếng Anh tăng cường được tổ chức hai buổi/ngày và có bán trú nên nhiều phụ huynh vẫn ưu tiên lựa chọn.
"Nếu học sinh đã học chương trình tiếng Anh tăng cường ở lớp 5 thì đủ điều kiện tiếp tục học ở lớp 6. Trường hợp chưa học nhưng có nhu cầu, nhà trường phải tổ chức khảo sát. Nếu số lượng học sinh không đủ để mở lớp thì nhà trường phải chủ động xử lý", vị này cho biết.
TP.HCM là địa phương đầu tiên trong cả nước thí điểm chương trình tiếng Anh tăng cường từ lớp 1, bắt đầu từ năm học 1998-1999 tại Trường tiểu học Trần Hưng Đạo (quận 1 cũ). Đến nay, sau 28 năm triển khai, chương trình đã được mở rộng tại nhiều trường học, hướng tới mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận