21/06/2023 13:10 GMT+7

Tỉ phú Elon Musk muốn đầu tư lớn vào Ấn Độ

Sau khi gặp Thủ tướng Narendra Modi, tỉ phú Elon Musk nói Ấn Độ đang thúc đẩy Tesla đầu tư một khoản lớn vào quốc gia tỉ dân có thế mạnh về năng lượng tái tạo này.

Tỉ phú Elon Musk muốn đầu tư lớn vào Ấn Độ - Ảnh 1.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gặp tỉ phú Mỹ Elon Musk tại Mỹ ngày 20-6 - Ảnh: REUTERS

Trong một tuyên bố ngày 20-6, tỉ phú Mỹ cho biết hãng sản xuất xe điện Tesla sẽ có mặt ở Ấn Độ "sớm nhất có thể".

"Ông (Modi) đang thúc đẩy chúng tôi đầu tư đáng kể vào Ấn Độ, đó là điều mà chúng tôi dự định thực hiện", ông Musk nói với Hãng tin ANI sau khi gặp Thủ tướng Modi tại Mỹ.

Nhà sáng lập Tesla cho biết Ấn Độ có tiềm năng để phát triển năng lượng bền vững, bao gồm năng lượng mặt trời, bộ pin cố định và xe điện. Đồng thời hy vọng sẽ mang dịch vụ Internet vệ tinh Starlink của SpaceX đến nước này.

Trước đó, Hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin cho biết ông Musk sẽ bàn với ông Modi về kế hoạch thành lập một cơ sở sản xuất ở Ấn Độ.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết Thủ tướng Modi đã mời ông Musk tìm hiểu đầu tư vào các lĩnh vực vận chuyển bằng điện và thương mại không gian của nước này.

"Rất vui được gặp anh, Elon Musk. Chúng tôi đã có những cuộc trò chuyện đa chiều về các vấn đề từ năng lượng đến tâm linh", Thủ tướng Modi viết trên mạng xã hội Twitter vài giờ sau cuộc gặp.

Trong khi đó, ông Musk nói mình là người hâm mộ của ông Modi và dự định sẽ đến thăm Ấn Độ vào năm sau.

Tháng trước, các giám đốc điều hành của Tesla đã có mặt tại Ấn Độ để trao đổi với các quan chức và bộ trưởng Ấn Độ về việc thành lập một cơ sở sản xuất xe hơi và pin tại đây.

"Họ đang nghiêm túc coi Ấn Độ là một cơ sở sản xuất và đổi mới", Bộ trưởng Công nghệ thông tin Ấn Độ Rajeev Chandrasekhar nói vào thời điểm đó.

Cũng trong tháng 5, ông Musk cho biết Tesla có thể chọn một địa điểm để lập nhà máy mới vào cuối năm nay và Ấn Độ là nơi được quan tâm.

Hiện các công ty Mỹ đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc do căng thẳng ngày càng leo thang giữa Washington và Bắc Kinh. Năm ngoái, Tesla đã gác lại kế hoạch thâm nhập thị trường Ấn Độ do thuế nhập khẩu cao.

Tổng thống Hàn Quốc mời Tesla đầu tư nhà máy sản xuất xe điệnTổng thống Hàn Quốc mời Tesla đầu tư nhà máy sản xuất xe điện

TTO - Ngày 23-11, Tổng thống Yoon Suk Yeol đã có cuộc trao đổi trực tuyến với tỉ phú Elon Musk - giám đốc điều hành (CEO) Công ty Tesla và SpaceX của Mỹ, trong đó thảo luận về phương án đầu tư và hợp tác sản xuất ô tô điện (EV).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên