01/02/2023 16:46 GMT+7

Indonesia tự tin đưa được Tesla sang mở nhà máy

Tổng thống Joko Widodo tự tin Tesla sẽ hoàn tất thỏa thuận đầu tư vào một cơ sở sản xuất ở nước ông, nhờ một loạt ưu đãi từ giảm thuế đến nhượng quyền khai thác niken.

Indonesia tự tin đưa được Tesla sang mở nhà máy - Ảnh 1.

Tổng thống Joko Widodo kỳ vọng Tesla sẽ chấp nhận đề xuất mở nhà máy tại Indonesia - Ảnh: DW

Theo Hãng tin Reuters, Indonesia - nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á - bắt đầu lôi kéo Tesla đầu tư vào sản xuất pin và ô tô tại đây từ năm 2020. 

Thực tế là Jakarta đang tìm cách tận dụng trữ lượng quặng niken phong phú, có thể được xử lý để sử dụng trong pin xe điện (EV).

Tổng thống Widodo đã hai lần nói chuyện với giám đốc điều hành Tesla, tỉ phú Elon Musk để cố gắng đạt được thỏa thuận trên. 

Ông Widodo từng gặp trực tiếp ông Musk tại cơ sở của Hãng công nghệ vũ trụ SpaceX ở Texas (Mỹ) vào năm ngoái và trao đổi qua điện thoại sau đó.

"Tôi đã nói với ông ấy rằng nếu ông ấy đầu tư vào Indonesia, tôi sẽ nhượng quyền khai thác niken", ông Widodo nói.

Ngoài ra, Jakarta cũng đưa ra nhiều ưu đãi hấp dẫn khác cho Tesla như giảm thuế và chương trình trợ cấp mua xe điện, để giúp hãng xe xây dựng thị trường ở quốc gia đông dân thứ tư thế giới này.

Trả lời Reuters, ông Widodo cho biết các bộ trưởng của ông đang hoàn thiện các khoản trợ cấp cho Tesla.

Tesla tìm kiếm địa điểm mở xưởng mới

Tổng thống Widodo khẳng định bản thân "tự tin" Indonesia có lợi thế hơn các quốc gia khác mà Tesla có thể đang xem xét đầu tư, vì nước này có trữ lượng niken lớn nhất và thị trường nội địa lớn.

Ông Widodo cho biết việc chấp nhận lời đề nghị khai thác niken hay không phụ thuộc vào quyết định của Tesla. Song ông nhấn mạnh rằng Indonesia sẵn sàng đầu tư vào chuỗi cung ứng pin EV và ô tô điện.

"Nếu họ muốn bắt đầu từ pin EV cũng không sao cả", ông Widodo nói.

Tesla hiện vẫn chưa lên tiếng sau phần tuyên bố của ông Widodo.

Hãng xe công nghệ trên đang tìm kiếm một trung tâm sản xuất bổ sung mới. Công ty hiện đang sản xuất xe điện ở bốn địa điểm: Fremont (California, Mỹ), Austin (Texas, Mỹ), Thượng Hải (Trung Quốc) và ngoại ô Berlin (Đức).

Các nhà phân tích ước tính rằng Tesla sẽ cần xây dựng thêm 7 hoặc 8 "siêu công xưởng" nữa để đáp ứng mục tiêu bán 20 triệu xe điện vào năm 2030 do tỉ phú Musk đặt ra.

Ngoài Indonesia, Hàn Quốc, Canada và Mexico cũng đang cạnh tranh để Tesla đầu tư vào sản xuất.

Hôm 31-1, người phát ngôn của tổng thống Mexico cho biết Tesla đang xem xét việc thành lập một nhà máy lắp ráp gần sân bay mới của thành phố Mexico City.

Các nhà phân tích đánh giá Mexico có thể có lợi thế để giành được khoản đầu tư của Tesla vì vị trí gần thị trường chính của họ ở Mỹ, nơi Tesla đã thiết lập cơ sở cung cấp linh kiện.

Ngoài ra, các phương tiện được sản xuất ở Mexico cũng có thể đủ điều kiện nhận các khoản tín dụng thuế tiêu dùng của Chính phủ Mỹ.

Người Việt chủ yếu mua ô tô nhập từ Thái Lan và IndonesiaNgười Việt chủ yếu mua ô tô nhập từ Thái Lan và Indonesia

Lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam trong năm 2022 đạt 173.467 chiếc, tăng 8,5% so với năm trước. Trong đó, xe có nguồn gốc Indonesia và Thái Lan chiếm phần lớn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên