31/01/2024 09:16 GMT+7

Tiêm kích F-16 của Mỹ rơi xuống biển ngoài khơi Hàn Quốc

Ngày 31-1, một chiếc tiêm kích F-16 của Mỹ đã rơi xuống vùng biển ngoài khơi bờ biển phía tây Hàn Quốc.

Một chiếc tiêm kích F-16 của không quân Mỹ cất cánh tại căn cứ không quân Osan ở Pyeongtaek, cách Seoul 65km về phía nam, ngày 20-2-2023 - Ảnh: NEWSIS

Một chiếc tiêm kích F-16 của không quân Mỹ cất cánh tại căn cứ không quân Osan ở Pyeongtaek, cách Seoul 65km về phía nam, ngày 20-2-2023 - Ảnh: NEWSIS

Theo Hãng tin Yonhap, các nguồn tin cho biết vụ tai nạn xảy ra ngoài khơi thành phố Gunsan, phía tây Hàn Quốc, khoảng 8h40 sáng 31-1 (giờ địa phương).

Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ một đơn vị Không quân Mỹ đóng ở Hàn Quốc cập nhật chiếc tiêm kích F-16 trên - thuộc Đội máy bay chiến đấu số 8 - đã gặp phải "tình huống khẩn cấp trong lúc bay" trên biển và bị rơi.

Phi công đã nhảy khỏi máy bay an toàn và được giải cứu khoảng một giờ sau đó. Người này trong trạng thái tỉnh táo và đã được chuyển đến cơ sở y tế để kiểm tra.

Chỉ huy Đội máy bay chiến đấu số 8, Đại tá Matthew Gaetke, đã cảm ơn lực lượng cứu hộ Hàn Quốc sau khi họ phối hợp với quân đội Mỹ để giải cứu phi công.

Ông thông tin thêm nhiệm vụ lúc này là tìm kiếm và trục vớt máy bay.

Gunsan là nơi đặt một trong hai căn cứ không quân chính được quân đội Mỹ sử dụng ở Hàn Quốc.

Đây là vụ tai nạn thứ hai của máy bay F-16 chỉ trong hơn một tháng qua ở Hàn Quốc. Ngày 11-12 năm ngoái, một tiêm kích F-16 của Mỹ cũng đã lao xuống Hoàng Hải sau khi cất cánh từ căn cứ không quân Gunsan.

Nhà Trắng: Nếu Nga sợ F-16 thì hãy rút quân khỏi UkraineNhà Trắng: Nếu Nga sợ F-16 thì hãy rút quân khỏi Ukraine

Đó là tuyên bố của người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby ngày 6-6, đáp trả lại cảnh báo của Nga về việc cung cấp F-16 cho Ukraine.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên