
Lợi nhuận khủng từ bán hàng qua livestream nên nhiều người bất chấp lao vào, khiến ranh giới giữa sự chân thật và trục lợi chỉ cách nhau bằng hai chữ: đạo đức!

Người tiêu dùng có thể tự mình đề nghị tổ chức kiểm định, giám định chất lượng sản phẩm hàng hóa hay phải thông qua tổ chức đại diện?

Tại dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) do Bộ Công an chủ trì soạn thảo đã đề xuất nhiều tội phải chịu trách nhiệm hình sự trong đó có bán hàng giả trên sàn thương mại điện tử có thể bị phạt tù đến 10 năm.

Dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi, Bộ Công an đề xuất bổ sung 27 tội dù chỉ chuẩn bị phạm tội vẫn bị xử lý hình sự, trong đó có sản xuất hàng giả là thực phẩm.

Người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật sẽ gây ra nhiều thiệt hại cho xã hội, cho người tiêu dùng, vì vậy cần xử phạt nghiêm khắc hơn so với các trường hợp vi phạm khác.

Chuyện người nổi tiếng, nghệ sĩ làm đại diện, quảng cáo, bán hàng cho các sản phẩm, thương hiệu đã không còn xa lạ với người tiêu dùng. Không ít người đã phải xin lỗi về việc đã quảng cáo sai sự thật, quảng cáo “lố” công dụng của sản phẩm.

Chuyện người nổi tiếng, nghệ sĩ làm đại diện, quảng cáo, bán hàng cho các sản phẩm, thương hiệu không còn xa lạ với người tiêu dùng.

Tuổi Trẻ Online đã có cuộc trao đổi với TikToker Sư tử ăn chay, người được cho là đã 'tố giác' đối với loại kẹo rau củ Kera.

Từ vụ Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục bị bắt, cho thấy người nổi tiếng tham gia quảng bá sản phẩm, thương hiệu ngày càng phổ biến. Nhiều doanh nghiệp xem đây là kênh tối ưu cho mỗi chiến dịch tung ra sản phẩm mới.

Cơ quan chức năng nên xử thật nghiêm Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục để răn đe, làm gương cho người nổi tiếng lợi dụng tiếng tăm của mình lừa dối khách hàng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với TikToker Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs về hành vi sản xuất hàng giả và lừa dối khách hàng.

Công ty kẹo rau củ Kera bị phạt 125 triệu đồng, thu hồi hàng hóa, nộp lại tiền đã thu từ bán sản phẩm vi phạm và phải ghi nhãn đúng quy định trước khi tiếp tục lưu thông.

Tình trạng một bộ phận người nổi tiếng quảng cáo "bất chấp", sai sự thật gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng khiến nhiều người bức xúc.

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã xử phạt số tiền 140 triệu đồng với Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs do quảng cáo sai sự thật.

Đại diện Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết sở chỉ mới nhận được văn bản kết quả kiểm nghiệm kẹo Kera và đang trong quá trình xử lý. Sở sẽ báo cáo Cục An toàn thực phẩm và thông tin đến báo chí sau.

Ngày 20-3, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế có thông tin ban đầu về kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm bổ sung kẹo rau củ Kera.

Dư luận vẫn chưa thỏa mãn với lời xin lỗi của những 'người trong cuộc' sau vụ quảng cáo thổi phồng quá mức về một loại kẹo rau củ.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã có quyết định kiểm tra nhà máy sản xuất kẹo rau được các TikToker nổi tiếng quảng cáo lố trên mạng, gây hiểu nhầm thời gian qua.

Hoa hậu Thùy Tiên khẳng định bản thân sai khi quảng cáo kẹo rau củ Kera mà chưa nắm rõ sản phẩm một cách tường tận.

Sau khi Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs cúi đầu xin lỗi vì quảng cáo kẹo rau củ Kera gây hiểu lầm, nhiều bạn đọc cho rằng việc xin lỗi là chưa đủ.