01/03/2024 17:30 GMT+7

Sinh viên Trường đại học Công nghệ thông tin có cơ hội học ở nước ngoài miễn phí

Sinh viên ngành hệ thống thông tin của Trường đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) có cơ hội học tập ở nước ngoài, không phải đóng học phí.

Sinh viên khoa hệ thống thông tin Trường đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) trong một buổi học về triển khai dự án IT với SCRUM - Ảnh: TRƯƠNG DŨNG

Sinh viên khoa hệ thống thông tin Trường đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) trong một buổi học về triển khai dự án IT với SCRUM - Ảnh: TRƯƠNG DŨNG

TS Nguyễn Tấn Trần Minh Khang - phó hiệu trưởng Trường Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM - UIT) - cho hay khoa hệ thống thông tin đã chính thức gia nhập The IS:link Network (Information Systems Student Exchange Network).

"Với việc gia nhập IS:link, sinh viên ngành hệ thống thông tin của trường có cơ hội học tập ở nước ngoài, không phải đóng học phí", ông Khang cho biết thêm.

Trường đầu tiên của Việt Nam gia nhập IS:link

Ngày 1-3, thông tin thành viên IS:link đã chính thức cập nhật thành viên mới là UIT. Đây là trường đầu tiên gia nhập tổ chức này.

Theo TS Cao Thị Nhạn - phụ trách khoa hệ thống thông tin UIT, người đại diện chương trình, khoa này đã chính thức gia nhập The IS:link Network theo lời đề xuất của GS Ulrich Frank - nhà sáng lập kiêm giám đốc IS:link (University Duisburg - Essen, Đức) - là chuyên gia đánh giá chương trình đào tạo ngành hệ thống thông tin của ASIIN.

"Trong đợt đánh giá chương trình đào tạo của khoa hệ thống thông tin UIT theo tiêu chuẩn ASIIN tháng 11-2023 vừa qua, GS Ulrich rất ấn tượng với nhà trường và sinh viên khoa, nên đã đề xuất ký kết này. GS Ulrich Frank cũng là người hỗ trợ hướng dẫn các thủ tục để hoàn thành ký kết", bà Nhạn cho biết.

Để được gia nhập IS:link, các trường phải đảm bảo yêu cầu và các giá trị chung: trao bằng cấp là ngành hệ thống thông tin; giảng dạy các lớp học chuyên về hệ thống thông tin; cung cấp ít nhất 6 khóa học ngành hệ thống thông tin mỗi học kỳ và ít nhất 4 khóa học bằng tiếng Anh; có đề cử người hoặc đơn vị liên lạc được chỉ định cho IS:link.

Đồng thời hỗ trợ quá trình đăng ký IS:link trong quá trình trao đổi. Cho phép chuyển đổi sinh viên và nhân viên với mọi thành viên của mạng. 

Mọi thành viên của IS:link cần phải được liệt kê và thừa nhận trên danh sách anabin, một cơ sở dữ liệu của Đức về đảm bảo chất lượng trường đại học.

GS Ulrich đề xuất khoa hệ thống thông tin Trường đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) gia nhập IS: link, tại phiên họp cuối tổng kết khi đánh giá ASIIN - Ảnh: TRƯƠNG DŨNG

GS Ulrich đề xuất khoa hệ thống thông tin Trường đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) gia nhập IS: link, tại phiên họp cuối tổng kết khi đánh giá ASIIN - Ảnh: TRƯƠNG DŨNG

Sinh viên có thể học tập miễn phí ở 20 nước

Cũng theo TS Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, cam kết chung trong IS: link là sinh viên không phải đóng học phí. "Sinh viên ngành hệ thống thông tin UIT khi được chọn đi học ở trường khác trong IS: link sẽ không tốn học phí và ngược lại, trường chúng tôi cũng không thu học phí của sinh viên quốc tế đến học", ông Khang nói.

Theo đó, sinh viên có thể sang nước trong danh sách các trường trong IS:link. Hiện có khoảng 20 trường tại nhiều nước trên thế giới như: Đức, Phần Lan, Mỹ, Pháp, Hy Lạp, Ấn Độ, Israel, Colombia, Hà Lan, Malaysia, Áo, Thụy Sĩ, Hàn Quốc, Tây Ban Nha…

Theo ký kết: mỗi học kỳ có 5 sinh viên đại học, 5 học viên cao học, 2 nghiên cứu sinh tiến sĩ. 

Sinh viên ra nước ngoài học trong thời gian 1 học kỳ và không phải đóng học phí. Mục tiêu của nhà trường mỗi năm gởi 10 sinh viên đại học, 8 học viên cao học ra nước ngoài học và tiếp nhận 5-10 sinh viên quốc tế đến UIT học tập.

Quá trình xét duyệt theo quy trình và có các hướng dẫn chung gồm 5 bước, với các điều kiện cụ thể trong hệ thống IS:link.

TS Cao Thị Nhạn cho rằng đây là cơ hội rất tốt của trường trong việc chuyển đổi sinh viên, gởi sinh viên đi học và nhận sinh viên quốc tế đến UIT. Tuy nhiên cũng còn nhiều việc mình phải làm như tư vấn, điều kiện xét duyệt, các đề xuất công nhận môn học ở nước ngoài cho sinh viên, hay các điều kiện hỗ trợ sinh viên quốc tế đến UIT.

"Nhà trường kỳ vọng chọn lựa được sinh viên xuất sắc đi học, tạo ấn tượng tốt đẹp về UIT, khi đó sẽ dễ dàng ở những đợt gởi sinh viên tiếp theo. Và có sinh viên quốc tế đến học ở UIT", bà Nhạn nói.

Trường đại học đầu tiên ở Việt Nam sở hữu siêu máy chủ AI NVIDIA DGX A100Trường đại học đầu tiên ở Việt Nam sở hữu siêu máy chủ AI NVIDIA DGX A100

Trường đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) vừa tiếp nhận siêu máy chủ AI NVIDIA DGX A100 dựa trên kiến trúc Ampere.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên