26/07/2023 11:02 GMT+7

Thêm 2 vụ ngộ độc sau khi ăn cá muối ủ chua, 3 người nhập viện

Thêm 2 vụ ngộ độc sau khi người dân huyện Phước Sơn, Quảng Nam ăn cá muối ủ chua khiến 3 người nhập viện.

Món cá muối ủ chua - Ảnh: LÊ TRUNG

Món cá muối ủ chua - Ảnh: LÊ TRUNG

Ngày 26-7, Sở Y tế Quảng Nam cho hay vừa có thêm hai vụ ngộ độc thực phẩm liên quan việc người dân ở địa phương này ăn cá muối ủ chua khiến 3 người nhập viện.

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn, vụ ngộ độc thứ nhất liên quan người dân thôn 2, xã Phước Chánh.

Trưa 21-7, anh Hồ Văn Nguyên (36 tuổi, thôn 2) ăn cơm trưa cùng với vợ là chị Hồ Thị Hia (24 tuổi) và hai người bạn tại phòng trọ của mình ở quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Hai vợ chồng anh làm công nhân tại đây.

Tại bữa ăn có món cá niên muối ủ chua do anh Nguyên tự đánh bắt ở suối, mang ra Đà Nẵng tự làm, ngoài ra còn có cơm, cá nục chiên, canh.

Sau khi dùng bữa trưa, đến 19h cùng ngày chị Hia bắt đầu nôn, khó thở, đại tiểu tiện khó và được đưa đến Trung tâm Y tế quận Sơn Trà.

Sáng 24-7 sau khi bệnh không thuyên giảm và có tiến triển nặng hơn, bệnh nhân bị khó thở, nhìn mờ, bụng trướng nên được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Một người khác cũng bị ngộ độc sau khi ăn cá muối ủ chua là Hồ Văn Đèo (22 tuổi), sau khi ăn cùng với vợ chồng anh Nguyên, đến sáng 22-7 anh nôn nhiều lần, người mệt, đau đầu, đau họng, choáng, không ăn uống được.

Sau đó anh được bạn chở từ Đà Nẵng về huyện Phước Sơn vào Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn điều trị. Tại đây anh được chẩn đoán ngộ độc thực phẩm, viêm dạ dày.

Đến ngày 24-7 bệnh nhân mệt, ăn uống kém, nhìn mờ, bụng trướng, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam.

Món cá muối ủ chua người dân huyện Phước Sơn tự làm để ăn - Ảnh: LÊ TRUNG

Món cá muối ủ chua người dân huyện Phước Sơn tự làm để ăn - Ảnh: LÊ TRUNG

Vụ ngộ độc thứ hai xảy ra tại thôn 4, xã Phước Chánh. Trưa 23-7, một nhóm 7 người dân đi làm rừng, ăn cơm với món cá muối ủ chua (gồm cá niên, cá rô) tự làm.

Lúc 20h cùng ngày, em Hồ Văn Quyết (14 tuổi) có triệu chứng đau đầu, nôn choáng, người mệt mỏi.

Đến tối 24-7 em được người thân đưa vào Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn, được chẩn đoán bị ngộ độc thực phẩm.

Em được truyền dịch, chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam. Những người còn lại thì không có triệu chứng gì.

Ông Mai Văn Mười - giám đốc Sở Y tế Quảng Nam - cho hay đã chỉ đạo Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm kiểm tra, các bệnh viện điều trị kịp thời cho các bệnh nhân. Đến nay sức khỏe của các bệnh nhân đã ổn định.

Vào tháng 3-2023, ở huyện Phước Sơn xảy ra nhiều vụ ngộ độc botulinum do ăn cá muối ủ chua khiến 1 người chết, nhiều người nhập viện.

Thêm 2 người trúng độc cá muối ủ chuaThêm 2 người trúng độc cá muối ủ chua

Thêm 2 người dân ở huyện Phước Sơn, Quảng Nam phải nhập viện điều trị do ngộ độc sau khi ăn cá muối ủ chua.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên