Trung Quốc cao giọng phản pháo lại bài phát biểu của Tổng thống Mỹ

Trung Quốc hôm qua 29/5 đã đưa ra những quan điểm vô lý để đối lại các phát biểu của Tổng thống Mỹ Barack Obama về tình hình Biển Đông và Hoa Đông, đồng thời yêu cầu Washington hạn chế “gửi các tín hiệu sai lệnh” cho khu vực.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Cảnh Nhạn Sinh.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Cảnh Nhạn Sinh.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Cảnh Nhạn Sinh đã không ngần ngại chỉ trích Mỹ tại cuộc họp báo tháng định kỳ được tổ chức ngày hôm qua, một ngày sau khi Tổng thống Obama có bài phát biểu quan trọng về chính sách đối ngoại tại Học viện quân sự West Point.

"Kể từ khi Mỹ theo đuổi kế hoạch chuyển trọng tâm chiến lược sang châu Á, một số quốc gia đã lợi dụng điều này gây rắc rối mới liên quan tới vấn đề lãnh thổ (ở Biển Đông và Hoa Đông)", ông Cảnh nói.
Khi bình luận về cáo buộc của Mỹ cho rằng Trung Quốc đơn phương phá hỏng hiện trạng trên Biển Đông, ông Cảnh Nhạn Sinh cũng đã dùng những lời lẽ rất gay gắt, phi lý và thiếu phong thái cần có của một chính khách nước lớn.
“Ai đang đang phá hỏng hiện trạng? Ai đang khiêu khích? Tôi cho rằng những ai công bằng đều sẽ có ý kiến rõ ràng về điều này. Chúng tôi hối thúc phía Mỹ có quan điểm khách quan và công bằng, thận trọng với ngôn từ và hành động của mình, không gửi đi các tính hiệu sai lệch và không khuyến khích một số quốc gia thực hiện hành động khiêu khích và mạo hiểm", người phát ngôn Trung Quốc nói thêm.
Khi được hỏi liệu quân đội Trung Quốc có bảo vệ hoạt động khoan dầu của các công ty nước này gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam trên Biển Đông hay không, ông Cảnh Nhạn Sinh ngang nhiên đáp rằng đây là trách nhiệm của quân đội.
"Sự quyết tâm và ý chí của chúng tôi nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia và các quyền hàng hải là không thay đổi. Không có chỗ cho sự mặc cả về vấn đề này", ông Cảnh lớn tiếng.
Tuy nhiên khi nói ra những lời này, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc quên mất một điều rằng tinh thần đó chỉ đúng với những vùng biển thuộc chủ quyền hợp pháp của Trung Quốc, chứ không thể áp dụng đối với vùng biển thuộc chủ quyền của các nước khác.

Sự thật cho thấy Trung Quốc không có đủ chứng cứ pháp lý ở Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, cũng không nhận được bất kỳ sự ủng hộ quốc tế nào đối với những hành động sai trái, phi pháp ở Biển Đông và Hoa Đông. Vì vậy, việc người phát ngôn Cảnh Nhạn Sinh phản đối chính sách của Mỹ chỉ được xem như “trò cười” cho thiên hạ, kéo dài thêm danh sách những hành động gây bất bình trong dư luận quốc tế của Bắc Kinh.

Vũ Anh/Dân trí
Theo Xinhua
Mỹ có thể phải động quân

Như PLO đã đưa tin, trong bài phát biểu về chính sách đối ngoại chung hôm 28/5, ông Obama cảnh báo những bất ổn trên thế giới nếu không được giải quyết có thể đe doạ các đồng minh của Mỹ và cuối cùng có thể khiến Mỹ sẽ phải động quân.

“Căng thẳng dù chỉ mang tính khu vực như ở miền Nam Ukraine hay ở Biển Đông nhưng nếu không kiểm soát sẽ tác động tới các đồng minh của chúng ta và quân đội của chúng ta sẽ phải vào cuộc”, ông Obama nói trước các sĩ quan vừa tốt nghiệp của Học viện Quân đội Mỹ tại West Point (New York) và được truyền trực tiếp trên nhiều kênh truyền hình ở Mỹ.  

Sau đó, ông Obama còn khẳng định “Mỹ ủng hộ các nước ASEAN trong quá trình thương thảo xây dựng bộ Quy tắc ứng xử (COC) với Trung Quốc trong các tranh chấp chủ quyền hàng hải ở Biển Đông, và đang hành động để giải quyết tranh chấp này thông qua luật pháp quốc tế”. 

PV

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.