
Từ trái sang: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin AFP, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã ký tuyên bố, nhấn mạnh cần duy trì áp lực lên Nga cho đến khi đạt được hòa bình, gồm cả thông qua các biện pháp trừng phạt.
Họ cũng tuyên bố Nga "không thể có quyền phủ quyết" đối với việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU) hoặc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Nga đã tuyên bố rõ ràng rằng nước này sẽ không chấp nhận việc Ukraine trở thành thành viên liên minh quân sự NATO.
Các nhà lãnh đạo châu Âu cho biết họ "sẵn sàng làm việc hướng tới một hội nghị thượng đỉnh ba bên với sự ủng hộ của châu Âu".
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga tại Alaska đã kết thúc vào ngày 15-8, nhưng Tổng thống Trump không đạt được cam kết cụ thể nào từ ông Putin về việc chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine.
"Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp trừng phạt và các biện pháp kinh tế rộng hơn nhằm gây áp lực lên nền kinh tế thời chiến của Nga cho đến khi có một nền hòa bình công bằng và lâu dài" - tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo châu Âu nêu rõ.
Các nhà lãnh đạo châu Âu đã tỏ ra lo lắng trước việc Tổng thống Trump gặp riêng ông Putin. Họ cho rằng ông Zelensky lẽ ra cũng nên được tham gia hội nghị thượng đỉnh ở Alaska.
Trong một tuyên bố riêng, Thủ tướng Starmer ca ngợi nỗ lực của ông Trump khi đưa "chúng ta đến gần hơn bao giờ hết với việc chấm dứt cuộc chiến của Nga ở Ukraine".
Trên nền tảng X, Tổng thống Macron kêu gọi bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào trong tương lai cũng phải có các bảo đảm an ninh "không thể phá vỡ".
Cộng đồng quốc tế phản ứng tích cực với thượng đỉnh Mỹ - Nga
Ngày 16-8, ông Stephane Dujarric, người phát ngôn Tổng thư ký Liên hợp quốc, cho biết Liên hợp quốc đã ghi nhận kết quả hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga và hoan nghênh việc duy trì đối thoại mang tính xây dựng.
Cùng ngày, Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố "thế giới an toàn hơn" sau cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin tại bang Alaska (Mỹ).Trong bài viết đăng trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cũng cho rằng cuộc gặp tại Alaska một lần nữa cho thấy xung đột ở Ukraine sẽ không được giải quyết trên chiến trường, mà trên bàn đàm phán.
Từ Slovakia, Tổng thống Peter Pellegrini đánh giá bầu không khí tôn trọng lẫn nhau trong suốt thời gian diễn ra cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Nga đã mở ra cánh cửa cho các cuộc thương lượng tiếp theo, hướng tới mục tiêu đạt được hòa bình lâu dài ở Ukraine.
Hội nghị thượng đỉnh tại Alaska ngày 15-8 diễn ra theo thể thức 3+3 và kéo dài 2 giờ 45 phút. Tham dự phía Nga còn có Ngoại trưởng Sergei Lavrov và Trợ lý tổng thống Yuri Ushakov, trong khi phía Mỹ có thêm Ngoại trưởng Marco Rubio và Đặc phái viên Steve Witkoff.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận