16/02/2022 09:59 GMT+7

Thủ tướng Anh lên Weibo cảnh báo Tổng thống Putin

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Thủ tướng Anh Boris Johnson lên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc để gửi thông điệp tới Tổng thống Nga Vladimir Putin về căng thẳng Ukraine. Động thái khiến người dùng mạng Trung Quốc lên tiếng.

Thủ tướng Anh lên Weibo cảnh báo Tổng thống Putin - Ảnh 1.

Bài đăng trên tài khoản Weibo của Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 15-2 - Ảnh chụp màn hình

"Chúng ta đang bên bờ vực thẳm. Tuy nhiên, Tổng thống Putin vẫn còn thời gian để lùi lại và suy nghĩ. Chúng tôi kêu gọi mọi người tham gia đối thoại. Chính phủ Nga nên tránh làm những gì sẽ là sai lầm tai hại cho đất nước họ" - Thủ tướng Anh Boris Johnson đăng trên tài khoản Weibo của ông hôm 15-2.

Đây là bài đăng trên Weibo mới nhất của Thủ tướng Anh Johnson trong 3 tháng qua. Trước đó, bài đăng gần nhất viết về cam kết của Trung Quốc và Mỹ trong vấn đề biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, theo trang Thời báo Hoàn Cầu, nhiều người dùng mạng xã hội Trung Quốc đã mỉa mai thủ tướng Anh. 

"Tại sao thủ tướng Anh lại gửi thông điệp cho tổng thống Nga trên Weibo của Trung Quốc? Ông Putin không có tài khoản trên nền tảng xã hội này" - một người dùng mạng đặt câu hỏi.

Những người khác nghi ngờ thủ tướng Anh muốn tác động đến người dùng mạng Trung Quốc về tình trạng căng thẳng gần đây giữa Nga và Ukraine. 

"Xin lỗi, chúng tôi không tin trò bịp bợm này, thưa thủ tướng! Chắc ông đã đánh giá thấp sự đáng tin của mình và đồng minh đối với người Trung Quốc!" - một cư dân mạng khác nói.

Thủ tướng Anh lên Weibo cảnh báo Tổng thống Putin - Ảnh 2.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Thủ tướng Anh Boris Johnson - Ảnh: SKY NEWS

Bài đăng trên sớm nhận được sự quan tâm trên Weibo. Tính đến 8h sáng 16-2, bài đăng này đã nhận hơn 37.000 bình luận, nhưng hầu hết bình luận đều mỉa mai và chỉ trích đây là "động thái lố bịch".

Vương quốc Anh đang cố gắng tăng cường sự hiện diện của họ trong căng thẳng Nga - Ukraine gần đây. Trong cuộc điện đàm đầu tuần này, Thủ tướng Johnson và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đồng ý rằng "cánh cửa ngoại giao quan trọng" vẫn còn mở liên quan tình hình Ukraine.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết lập trường của Trung Quốc đối với vấn đề Ukraine là nhất quán, rõ ràng và không thay đổi.

"Chúng tôi tin rằng tất cả các bên nên nghiêm túc tuân theo thỏa thuận Minsk-2 và hợp tác hướng tới giải quyết toàn diện cuộc khủng hoảng Ukraine cùng các vấn đề liên quan thông qua đối thoại và đàm phán" - ông Uông nói.

Tình trạng căng thẳng kéo dài nhiều tuần qua khi các nước phương Tây cáo buộc Nga điều hơn 100.000 quân đến quanh biên giới với Ukraine để chuẩn bị cho cái gọi là một cuộc "xâm lược" nhằm vào Ukraine. Tuy nhiên, Nga bác bỏ cáo buộc này.

Chuyên gia Trung Quốc: Nga sẽ không tấn công quân sự Ukraine Chuyên gia Trung Quốc: Nga sẽ không tấn công quân sự Ukraine

TTO - Chuyên gia Trung Quốc cho rằng Mỹ nỗ lực thổi phồng thông tin về cái gọi là "cuộc xâm lược của Nga" nhằm vào Ukraine trong vài tháng qua để phục vụ các mục đích riêng của Washington.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên