
Ông Trump và bà Clinton từng là đối thủ của nhau trong kỳ tranh cử tổng thống năm 2016 - Ảnh: AFP
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15-8 đã bày tỏ sự trân trọng trước phát biểu bất ngờ của cựu ngoại trưởng Hillary Clinton, người từng là đối thủ của ông trong kỳ tranh cử tổng thống năm 2016, khi bà cho rằng ông xứng đáng được đề cử giải Nobel Hòa bình nếu thành công trong việc làm trung gian chấm dứt cuộc chiến Nga - Ukraine.
"Điều đó thật dễ thương. Có lẽ tôi sẽ phải bắt đầu thích bà ấy trở lại", ông Trump chia sẻ với Đài Fox News.
Mặc dù khẳng định bản thân không có ý định vận động cho giải thưởng này, ông cho biết mình "rất trân trọng" lời nhận xét của bà Clinton.
Phát biểu trên của ông Trump được đưa ra sau khi bà Clinton tuyên bố bà sẽ "đích thân đề cử" ông Trump cho giải Nobel Hòa bình nếu ông có thể đóng vai trò "kiến trúc sư" của một thỏa thuận ngừng bắn, với điều kiện tiên quyết là Ukraine không bị buộc phải nhượng lãnh thổ cho Nga.
Theo bà, một giải pháp hòa bình bền vững phải bao gồm lệnh ngừng bắn, không có sự trao đổi lãnh thổ, đồng thời Nga phải rút quân khỏi các vùng chiếm đóng ở Ukraine để chứng minh thiện chí.
Bà Clinton cảnh báo việc Mỹ ủng hộ một thỏa thuận có yếu tố nhượng bộ lãnh thổ sẽ tạo ra tiền lệ "cực kỳ nguy hiểm" cho an ninh toàn cầu.
"Ông ấy sẽ không được gì nếu nhượng bộ ông Putin", bà nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi ông Trump "đứng lên đối mặt với ông Putin" vì lợi ích an ninh của Mỹ, ngay cả khi động lực đến từ mong muốn giành giải Nobel.
Cựu ngoại trưởng cũng lưu ý rằng cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Nga tại căn cứ liên hợp Elmendorf-Richardson ở Alaska có tính biểu tượng quan trọng. Đây là nơi thường xuyên triển khai máy bay chiến đấu để chặn oanh tạc cơ của Nga bay khiêu khích trên không phận Alaska.
"Tôi hy vọng ông ấy nhớ rằng mình không gặp một người bạn, mà là một đối thủ", bà nói thêm.
Theo trang Independent, dù khẳng định không mấy bận tâm tới giải thưởng này, ông Trump trong quá khứ từng nhiều lần bày tỏ mong muốn được nhận Nobel Hòa bình, vốn từng được trao cho cựu tổng thống Barack Obama vào năm 2009.
Suốt thời gian qua, ông cũng liên tục gợi ý về điều này trên mạng xã hội và trong các cuộc gặp chính thức, và từng được một số lãnh đạo thế giới, trong đó có Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, đề cử.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận