01/06/2021 06:50 GMT+7

Thái Lan cũng ‘toát mồ hôi’ vì người vượt biên trái phép

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Hơn 30.000 người - hầu hết đến từ các quốc gia láng giềng - đã bị bắt vì cố gắng nhập cảnh trái phép vào Thái Lan bất chấp lệnh cấm du lịch do chính phủ áp đặt nhằm hạn chế sự lây lan của COVID-19.

Thái Lan cũng ‘toát mồ hôi’ vì người vượt biên trái phép - Ảnh 1.

Công nhân xây dựng nhập cư được vận chuyển bằng xe tải ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, ngày 27-5 - Ảnh: REUTERS

Bộ Quốc phòng Thái Lan ngày 31-5 tiết lộ có 31.423 người nước ngoài, bao gồm 282 kẻ buôn người, đã bị bắt vì vượt biên trái phép vào Thái Lan trong giai đoạn từ 1-7-2020 tới 30-5-2021.

Trong đó có 15.393 người Myanmar, 11.011 người Campuchia, 2.661 người Lào và 92 người Malaysia. Phần còn lại đến từ các quốc gia khác.

Bộ Quốc phòng cũng cho biết có 1.945 người Thái Lan bị bắt vì nhập cảnh trái phép.

Theo báo Bangkok Post, một luật sư từ Câu lạc bộ trợ giúp nạn nhân trong các vụ tội phạm đã đệ đơn khiếu nại lên Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia Thái Lan (NACC), cáo buộc quan chức huyện Sangkhla Buri, tỉnh Kanchanaburi đã thả 2 kẻ đưa người vượt biên trái phép mà không buộc tội.

Luật sư Achariya Ruangrattanapong nói các nghi phạm đưa 6 người vượt biên trái phép đã được thả về nước mà không bị buộc tội, đồng thời cáo buộc 2 người này đã hối lộ một số quan chức huyện để đổi lấy tự do.

Ông Achariya cũng cho biết trong khi chính phủ cho phép một số người di cư mắc kẹt do COVID-19 có thể làm việc và ở lại Thái Lan 2 năm miễn phí, thì một số quan chức huyện yêu cầu người nước ngoài chi 30.000 đến 100.000 baht (hơn 22 triệu đồng tới 74 triệu đồng) để được cấp phép nhanh hơn.

Số ca COVID-19 ở Thái Lan tăng trở lại Số ca COVID-19 ở Thái Lan tăng trở lại

TTO - Thái Lan vừa ghi nhận gần 5.500 ca mắc COVID-19 mới trong vòng 24 giờ, cao nhất từ trước đến nay, trong khi Campuchia có 690 ca.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên