01/10/2023 12:04 GMT+7

Sai phạm tại sân bay Nha Trang: Chuyển Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng xử lý

Vụ sai phạm trong giao đất sân bay Nha Trang cho doanh nghiệp để thanh toán các dự án BT ở tỉnh Khánh Hòa đã được chuyển cho Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng thụ lý.

Sơ đồ phân lô dự án tại sân bay Nha Trang (Khánh Hòa) của Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Sơ đồ phân lô dự án tại sân bay Nha Trang (Khánh Hòa) của Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Sáng 1-10, ông Lương Đức Hải - trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Khánh Hòa - cho hay về việc xử lý vụ sai phạm trong việc giao đất tại khu vực sân bay Nha Trang để thanh toán cho các dự án BT trên địa bàn tỉnh.

Khánh Hòa kết thúc theo dõi, chỉ đạo sai phạm tại sân bay Nha Trang

Trước đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy Khánh Hòa có văn bản thông tin kết quả phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Khánh Hòa.

Liên quan đến vụ việc sai phạm về đất đai tại sân bay Nha Trang, văn bản trên có nêu Ban chỉ đạo tỉnh đã thống nhất kết thúc theo dõi chỉ đạo vụ việc.

Sau khi Ban Nội chính Tỉnh ủy Khánh Hòa có thông tin trên, nhiều người thắc mắc như vậy việc xử lý vụ việc sai phạm về đất đai tại sân bay Nha Trang có "chìm xuồng", "kết thúc" cùng với việc "kết thúc theo dõi chỉ đạo" của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh hay không?

Như Tuổi Trẻ Online từng phản ánh, vụ "đổi đất" sân bay Nha Trang cho Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện 3 dự án BT về giao thông ở Khánh Hòa là một trong các vụ việc sai phạm đã được các cơ quan trung ương kiểm tra, kết luận, chỉ đạo xử lý.

Đồng thời, năm 2022 UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã có thông báo yêu cầu Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn khẩn trương nộp vào ngân sách nhà nước hơn 11.990 tỉ đồng. Đó là số tiền đã có kết luận của cơ quan trung ương về sai phạm liên quan đến việc đã giao các khu đất sân bay Nha Trang cho doanh nghiệp vừa để làm các dự án BT.

Không có chuyện kết thúc, "chìm xuồng"

Theo ông Lương Đức Hải, đây là một trong các vụ việc đã được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo từ trước đến nay.

Theo kết luận của các cơ quan trung ương, Ban Chỉ đạo về phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Khánh Hòa cũng đã thực hiện theo dõi, chỉ đạo xử lý trên địa bàn tỉnh.

Theo chỉ đạo của tỉnh, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã điều tra, thu thập toàn bộ tài liệu liên quan đến vụ việc kể trên. Sau khi xem xét các tài liệu, hồ sơ vụ việc, các cơ quan chuyên môn và cơ quan lãnh đạo của tỉnh nhận thấy vụ việc sai phạm liên quan đến đất đai tại sân bay Nha Trang thuộc thẩm quyền xử lý của Bộ Quốc phòng.

Vì vậy, tỉnh đã có báo cáo với các cơ quan trung ương và Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã hoàn tất việc chuyển giao toàn bộ hồ sơ vụ việc, liên quan đến các sai phạm về đất đai tại sân bay Nha Trang cho Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Do đó, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Khánh Hòa mới kết thúc theo dõi chỉ đạo như đã nêu.

Theo ông Hải, việc xử lý sai phạm về đất đai tại sân bay Nha Trang hiện nay vẫn đang được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo xử lý và Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng tiếp nhận, giải quyết, không có việc "kết thúc", "chìm xuồng" như thắc mắc kể trên.

Thanh tra Chính phủ kết luận nhiều sai phạm tại 6 dự án "đổi đất" sân bay Nha TrangThanh tra Chính phủ kết luận nhiều sai phạm tại 6 dự án 'đổi đất' sân bay Nha Trang

TTO - Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, tỉnh Khánh Hòa có nhiều sai phạm, vi phạm pháp luật trong việc giao đất sân bay Nha Trang cho Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các nhà đầu tư khác thực hiện 6 dự án BT tại Khánh Hòa.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên