31/05/2021 15:43 GMT+7

Số ca COVID-19 ở Thái Lan tăng trở lại

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Thái Lan vừa ghi nhận gần 5.500 ca mắc COVID-19 mới trong vòng 24 giờ, cao nhất từ trước đến nay, trong khi Campuchia có 690 ca.

Số ca COVID-19 ở Thái Lan tăng trở lại - Ảnh 1.

Một cơ sở tiêm ngừa COVID-19 ở Bangkok, Thái Lan, ngày 24-5 - Ảnh: REUTERS

Báo Bangkok Post dẫn nguồn tin từ cơ quan y tế Thái Lan hôm nay 31-5 cho biết trong vòng 24 giờ qua, nước này có 5.485 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca lên 159.792, và thêm 19 ca tử vong, nâng tổng số lên 1.031.

Theo Trung tâm Quản lý tình hình COVID-19 (CCSA) của Thái Lan, trong số ca bệnh mới có 3.532 ca trong cộng đồng và 1.953 ca trong các nhà tù.

Thủ đô Bangkok vẫn là vùng dịch lớn nhất với 1.356 ca bệnh và 12 ca tử vong. Dù vậy, thành phố này ngày 31-5 vẫn tuyên bố sẽ nới lỏng lệnh cấm đối với các cơ sở massage, phòng khám và công viên, tiếp tục đóng cửa trường học, rạp phim.

Phát biểu cùng ngày, Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Somsak Thepsutin cho rằng cách tốt nhất để ngăn dịch lây lan trong các nhà tù là nhanh chóng tiêm ngừa cho tù nhân ở những cơ sở chưa có ca nào.

Ông Somsak cho biết việc tăng số ca nhiễm trong nhà tù là do sự quá tải trong hệ thống nhà tù của Thái Lan. Theo tiêu chuẩn quốc tế, mỗi tù nhân cần không gian ngủ khoảng 2,25m2, nhưng tù nhân ở Thái Lan chỉ là 1,2m2.

Do đó, việc giữ các tù nhân cách nhau 1,5-2m để phòng dịch là điều không thể, theo ông Somsak.

Không chỉ các nhà tù, Thái Lan cũng đang trông chờ chiến dịch tiêm vắc xin để giải cứu nền kinh tế.

Lãnh đạo Ngân hàng Trung ương Thái Lan nhận định đợt bùng dịch thứ 3 và sự chậm trễ trong tiêm ngừa có thể kéo dài tiến độ hồi phục kinh tế sang năm 2023.

Tính đến giữa tuần trước, chỉ mới khoảng 2,5 triệu người Thái Lan được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin.

Trong khi đó, số ca mắc COVID-19 mới ở Campuchia ngày 31-5 đã vượt mốc 30.000 ca với thêm 690 ca trong vòng 24 giờ. Ngoài ra, cố ca tử vong cũng tăng thêm 5, lên tổng cộng 214 ca.

Campuchia cũng đang kỳ vọng vào tác động tích cực của vắc xin. Bộ Y tế nước này cuối tuần qua tuyên bố đã nhận được sự ủng hộ của Thủ tướng Hun Sen để thúc đẩy tối đa chương trình tiêm ngừa COVID-19 trên toàn quốc.

"Chúng ta không thể tiêm ở đây một ít, ở kia một ít, như vậy việc tiêm ngừa sẽ không ích lợi gì" - ông Hun Sen nói.

Campuchia hiện đã tiêm cho 2,5 triệu người, tương đương với 24% dân số, theo báo Khmer Times. Nước này dự kiến tiêm cho 10 triệu người vào cuối năm 2021 hoặc đầu năm 2022.

Nhiều người Thái Lan chọn tour du lịch tiêm vắc xin ở nước ngoài Nhiều người Thái Lan chọn tour du lịch tiêm vắc xin ở nước ngoài

TTO - Ngày càng nhiều người Thái bỏ hàng ngàn USD mua tour du lịch ra nước ngoài tiêm vắc xin COVID-19, vì không chờ nổi chương trình vắc xin trong nước.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên