13/03/2024 16:51 GMT+7

Sự thật về học phí đại học công lập ở TP.HCM hơn 800 triệu đồng

Thông tin các trường đại học công lập tại TP.HCM tăng học phí khủng, có trường mức học phí cao nhất lên đến hơn 800 triệu đồng/năm khiến nhiều người xôn xao.

Học sinh tìm hiểu thông tin về tuyển sinh, các ngành đào tạo và học phí của Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) trong Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2024 - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Học sinh tìm hiểu thông tin về tuyển sinh, các ngành đào tạo và học phí của Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) trong Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2024 - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Những ngày qua, thông tin về mức học phí hàng trăm triệu đồng tại các trường đại học công lập ở TP.HCM đang thu hút sự quan tâm, bàn luận của nhiều người trên mạng xã hội. Sự thật về thông tin này ra sao?

Trường đại học Bách khoa thu học phí hơn 800 triệu đồng/năm?

Thời điểm này các học sinh lớp 12 đang ráo riết chuẩn bị cho các kỳ thi và tìm hiểu thông tin để chọn ngành, chọn trường đại học.

Học phí là một trong những yếu tố để thí sinh cân nhắc chọn trường phù hợp với năng lực tài chính của gia đình. Trong khi hiện nay nhiều thông tin về việc các trường đại học công lập tăng học phí lên đến hàng trăm triệu đồng/năm khiến học sinh và phụ huynh lo lắng.

Hiện đang có rất nhiều thông tin về học phí đại học không đúng tràn ngập trên các hội, nhóm mạng xã hội: "Học phí của Trường đại học Luật TP.HCM cũng tăng lên hơn 200 triệu đồng/năm. Con nhà nghèo giờ không có cửa vào đại học"; "Nhiều trường đại học công lập tại TP.HCM năm nay có mức học phí cao nhất lên đến hàng trăm triệu đồng. Học phí của Đại học Bách khoa TP.HCM hiện đã cao hơn trường đại học ở Úc, mức cao nhất lên đến hơn 800 triệu đồng/năm"...

Học phí hàng trăm triệu đồng chủ yếu là chương trình chuyển tiếp

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, PGS.TS Bùi Hoài Thắng - trưởng phòng đào tạo Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) - cho biết vừa qua nhà trường đã công bố thông tin tuyển sinh đại học chính quy 2024, trong đó có mức học phí dự kiến cho các bậc, chương trình theo lộ trình từng năm.

"Năm 2024, Trường đại học Bách khoa tuyển sinh 8 chương trình đào tạo, trong đó đối với các chương trình đào tạo do nhà trường cấp bằng có mức học phí thấp nhất từ khoảng 15 triệu đồng/học kỳ và cao nhất khoảng 40 triệu đồng/học kỳ.

Riêng các chương trình chuyển tiếp quốc tế có mức học phí cao hơn khoảng 30-40 triệu đồng/học kỳ với 2 năm đầu học tại TP.HCM. Khi chuyển tiếp để tiếp tục học ở trường nước ngoài để nhận bằng nước ngoài, sinh viên đóng theo học phí tại đại học đối tác ở các nước, nên mức thu cao hơn", ông Thắng cho hay.

Cụ thể, các chương trình gồm tiêu chuẩn; tài năng và chương trình kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) cùng có mức học phí khoảng 15 triệu đồng/học kỳ. Chương trình định hướng Nhật Bản học phí khoảng 30 triệu đồng/học kỳ.

Chương trình tiên tiến; chương trình dạy và học bằng tiếng Anh gồm 22 ngành cùng có mức học phí khoảng 40 triệu đồng/học kỳ, kế hoạch đào tạo 4 năm (chưa kể học kỳ Pre-English).

Chương trình chuyển tiếp quốc tế (Nhật Bản) ngành kỹ thuật điện, điện tử 2,5 năm đầu học tại TP.HCM mức học phí khoảng 30 triệu đồng/học kỳ; 2 năm cuối chuyển tiếp sang đại học đối tác Nhật học phí khoảng 91 triệu đồng/năm theo tỉ giá ngoại tệ tháng 1-2024.

Chương trình chuyển tiếp quốc tế (Úc, Mỹ, New Zealand) 2-2,5 năm đầu học tại TP.HCM học phí khoảng 40 triệu đồng/học kỳ; 2-2,5 năm cuối - chuyển tiếp sang đại học đối tác Úc/ Mỹ/ New Zealand, học phí khoảng 532 - 799 triệu đồng/năm, kế hoạch đào tạo 4 năm (chưa kể học kỳ Pre-English).

Tại Trường đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM), học phí chương trình do Trường đại học Quốc tế cấp bằng 50 triệu đồng/năm (học phí này có thể thay đổi dựa trên số tín chỉ thực đăng ký mỗi học kỳ).

Các chương trình liên kết của Trường đại học Quốc tế học phí 2 năm đầu học tại Việt Nam 63 - 67 triệu đồng/năm; giai đoạn 2 (2 năm cuối) theo chính sách học phí của từng ngành của trường đối tác.

Chương trình dạy bằng tiếng Anh học phí cao hơn

Trong khi đó, 3 năm trước Trường đại học Luật TP.HCM đã công bố mức học phí và lộ trình tăng học phí các chương trình đào tạo của trường.

Trong khi nhà trường công bố học phí từng năm học thì nhiều người cộng tổng mức học phí của toàn khóa (4 năm học) rồi cho rằng "trường thu học phí gần 800 triệu đồng".

Mức học phí dành cho khóa tuyển sinh năm 2023 Trường đại học Luật TP.HCM (từ năm học 2023-2024 đến năm 2026-2027) từ 31,25 triệu đồng đến 219,7 triệu đồng/năm (tùy chương trình).

Học phí thấp nhất là 31,25 triệu đồng/năm ở chương trình đào tạo chính quy các ngành luật, luật thương mại quốc tế, quản trị kinh doanh vào năm học 2023-2024 và tăng lên 44,75 triệu đồng/năm vào năm học 2026-2027.

Riêng chương trình đào tạo chính quy chất lượng cao ngành luật, giảng dạy bằng tiếng Anh có mức thu học phí cao nhất, năm nhất 165 triệu đồng/năm và tăng lên 219,7 triệu đồng vào năm thứ tư.

Mức thu học phí Trường đại học Luật TP.HCM công bố

Mức thu học phí Trường đại học Luật TP.HCM công bố

Các trường y khoa học phí tương đối cao

Trong số các trường đại học công lập tại TP.HCM, khối trường đào tạo ngành y khoa có mức học phí cao hơn. Đồng thời, các trường đều công bố lộ trình tăng học phí qua từng năm học.

Sự thật về học phí đại học công lập ở TP.HCM hơn 800 triệu đồng- Ảnh 4.

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM tăng học phí, sinh viên bức xúcTrường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM tăng học phí, sinh viên bức xúc

Nhiều sinh viên Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM bức xúc trước việc trường bất ngờ tăng học phí từ đầu năm học 2023 - 2024.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên