29/10/2021 12:22 GMT+7

Thái Lan thực hiện ‘hộ chiếu vắc xin’ từ tuần sau, 1-11

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Những du khách nước ngoài đến Thái Lan từ ngày 1-11 phải đăng ký với hệ thống Thailand Pass và sẽ được chia thành 3 nhóm với các quy định xét nghiệm, cách ly khác nhau.

Thái Lan thực hiện ‘hộ chiếu vắc xin’ từ tuần sau, 1-11 - Ảnh 1.

Các tình nguyện viên Thái Lan tham gia diễn tập ở sân bay Suvarnabhumi, Bangkok, chuẩn bị việc mở cửa từ 1-11 - Ảnh: REUTERS

Ngày 29-10, báo Bangkok Post cho biết hệ thống Thailand Pass sẽ hoạt động từ ngày 1-11, khi Thái Lan mở cửa, nhằm thay thế cho giấy xác nhận nhập cảnh. Nó giúp đẩy nhanh quy trình thủ tục nhập cảnh cho du khách và hạn chế bớt giấy tờ không cần thiết.

Du khách nước ngoài và công dân Thái Lan muốn trở về nước có thể đăng ký Thailand Pass trực tuyến, điền các thông tin du lịch và y tế, tải lên các tài liệu liên quan. 

Những trường hợp cung cấp mã tiêm ngừa QR từ quốc gia cho phép Thái Lan xác nhận nhanh có thể được chấp thuận ngay lập tức. Trẻ em dưới 12 tuổi đi cùng cha mẹ không cần xác nhận tiêm ngừa.

Du khách sau đó sẽ sử dụng mã này, cùng kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong 72 giờ, để lên máy bay và qua các cửa kiểm soát.

Sau khi nhập cảnh, du khách sẽ thực hiện các quy định xét nghiệm và cách ly tùy theo tình trạng tiêm ngừa và quốc gia xuất phát của họ.

Nhóm đầu tiên là những du khách đã tiêm ngừa đầy đủ đến từ 46 quốc gia mà Thái Lan xác định có nguy cơ thấp. Họ phải đã ở tại một hoặc nhiều quốc gia thuộc nhóm này trong ít nhất 21 ngày.

Nhóm này sẽ ở 1 đêm trong khách sạn đạt chứng chỉ Quản lý sức khỏe và an toàn (SHA) Plus hoặc khách sạn cách ly khác để chờ kết quả xét nghiệm PCR.

"Họ có thể đi bất cứ đâu ở Thái Lan sau khi có kết quả âm tính", ông Naruechai Ninnart, giám đốc bộ phận bảo hộ công dân ở nước ngoài thuộc cơ quan phụ trách vấn đề lãnh sự Thái Lan, nói. Cơ quan này cùng Tổng cục Du lịch Thái Lan soạn thảo để chuẩn bị cho việc mở cửa từ ngày 1-11.

Nhóm thứ 2, những người đã tiêm ngừa đủ nhưng không thuộc nhóm quốc gia có nguy cơ thấp sẽ phải cách ly trong 7 ngày tại các khu vực "hộp cát" như Phuket và (bắt đầu từ 1-11) Bangkok, Chiang Mai, Krabi… Họ sẽ phải xét nghiệm 2 lần trước khi được phép du lịch.

Cuối cùng, những du khách chưa tiêm ngừa COVID-19 hoặc tiêm chưa đủ sẽ cách ly trong 10 ngày và xét nghiệm 2 lần.

Thái Lan đang đặt cược vào chính sách mở cửa để khôi phục du lịch. Bangkok đã tiêm ngừa đầy đủ được cho 70% người dân. Nếu theo kế hoạch đạt 1 triệu du khách trong năm nay, Thái Lan cần đón ít nhất 300.000 du khách trong tháng 11-2021. 

Tháng 12 dự kiến số khách từ các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản hoặc các nước láng giềng như Lào, Campuchia, Malaysia sẽ đông hơn.

"Ngành du lịch Thái Lan đang vươn lên từ đáy vực. Chúng ta sẽ chính thức cất cánh vào năm 2022 sau khi thử nghiệm mô hình mở cửa trong năm nay", Bộ trưởng Du lịch và thể thao Phiphat Ratchakitprakarn nói.

Thái Lan nói lại: Chưa phát hiện biến thể phụ Delta Plus ở Thái Lan Thái Lan nói lại: Chưa phát hiện biến thể phụ Delta Plus ở Thái Lan

TTO - Cơ quan y tế Thái Lan khẳng định biến thể phụ AY.4.2 của virus corona chủng mới SARS-CoV-2, còn gọi là Delta Plus, chưa được phát hiện tại nước này như thông tin trước đó.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên