
Công nhân dệt may tại một cơ sở ở phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Theo viện nghiên cứu của Bangladesh, trong lúc thị phần của Trung Quốc trên thị trường may mặc toàn cầu tiếp tục thu hẹp, Việt Nam và Campuchia đang nổi lên là hai quốc gia hưởng lợi lớn nhất từ làn sóng dịch chuyển đơn hàng. Trong khi đó Bangladesh đang dần đánh mất lợi thế cạnh tranh khi làn sóng đầu tư dịch chuyển sang các điểm đến khác trong khu vực.
Việt Nam tiếp tục mở rộng vị thế
Theo một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu và hội nhập chính sách vì phát triển (RAPID) của Bangladesh, thị phần của Trung Quốc trên thị trường may mặc toàn cầu đã giảm từ 26,33% năm 2022 xuống còn 23,56% vào năm 2025. Tuy nhiên, quốc gia từng được xem là điểm đến thay thế lớn nhất cho các đơn hàng rời Trung Quốc là Bangladesh lại không tận dụng được cơ hội này.
Trong giai đoạn 2022-2025, thị phần xuất khẩu may mặc toàn cầu của Bangladesh gần như đi ngang, chỉ giảm nhẹ so với mức 11,67% năm 2022.
Ngược lại, Việt Nam tiếp tục mở rộng vị thế khi thị phần tăng từ 8,57% lên gần 9%. Campuchia cũng ghi nhận mức tăng mạnh hơn, từ 3,34% lên 4,26%.
Chủ tịch RAPID, tiến sĩ MA Razzaque, nhận định sự chững lại của Bangladesh đến từ những bất cập trong chính sách, môi trường đầu tư kém hấp dẫn, dòng vốn đầu tư của Trung Quốc chuyển mạnh sang Việt Nam và Campuchia, cùng với năng lực hạn chế trong sản xuất sợi nhân tạo và các sản phẩm may mặc giá trị gia tăng cao.
Giờ "G" đang đến gần
Bangladesh hiện được miễn thuế khi xuất khẩu hàng hóa vào EU theo chương trình ưu đãi dành cho các nước kém phát triển nhất (LDC). Tuy nhiên, ưu đãi này sẽ hết hiệu lực sau khi nước này rời nhóm LDC và kết thúc giai đoạn chuyển tiếp. Nếu không đạt được một thỏa thuận thương mại mới với EU, hàng may mặc Bangladesh sẽ phải chịu mức thuế tối huệ quốc (MFN) lên tới 12%.
Theo Liên hợp quốc, Bangladesh dự kiến sẽ chính thức rời nhóm các nước kém phát triển nhất từ ngày 24-11-2026. Tuy nhiên, nước này cũng đang đề nghị được hoãn việc ra khỏi danh sách này thêm 3 năm.
Trong khi đó, Việt Nam được đánh giá có lợi thế đáng kể nhờ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), giúp nhiều mặt hàng may mặc được hưởng lộ trình cắt giảm thuế, góp phần củng cố năng lực cạnh tranh tại một trong những thị trường xuất khẩu lớn nhất thế giới.
May mặc Việt Nam nửa đầu năm 2026: xuất siêu 10 tỉ USD
Theo Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS), kim ngạch xuất khẩu dệt may 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 22,2 tỉ USD, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 2025 và xuất siêu gần 10 tỉ USD. Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất với kim ngạch 6,81 tỉ USD (5 tháng đầu năm), chiếm khoảng 45% tổng kim ngạch.
Việt Nam là một trong số ít quốc gia ghi nhận tăng trưởng xuất khẩu dệt may vào Mỹ trong bối cảnh tổng nhu cầu nhập khẩu dệt may của thị trường này giảm hơn 12%. Bên cạnh đó, xuất khẩu sang Liên minh châu Âu (EU) tăng 8,8%, đạt 1,94 tỉ USD.
Trong nửa cuối năm, ngành dệt may đặt mục tiêu duy trì kim ngạch xuất khẩu trên 4 tỉ USD mỗi tháng, phấn đấu đạt 48 tỉ USD trong cả năm 2026.
Để hoàn thành mục tiêu, VITAS khuyến nghị doanh nghiệp chuyển từ gia công sang các phương thức sản xuất có giá trị gia tăng cao như FOB, ODM, tăng sử dụng nguyên phụ liệu trong nước, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và chủ động ứng phó các rủi ro thương mại, trong đó có điều tra theo Mục 301 của Mỹ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận