06/02/2020 22:18 GMT+7

WHO bác bỏ cách chống virus corona từ tỏi, tiêu, kim chi... đến phân bò

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Nhiều tin đồn thậm chí xuất phát từ các lãnh đạo. Lãnh đạo một đảng chính trị ở Ấn Độ tin rằng chà phân bò lên người sẽ ngăn được virus. Theo New York Times, nhiều loa phát thanh ở Myanmar phát lời khuyên rằng đặt tiêu trên lưỡi để chống virus.

WHO bác bỏ cách chống virus corona từ tỏi, tiêu, kim chi... đến phân bò - Ảnh 1.

Nhiều tin đồn về cách trị virus corona mới đang được nhiều người truyền tai nhau và lan truyền trên mạng - Ảnh: REUTERS

Tại nhiều nước, các "bí quyết" ngăn virus corona được liên tục chia sẻ trên mạng xã hội, nhóm chat. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã bác bỏ những phương pháp vô căn cứ này.

Cô Yeoh Wen Ning, người Singapore, nhận được tin nhắn từ mẹ chồng khuyên cô súc miệng bằng nước muối để ngăn nhiễm loại virus corona mới (2019-nCoV), nhưng cô chẳng mấy tin. "Tôi không quan tâm nhiều đến những thông tin như vậy" - cô nói.

Nhưng vô số người khác vẫn đang chuyển tiếp những thông tin này cho bạn bè, gia đình. Chẳng hạn, một bà cô họ Chen ở Singapore đã gửi tin nhắn vào nhóm chat gia đình rằng uống nước tỏi đun sôi sẽ trị được 2019-nCoV. "Một bác sĩ Trung Quốc lớn tuổi đã chứng minh cách này hiệu quả. Nhiều bệnh nhân cũng chứng minh là nó hiệu quả" - bà quả quyết.

Đó là chưa kể vô số tin đồn như ăn kim chi Hàn Quốc, súp gà, đông y Trung Quốc hay thảo mộc "trị" virus corona.

Nhiều tin đồn thậm chí xuất phát từ các lãnh đạo. Lãnh đạo một đảng chính trị ở Ấn Độ tin rằng chà phân bò lên người sẽ ngăn được virus. Theo New York Times, nhiều loa phát thanh ở Myanmar phát lời khuyên rằng đặt tiêu trên lưỡi để chống virus. Một bộ trưởng của nước này còn chia sẻ lại một bài đăng trên mạng xã hội về việc ăn hành để tránh bị lây bệnh.

Tại Indonesia, Bộ trưởng Y tế Terawan Agus Putranto nói rằng việc nghỉ ngơi, làm việc ít lại sẽ giúp ngăn bệnh. Một nhà khoa học ở Philippines thậm chí đề xuất nghiên cứu dầu dừa để chống virus corona.

Nhưng WHO đã dành hẳn một phần trên trang web để giải đáp những thông tin này.

"Tỏi là một thực phẩm rất tốt cho sức khỏe và có thể có một số tính kháng khuẩn. Nhưng hiện nay không có bằng chứng từ đợt bùng phát hiện tại cho thấy ăn tỏi bảo vệ mọi người khỏi virus 2019-nCoV" - WHO cho biết.

"Dầu mè rất ngon nhưng nó cũng không diệt được virus 2019-nCoV" - WHO trả lời cho tin đồn bôi dầu mè để ngăn virus xâm nhập vào cơ thể.

Việc tự ý sử dụng vitamin C, kháng sinh, đeo nhiều khẩu trang cũng không được khuyến cáo vì không hiệu quả, mà ngược lại có thể gây hại.

Hỏi: Súc họng có ngăn nhiễm virus corona mới không?

WHO trả lời: Không. Không có bằng chứng nào cho thấy súc miệng giúp bạn không bị nhiễm virus corona mới.

WHO bác bỏ cách chống virus corona từ tỏi, tiêu, kim chi... đến phân bò - Ảnh 2.

WHO khuyến cao sử dụng khẩu trang y tế hợp lý để tránh lãng phí không cần thiết, tạo cảm giác an toàn giả tạo và sử dụng sai khẩu trang - Ảnh: REUTERS

WHO cũng đưa ra hàng loạt giải đáp liên quan đến chủng virus corona mới và các hướng dẫn để mọi người tự bảo vệ sức khỏe. Chẳng hạn, đeo khẩu trang y tế có thể làm hạn chế sự lây lan của một số bệnh đường hô hấp, tuy nhiên chỉ sử dụng khẩu trang sẽ không đảm bảo ngăn chặn việc lây nhiễm. Nên kết hợp với các biện pháp phòng ngừa khác bao gồm vệ sinh tay và vệ sinh hô hấp và tránh tiếp xúc gần, giữ khoảng cách ít nhất 1 mét giữa bạn và người khác.

WHO khuyên về việc sử dụng khẩu trang y tế hợp lý để tránh lãng phí không cần thiết, tạo cảm giác an toàn giả tạo và sử dụng sai khẩu trang. Điều này có nghĩa là chỉ sử dụng khẩu trang trong các trường hợp như có các triệu chứng về hô hấp (ho hoặc hắt hơi), nghi ngờ nhiễm 2019-nCoV với các triệu chứng nhẹ hoặc đang chăm sóc cho người nghi ngờ nhiễm 2019-nCoV…

Chính phủ nhiều nước hiện cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ vệ sinh để phòng dịch như rửa tay, đứng cách xa người khác 1m, tránh dùng tay chạm vào mắt, mũi, miệng…

Còn nếu muốn tăng cường sức đề kháng, chuyên gia Tan Tze Lee của Bệnh viện Edinburgh của Singapore đưa ra lời khuyên đơn giản.

"Tôi luôn tin rằng nếu bạn ngủ ngon, giữ mình khỏe mạnh, uống nhiều nước và thường xuyên tập thể dục thì tất cả những điều này có thể giúp bạn tăng sức đề kháng lên rất nhiều" - ông Tan nói trên South China Morning Post.

Trong đại dịch corona, dân Trung Quốc lùng mua thuốc trị HIV Trong đại dịch corona, dân Trung Quốc lùng mua thuốc trị HIV

TTO - Virus corona lan truyền nhanh chóng và thiếu hụt nguồn lực y tế khiến người dân Trung Quốc phải tìm đến thuốc trị HIV và y học cổ truyền để tự chữa bệnh, dẫn đến việc lùng sục người bị HIV để xin thuốc và cơ hội kiếm tiền của một số người.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên