09/02/2020 18:39 GMT+7

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn: 'Không loại trừ dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp'

THÙY DƯƠNG - TIẾN LONG
THÙY DƯƠNG - TIẾN LONG

TTO - "TP.HCM phải chuẩn bị đủ nguồn lực, trang thiết bị y tế cần thiết. Không loại trừ tình hình dịch bệnh còn diễn ra phức tạp", Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn chia sẻ như vậy tại buổi kiểm tra làm việc ở TP.HCM chiều 9-2.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn: Không loại trừ dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn trao đổi với bệnh nhân đang điều trị trong khu cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới qua điện thoại - Ảnh: DUYÊN PHAN

Sau khi kiểm tra công tác phòng chống dịch corona tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đánh giá cao công tác phòng chống dịch corona của TP.

Lập các đội phản ứng nhanh

TP.HCM đã chuẩn bị những tình huống, kịch bản ứng phó để phân công trách nhiệm cho các tổ chức, cá nhân khi cần thiết. Nhờ vậy, tình hình kiểm soát dịch bệnh tại TP đã đạt những kết quả đáng tự hào. Hiện ở TP.HCM chỉ có những ca bệnh đến từ ngoài, chưa có ca bệnh nào lây lan ra cộng đồng.

"Chúng ta đang đối diện với loại dịch bệnh chưa từng có phương án, kịch bản đối phó từ trước. Do vậy, luôn luôn phải biến đổi kịch bản ứng phó theo từng tình hình dịch. TP.HCM phải vừa bám sát chỉ đạo của trung ương, nhưng cũng phải căn cứ tình hình thực tế để hoàn thiện các kế hoạch, kịch bản ứng phó", ông Sơn nhấn mạnh.

Thứ trưởng đề nghị TP.HCM thành lập các đội phản ứng nhanh. Xây dựng các khu vực cách ly tại các bệnh viện tuyến huyện, trung tâm y tế. Hạn chế việc phải chuyển bệnh nhân bệnh nhẹ lên bệnh viện tuyến trên, không để những tình huống thụ động xảy ra.

Bên cạnh đó, TP phối hợp với cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu đào tạo, tập huấn cho toàn thể hệ thống y tế khu vực phía Nam nhằm tăng cường năng lực xét nghiệm virus corona nói riêng, các bệnh khác nói chung.

Thời gian tới còn nhiều thách thức

TS Phan Trọng Lân - viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM - cho biết ông rất ấn tượng về công tác phòng chống dịch của TP. 

Hệ thống giám sát dịch bệnh của TP hiện rất chặt chẽ, nhuần nhuyễn. Trong đó, sự phối hợp giữa khối điều trị và dự phòng tại TP.HCM là bài học rất lớn trong công tác phòng chống dịch. 

Ngay khi có trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh, khối điều trị đã thông báo ngay cho khối y tế dự phòng để cả hai khối vào cuộc ngay cả khi chưa có kết quả. Khi phát hiện các trường hợp đầu tiên, TP có sự quản lý, khoanh vùng tốt. Nhờ vậy, đến nay trên địa bàn TP.HCM chưa có trường hợp nào lây cho thế hệ thứ hai. 

Tuy vậy, ông Lân nhận định thời gian tới TP.HCM sẽ có những thách thức trong phòng chống dịch nCoV. Bởi hiện nay, do sự phát triển xã hội, việc giao lưu đi lại của người dân rất nhiều. Có 50-60% du khách đến TP.HCM bằng đường hàng không. Nếu có sự lây lan, TP cần có sự sẵn sàng hơn nữa.

"Thời gian tới chúng ta không chỉ du khách đến từ tâm điểm mà phải để ý cả những người đến từ các nước không phải tâm điểm. TP phải cập nhật biết được lượng khách đến từ các quốc gia để có ứng phó kịp thời. Phải làm sao hệ thống giám sát nhạy hơn nữa", ông Lân đề nghị.

TS Hà Anh Đức, phó chánh văn phòng Bộ Y tế, cho rằng TP.HCM đang trong mùa nắng nóng có nhiệt độ cao, nguy cơ lây lan dịch bệnh không bằng Hà Nội. Tuy nhiên, với đặc điểm mật độ dân cư đông, nếu TP không có phương án giám sát, cách ly tốt sẽ dễ lây lan ra cộng đồng.

Cũng theo ông Đức, hiện nay Việt Nam cơ bản có quy định cách ly 14 ngày với những người nhập cảnh từ Trung Quốc. Tuy nhiên, sắp tới TP.HCM phải lưu ý đến những người có visa Trung Quốc đến từ các nước thứ ba. 

TS Hà Anh Đức, phó chánh văn phòng Bộ Y tế, đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nCoV và Sở Y tế TP.HCM nắm bắt để tham mưu kịch bản mở lại trường học. Ngoài ra, chuẩn bị phương án, các điều kiện trang bị khẩu trang, dung dịch rửa tay cho học sinh khi đi học lại.

Thứ trưởng Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng chống dịch corona tại TP.HCM Thứ trưởng Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng chống dịch corona tại TP.HCM

TTO - Thứ trưởng đã đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM để kiểm tra công tác cách ly, điều trị bệnh nhân nhiễm và nghi nhiễm virus nCoV cũng như việc phòng chống dịch bệnh tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM.

THÙY DƯƠNG - TIẾN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên