Doanh nghiệp dệt may Việt nói gì về mức thuế quan mới của ông Trump?

NGHI VŨ
và 1 tác giả khác

Theo các doanh nghiệp, hàng dệt may Việt Nam vẫn đang giữ được sức cạnh tranh với mức thuế mới, trong khi nhiều bên đã triển khai chiến lược đa dạng hóa thị trường.

 - Ảnh 1.

Một khu phức hợp thời trang tại TP.HCM - Ảnh: HỮU HẠNH

Từ 0h ngày 24-7 (giờ Mỹ), Washington sẽ áp mức thuế nhập khẩu từ 10 - 12,5% lên 60 đối tác thương mại, trong đó hàng hóa Việt Nam cùng Úc, Brazil, Trung Quốc và Nhật Bản và nhiều nền kinh tế khác trong nhóm bị áp thuế quan cao.

Hàng hóa Việt duy trì sức cạnh tranh

Các mức thuế mới được áp dụng theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 của Mỹ. Theo Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer, biện pháp này nhằm gây sức ép để các đối tác tăng cường thực thi các quy định cấm nhập khẩu hàng hóa do lao động cưỡng bức.

Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) cho biết hàng hóa từ 60 nền kinh tế thuộc diện áp thuế chiếm tới 99,4% tổng kim ngạch nhập khẩu của Mỹ.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện một doanh nghiệp sợi có nhà máy tại Tây Ninh cho biết các danh mục hàng dệt may trong thông cáo không ghi nhận miễn trừ đáng kể theo từng quốc gia. Do đó mức chênh lệch 2,5% so với các thị trường đối thủ là yếu tố cần lưu ý, nhưng mức thuế này vẫn thấp hơn mức 20% mà hàng hóa Việt Nam phải chịu vào thời điểm đầu năm, và Việt Nam vẫn đang tích cực đàm phán thương mại với Mỹ.

Nhận định thêm, vị này cho rằng các doanh nghiệp sợi và dệt may tại Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu sang Mỹ và các thị trường có tiêu chuẩn cao, từ trước đến nay không sử dụng lao động cưỡng bức.

"Chúng tôi luôn tuân thủ chặt chẽ pháp luật lao động Việt Nam. Việt Nam cũng đã phê chuẩn các công ước cốt lõi của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về lao động cưỡng bức. Để khẳng định việc tuân thủ, doanh nghiệp đều có văn bản cam kết không sử dụng lao động cưỡng bức gửi đối tác và cũng yêu cầu các nhà cung cấp có cam kết tương tự", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Trước đó gửi ý kiến tới USTR, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) khẳng định thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam không tồn tại tình trạng dư thừa công suất mang tính hệ thống, đồng thời không có dấu hiệu sử dụng lao động cưỡng bức trong sản xuất hàng xuất khẩu như các quan ngại được nêu.

VCCI cũng cho rằng pháp luật và thực tiễn lao động tại Việt Nam phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, trong đó có các tiêu chuẩn liên quan đến lao động cưỡng bức.

Trong đó Việt Nam tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật theo các tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm cam kết trong các FTA thế hệ mới và các công ước của ILO về lao động cưỡng bức (Công ước số 29 và số 105).

Bộ luật Lao động năm 2019 nghiêm cấm lao động cưỡng bức dưới mọi hình thức, đồng thời bảo đảm quyền của người lao động trong việc tự do lựa chọn việc làm, thỏa thuận điều kiện lao động, tiền lương... Trên thực tế, các quyền này đang được thực thi rộng rãi, đặc biệt trong khu vực sản xuất.

Doanh nghiệp dệt may Việt nói gì về mức thuế quan mới của ông Trump? - Ảnh 1.

Số liệu: Cục Thống kê dân số Mỹ. Đồ họa: Francesco Guarascio - Reuters. Việt hóa: NGHI VŨ

Doanh nghiệp dệt may mở rộng thị trường

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Phạm Văn Việt, đại diện Hội Dệt may thời trang TP.HCM (AGTEK), cho biết trong khi lĩnh vực xơ sợi và sản xuất vải vẫn tăng trưởng thì mảng may mặc đang gặp khó do chi phí sản xuất tăng và sức mua tại thị trường Mỹ suy giảm.

Theo ông Việt, với mức thuế mới, hàng hóa Việt Nam sẽ chịu áp lực cạnh tranh từ một số thị trường đối thủ được áp thuế 10%. Tuy nhiên quá trình đàm phán giữa Chính phủ hai nước vẫn ghi nhận tín hiệu tích cực và Việt Nam cũng đang nỗ lực xử lý các vấn đề liên quan đến cán cân thương mại với Mỹ.

Ở góc độ Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Việt Thắng Jean, ông cho biết doanh nghiệp đang đẩy mạnh nội địa hóa nguyên phụ liệu, đầu tư công nghệ và phát triển sản phẩm mang thương hiệu riêng nhằm nâng cao sức cạnh tranh.

Theo ông Việt, doanh nghiệp dệt may cũng đang đối mặt với nhiều thách thức khi bất ổn tại Trung Đông kéo dài thời gian vận chuyển từ khoảng 15 ngày lên 60 - 75 ngày, tạo áp lực lên dòng tiền và chi phí bảo hiểm.

Để giảm phụ thuộc vào thị trường Mỹ, doanh nghiệp đang chủ động giảm lượng hàng xuất khẩu sang thị trường này trong quý 3 và quý 4, từ 20 - 30% tùy từng nhóm sản phẩm.

Ông Việt cho biết doanh nghiệp cũng đang nỗ lực mở rộng sang các thị trường ASEAN, Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Phi nhằm đa dạng hóa, đồng thời tăng sử dụng bông có xuất xứ từ Mỹ để đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc và tối ưu quy trình sản xuất nhằm tiết giảm chi phí trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.

 - Ảnh 2.EU, Trung Quốc và nhiều đồng minh đồng loạt phản đối mức thuế mới của Mỹ

Quyết định của ông Trump khi áp thuế nhập khẩu mới ngay từ ngày 24-7, đã vấp phải làn sóng phản đối từ nhiều đồng minh và đối tác thương mại của Mỹ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất