12/06/2026 21:01 GMT+7

Tổng giám đốc Vinatex: Đang 'nín thở' chờ câu chuyện thuế quan với Mỹ

Ngày 12-6, Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) họp thông tin về tình hình sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu các tháng đầu năm.

Tổng giám đốc Vinatex: Đang 'nín thở' chờ câu chuyện thuế quan với Mỹ - Ảnh 1.

Tổng giám đốc Vinatex thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất khẩu dệt may - Ảnh: Q.NAM

Ông Cao Hữu Hiếu - Tổng giám đốc Vinatex - cho biết đang "nín thở" chờ câu chuyện thuế quan với Mỹ sau ngày 24-7. Dù vậy đến nay kết quả các tháng đầu năm đạt được khá tích cực, do tập đoàn kiên trì triển khai nhiều giải pháp, thực hiện chuyển đổi số, đặt trong bối cảnh thị trường biến đổi nhanh, nhu cầu suy yếu, cạnh tranh gia tăng, áp lực thuế và giá bán ngày càng lớn.

Từ sợi, may mặc, dệt nhuộm đều có lãi

Theo đó, kim ngạch xuất khẩu dệt may trong 5 tháng đầu năm 2026 của Việt Nam ước đạt 18,8 tỉ USD, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là kết quả hết sức đặc biệt, thể hiện rõ năng lực cạnh tranh, khả năng thích ứng nhanh và năng lực tận dụng cơ hội thị trường của doanh nghiệp dệt may Việt Nam.

"Điểm sáng là tất cả các ngành trong chuỗi sản xuất dệt may từ kéo sợi, dệt nhuộm, may đều có lãi" - ông Hiếu cho hay.

Theo đó, ngành sợi tăng trưởng gần ba lần so với cùng kỳ và dự kiến 8 tháng đầu năm đạt kế hoạch năm. Ngành may tăng trưởng 7-8%, đóng góp tỉ suất lợi nhuận cao nhất. Ngành dệt nhuộm có đóng góp không cao nhưng vẫn giữ được đà tăng trưởng, dù đầu tư khó khăn do các quy định khắt khe.

Nói về định hướng trong 6 tháng cuối năm, ông Hiếu cho biết ngành sợi có đơn hàng đến hết tháng 7 và một phần tháng 8, 9.

Tuy nhiên, áp lực lớn là nguyên liệu đầu vào với xu hướng giá tăng cao, đặc biệt trong 6 tháng cuối năm phải mua nguyên liệu giá cao, nhà đặt hàng có tâm lý xé lẻ đơn hàng, cung cầu thị trường có xu hướng giảm.

Đối với ngành may hiện đã có đơn hàng tháng 8, tháng 9 nhưng quý 4 các khách hàng đang dừng ở việc trao đổi đơn mới. Nguyên nhân là các nhà đặt hàng chờ đợi, nghe ngóng câu chuyện thuế quan của Mỹ dự kiến sẽ công bố vào ngày 24-7 tới.

"Lo ngại nhất nếu trường hợp thuế quan của ta cao hơn Trung Quốc thì cửa cạnh tranh vào Mỹ là cực kỳ khó khăn. Yếu tố này sẽ đánh vào tâm lý đơn hàng, nhu cầu mua hàng giảm dần. Ngành sợi sẽ ngóng theo ngành may. Vì vậy nếu thuế đàm phán ổn thì họ không cần mua sợi của chúng ta" - ông Hiếu nói.

Đơn hàng bắt đầu khan hiếm do tâm lý chờ đợi kết quả thuế

Thông tin thêm về những tác động của đàm phán thuế, ông Hoàng Mạnh Cầm - Chánh văn phòng Vinatex - cho hay tình hình 6 tháng cuối năm dự báo sẽ có những khó khăn, đặc biệt là từ tháng 7 trở đi, đơn hàng có tình trạng "khan hiếm".

Trước đó, ông Cầm cho hay các doanh nghiệp tận dụng việc tòa án Mỹ đã bác bỏ các mức thuế đối ứng do Tổng thống Donald Trump áp dụng, thay bằng mức thuế tạm thời 10% đối với hàng nhập khẩu toàn cầu để đẩy mạnh xuất khẩu vào Mỹ nhằm tận dụng lợi thế về thuế.

Tuy nhiên, các yếu tố tác động là xung đột địa chính trị và các chính sách thuế quan của Mỹ sẽ áp dụng sắp tới. Xung đột địa chính trị khiến vận tải đường biển tăng 30-40%, cùng xu hướng tăng lãi suất điều hành dẫn tới tiêu dùng giảm sút.

Đặc biệt, ông Cầm cho biết Tổng thống Trump đang chuẩn bị ra một mức thuế đối ứng mới, là thuế đối ứng song phương. Theo một số thông tin, mức thuế cho dệt may của Việt Nam không có lợi so với các nước, nên doanh nghiệp đang kỳ vọng kết quả đàm phán cuối cùng sẽ thuận lợi hơn.

"Do chờ đợi ban hành thuế nên các đơn đặt hàng có xu hướng chậm hơn, các nhà nhập khẩu nghe ngóng mức thuế Mỹ áp dụng thực tế từng quốc gia để lựa chọn nhà cung cấp tối ưu nhất. Đặc biệt họ quan tâm mức thuế Mỹ áp cho Trung Quốc để đàm phán" - ông Cầm nói.

Trước tình hình như vậy, tiêu dùng hàng dệt may được dự báo có thể giảm trong tháng 7 và tháng 8 tới tại Mỹ nên xuất khẩu dự báo sẽ gặp khó khăn. Dù vậy, ông Cầm dự báo với kết quả xuất khẩu tích cực trong 5 tháng đầu năm, cùng khả năng quản trị rủi ro, chi phí sản xuất cạnh tranh, Việt Nam vẫn là điểm đến uy tín về nhập khẩu dệt may của các nhà mua hàng Mỹ.

Tổng giám đốc Vinatex: Đang 'nín thở' chờ câu chuyện thuế quan với Mỹ - Ảnh 3.Doanh thu kỷ lục, 'ông lớn' dệt may nuôi gần 19.000 lao động với lương 12 triệu/tháng

Cuối năm 2025, dệt may TNG có 18.872 lao động, với tổng chi phí nhân công 2.763 tỉ đồng, tăng khoảng 20%, tương ứng mức thu nhập bình quân khoảng 12,2 triệu đồng/người/tháng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất