
Tổng thống Trump cho biết ông đã có một ngày tuyệt vời và rất thành công ở Alaska. Trong ảnh, ông Trump xuống máy bay tại Căn cứ liên hợp Andrews ở Maryland, Mỹ vào ngày 15-8 - Ảnh: AFP
Ngày 16-8, sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga ở bang Alaska, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng lên nền tảng Truth Social dòng trạng thái với nội dung như sau:
"Thật là một ngày tuyệt vời và rất thành công tại Alaska! Cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin đã diễn ra rất tốt đẹp, cũng giống như cuộc điện đàm vào đêm muộn với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensk và nhiều nhà lãnh đạo châu Âu, gồm cả vị tổng thư ký NATO rất được kính trọng.
Tất cả đều thống nhất rằng cách tốt nhất để chấm dứt cuộc chiến khủng khiếp giữa Nga và Ukraine là (trực tiếp) đi tới một thỏa thuận hòa bình sẽ kết thúc cuộc chiến này, chứ không chỉ dừng ở một thỏa thuận ngừng bắn vốn thường xuyên không được duy trì.
Tổng thống Zelensky sẽ đến Washington D.C, Phòng Bầu dục, vào chiều thứ hai (18-8). Nếu mọi việc diễn ra thuận lợi, chúng tôi sẽ tiếp tục sắp xếp cuộc gặp với Tổng thống Putin. Có khả năng hàng triệu sinh mạng sẽ được cứu. Xin cảm ơn sự chú ý của quý vị đối với vấn đề này!".
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga tại Alaska đã kết thúc ngày 15-8, nhưng Tổng thống Trump không đạt được cam kết cụ thể nào từ ông Putin về việc chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine.
Ngày 16-8, các lãnh đạo châu Âu ký tuyên bố ủng hộ hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đồng cấp Nga Vladimir Putin và lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky.
Trong khi đó, một quan chức châu Âu không nêu tên nói với Đài CNN (Mỹ) rằng trong cuộc trao đổi sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga tại Alaska, các quan chức châu Âu và Tổng thống Trump đã thảo luận về khả năng cung cấp những bảo đảm an ninh "theo kiểu Điều 5" cho Ukraine như một phần của thỏa thuận hòa bình trong tương lai.
Tuy nhiên, nguồn tin này lưu ý rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ không tham gia vào các bảo đảm an ninh đó. Vẫn chưa rõ các chi tiết cụ thể của đề xuất này.
Theo Điều 5 trong Hiến chương NATO - nguyên tắc về phòng thủ tập thể, một cuộc tấn công vào bất kỳ thành viên nào của liên minh quân sự NATO sẽ bị coi là tấn công tất cả, và mọi thành viên sẽ phản ứng.
Một nguồn tin của báo Ukrainska Pravda (Ukraine) cũng tường thuật rằng cuộc thảo luận trên đã diễn ra, đồng thời làm rõ cụm từ được sử dụng trong cuộc điện đàm là "các bảo đảm an ninh theo Điều 5 nhưng không thuộc NATO".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận