08/02/2023 18:07 GMT+7

Quảng cáo kênh YouTube, rao vặt lại bôi bẩn Đà Nẵng

Sau thời kỳ nở rộ quảng cáo rao vặt nội dung cho vay, hút hầm cầu đến lượt ứng dụng gọi xe công nghệ, quảng cáo kênh YouTube bôi bẩn nhiều vị trí ở trung tâm Đà Nẵng.

Quảng cáo kênh YouTube, rao vặt lại bôi bẩn Đà Nẵng - Ảnh 1.

Một kênh YouTube được quảng cáo trái phép ngay trước cổng ĐH Đà Nẵng trên đường Lê Duẩn - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Xịt sơn lên tường kêu gọi vào kênh YouTube

Sau thời gian im ắng, gần đây lại xuất hiện tình trạng dán tờ rơi quảng cáo ứng dụng gọi xe công nghệ và rao kênh YouTube bôi bẩn nhiều tuyến đường phố.

Theo ghi nhận, một số tuyến đường nơi tập trung đông du khách, dễ quan sát như khu vực đầu cầu sông Hàn, cầu Rồng (quận Sơn Trà)... bị dán hàng chục tờ rao vặt.

Anh Lê Thành Nam, người bán nước mía gần cầu Rồng, cho biết dịp cuối năm lực lượng Đoàn thanh niên đã ra quân tẩy xóa nhưng ra Tết anh lại phát hiện các tờ rao dán đầy khu vực này.

Tương tự, tại một số bức tường lớn, tôn chắn công trình bị bôi bẩn với nội dung kêu gọi đăng ký kênh YouTube. 

Thậm chí ngay trước cổng ĐH Đà Nẵng, một mảng tường lớn cũng bị bôi bẩn với nội dung quảng bá kênh YouTube.

Quảng cáo kênh YouTube, rao vặt lại bôi bẩn Đà Nẵng - Ảnh 2.

Hàng chục tờ quảng cáo nội dung ứng dụng đặt xe máy dán trên đường dẫn lên cầu Rồng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Quản lý quảng cáo rao vặt là tiêu chí thi đua hằng quý 

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Phạm Thanh Trà - chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng - cho biết thời gian qua thành phố đã có chỉ đạo quyết liệt về việc xử lý quảng cáo rao vặt trái phép. 

Trong đó chỉ đạo các lực lượng công an liên quan trên địa bàn thành phố thực hiện lập biên bản vi phạm hành chính và đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử phạt theo quy định khi phát hiện đối tượng dán, vẽ quảng cáo rao vặt sai quy định.

Ngoài ra, UBND thành phố yêu cầu các trường học lưu ý học sinh, sinh viên không tham gia dán quảng cáo rao vặt sai quy định.

"Hành vi bôi bẩn với nội dung kêu gọi đăng ký kênh YouTube khá mới, chúng tôi sẽ phối hợp kiểm tra và có biện pháp xử lý, không để nở rộ", ông Trà nói.

Trước đó lãnh đạo Đà Nẵng yêu cầu ngành văn hóa phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông xử lý chủ các số điện thoại quảng cáo rao vặt sai quy định.

Đồng thời UBND quận, huyện chịu trách nhiệm về tình trạng quảng cáo rao vặt sai quy định xảy ra trên địa bàn. Đưa công tác quản lý quảng cáo rao vặt vào tiêu chí thi đua hằng quý đối với các phường, xã trên địa bàn thành phố…

Quảng cáo kênh YouTube, rao vặt lại bôi bẩn Đà Nẵng - Ảnh 4.

Quảng cáo vi phạm trên đường Thăng Long, đoạn chân cầu Tiên Sơn - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Quảng cáo kênh YouTube, rao vặt lại bôi bẩn Đà Nẵng - Ảnh 5.

Tuyến đường ven biển Võ Nguyên Giáp nơi có đông du khách cũng bị vẽ bậy - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Đổ keo ổ khóa kêu gọi đăng ký kênh YouTube

Ứng dụng đặt xe quảng cáo trái phép ngay đầu cầu sông Hàn vừa bị xóa nhưng vẫn xuất hiện tràn lan tại nhiều địa điểm ở Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Vào năm 2022, tại Đà Nẵng cũng xảy ra tình trạng đổ keo 502 vào ổ khóa hàng chục hộ dân để... kêu gọi đăng ký kênh YouTube. Kèm theo ổ khóa bị đổ keo đó là một mẩu giấy nhỏ ghi nội dung chỉ dẫn truy cập đến một kênh YouTube.

Đối tượng này sau đó bị công an xử lý.

Từ 5-5, phát tờ rơi, dán quảng cáo sẽ bị phạtTừ 5-5, phát tờ rơi, dán quảng cáo sẽ bị phạt

Các đối tượng trưng các hình thức quảng cáo, phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội cũng như người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo bằng các hình thức này đều sẽ bị xử lý.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên