09/02/2020 13:42 GMT+7

WHO bị nghi 'lạc quan tếu' trong dịch virus corona

PHÚC LONG
PHÚC LONG

TTO - Trong khi các quan chức Trung Quốc thừa nhận "có lắm vấn đề" trong cách phản ứng trước dịch nCoV, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vẫn đánh giá cao nước này.

WHO bị nghi lạc quan tếu trong dịch virus corona - Ảnh 1.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus - Ảnh: REUTERS

Theo báo Washington Post, kể từ lúc loại virus bí ẩn 2019-nCoV xuất hiện ở Trung Quốc và lây lan ra nhiều quốc gia từ đầu năm đến nay, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chỉ có một thông điệp duy nhất cho thế giới: "Trung Quốc nắm hết rồi".

Thậm chí sau khi nhiều bằng chứng xuất hiện cho thấy tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc "ém" thông tin dịch trong những tuần đầu tiên, và khả năng có sự sai lệch trong con số thống kê do Trung Quốc công bố, tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus vẫn không tiếc lời khen ngợi "sự minh bạch" của nước này.

Bây giờ, hơn 1 tháng sau ngày dịch nCoV bùng nổ, nhiều câu hỏi bắt đầu đặt ra về cách hành xử của WHO trong thời gian đầu, liệu có phải chính những lời khen dành cho Trung Quốc đã tạo ra tâm lý chủ quan và dẫn đến sự bùng phát như hiện nay.

"Chúng tôi đã bị lừa dối. Bản thân tôi và các chuyên gia y tế, dựa trên những gì WHO và Trung Quốc nói, đã đi trấn an công chúng rằng chuyện này không có gì nghiêm trọng, chúng ta có thể kiểm soát nó", giáo sư Lawrence Gostin thuộc ĐH Georgetown (Mỹ), người cung cấp hỗ trợ chuyên môn cho WHO, rút ra bài học.

"Chúng tôi nhận lấy một cảm giác an toàn giả tạo", vị chuyên gia tiếc nuối.

Chủ nhật ngày 9-2, con số tử vong do virus corona ở Trung Quốc lập kỷ lục mới - 89 người chỉ trong 1 ngày - nâng tổng số lên 811, vượt qua số người tử vong trong dịch SARS hồi năm 2002-2003.

Ở tâm dịch Vũ Hán, người ta cũng ghi nhận cái chết đầu tiên của 1 công dân Mỹ và một công dân Nhật Bản.

Xử lý một dịch bệnh mới bùng phát không dễ dàng. Trong những lúc thế này, WHO - một tổ chức chuyên môn thuộc Liên Hiệp Quốc - phải làm việc với các quốc gia thành viên để thu thập thông tin và điều phối phản ứng.

Theo các chuyên gia đã và đang làm việc cho WHO, chủ trương ngoại giao thận trọng, thể hiện qua những lời khen kiểu ông tổng giám đốc Tedros đưa ra, mục đích là nhằm ngăn các quốc gia tự đóng cửa, cách ly trong giai đoạn khủng hoảng.

Trong khi một số ý kiến nói WHO đã "học được bài học quý giá" sau dịch SARS năm 2002, vốn cũng bị Trung Quốc cố tình che giấu, những người khác lại lo sợ rằng cơ quan này đã quá dễ dãi khi tin các con số và đánh giá do Trung Quốc công bố trong những tuần đầu.

Báo Washington Post trong bài viết của mình đã dẫn ý kiến của WHO nêu trong một thông cáo như sau: "Đến nay 99% số ca nhiễm nCoV chỉ ở Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc đã cam kết sẽ hợp tác với WHO, chia sẻ dữ liệu và nhiều thứ khác. Chính phủ Trung Quốc đang dẫn dắt nỗ lực quốc gia và WHO đang làm tất cả để ủng hộ họ, vì lợi ích của người Trung Quốc và cả thế giới".

WHO bị nghi lạc quan tếu trong dịch virus corona - Ảnh 2.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

WHO lo ngại thế giới thiếu khẩu trang và thiết bị bảo hộ y tế WHO lo ngại thế giới thiếu khẩu trang và thiết bị bảo hộ y tế

TTO - Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định thế giới đang đối diện với tình trạng thiếu khẩu trang, găng tay, áo choàng và các thiết bị bảo vệ khác trước sự lây lan của virus corona chủng mới (nCoV).

PHÚC LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên