Người Sài Gòn tranh thủ chụp lại tượng đài trước giờ di dời

Thông tin tượng đài Trần Nguyên Hãn trước chợ Bến Thành, hình ảnh quen thuộc của người dân Sài Gòn, sắp được di dời khiến nhiều người tiếc nuối, tranh thủ chụp hình làm kỷ niệm.

Người Sài Gòn tranh thủ chụp lại tượng đài trước giờ di dời
Trần Nguyên Hãn là võ tướng trong khởi nghĩa Lam Sơn, có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đánh thắng quân Minh xâm lược và lập nhà Hậu Lê.
Người Sài Gòn tranh thủ chụp lại tượng đài trước giờ di dời
Tượng đài danh tướng Trần Nguyên Hãn nằm ở giữa vòng xoayở Công trường Quách Thị Trang, trước chợ Bến Thành, quận 1, TP.HCMđược xây dựng từ trước năm 1975 ở trung tâm thành phố, được làm bằng xi măng cốt sắt và từng được trùng tu, phục chế 2 lần. Lâu nay, tượngđã trở thành hình ảnh quen thuộc của người dân Sài Gòn.
Người Sài Gòn tranh thủ chụp lại tượng đài trước giờ di dời
Tượng được đánh giá là một tượng đài đẹp nhất ở Sài Gòn vànằm giữa vòng xoay của nút giao thông quan trọng - Công trường Quách Thị Trang giữa trung tâm thành phố.
Người Sài Gòn tranh thủ chụp lại tượng đài trước giờ di dời
Không chỉ nằm giữa nút giao thông quan trọng, bức tượng còn nằm ở vị trí đắc địa nhất của trung tâm thành phố nên được rất nhiều người Sài Gòn và du khách biết đến.
Người Sài Gòn tranh thủ chụp lại tượng đài trước giờ di dời
Bao năm qua, tượng đài danh tướng Trần Nguyên Hãn đã gắn liền với chợ Bến Thành, tạo thành một địa danh nổi tiếng giữa trung tâm Sài Gòn.
Người Sài Gòn tranh thủ chụp lại tượng đài trước giờ di dời
Tượng đài luôn nằm trong ký ức của nhiều thế hệ người Sài Gòn.
Người Sài Gòn tranh thủ chụp lại tượng đài trước giờ di dời
Bà Năm, một công nhân hơn 30 năm chăm sóc cây cảnh dưới tượng đài ngậm ngùi chia sẻ: "Bức tượng đã quá quen thuộc với tôi mấy chục năm nay,công việc của tôi và đồng nghiệp luôn gắn bó với bức tượng. Khi biết tượng sẽ được di dời sang nơi khác tôi thấy hơi tiếc vì thấy nó cũng quen thuộc đối với nhiều người dân thành phố này".
Người Sài Gòn tranh thủ chụp lại tượng đài trước giờ di dời
Một du khách đứng dưới bóng mát của tượng đài Trần Nguyên Hãn nhìn ngắm chợ Bến Thành dưới trời nắng rực.
Người Sài Gòn tranh thủ chụp lại tượng đài trước giờ di dời
Vừa qua, UBND TP.HCM đã có văn bản chấp thuận việc dời tượng đài Trần Nguyên Hãn trước chợ Bến Thành về công viên Phú Lâm theo đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố và UBND quận 1.Ngoài ra, UBND thành phố cũng đồng ý di dời tượng bán thân Quách Thị Trang, xem đây là một trong những hạng mục thuộc dự án "Bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư để xây dựng tuyến đường sắt đô thị TP HCM (Bến Thành - Suối Tiên) trên địa bàn quận 1".
Người Sài Gòn tranh thủ chụp lại tượng đài trước giờ di dời
Ông Nguyễn Văn Cách (57 tuổi, Hà Đông, Hà Nội), nhận bức ảnh ông chụp trước tượng đài do thợ chụp ảnh gửi vào sáng 23/7. Ông Cách cho biết, ở ngoài Hà Nội nhưng thỉnh thoảng ông vào TP.HCM để thăm con cháu và thành phố. Biết được thông tin tượng Trần Nguyên Hãn sắp được di dời tới nơi khác nên ông tranh thủ tới chụp tấm ảnh làm kỷ niệm, chứ lần sau vào sợ tượng không còn nằm đây.
Người Sài Gòn tranh thủ chụp lại tượng đài trước giờ di dời
Trước việc cụm tượng này chuẩn bị được di dời để giải phóng mặt bằng thi công xây dựng tuyến đường sắt đô thị TP.HCM (Bến Thành – Suối Tiên) trên địa bàn quận 1, trong những ngày qua, không ít du khách và người dân thành phố khi thăm khu trung tâm tỏ ra tiếc nuối và đều tranh thủ chụp hình với tượng đài để làm kỷ niệm.
Người Sài Gòn tranh thủ chụp lại tượng đài trước giờ di dời
Đây có thể là lần chụp ảnh cuối cùng với tượng đài này của nhóm du khách trước khi tượng được di dời về công viên Phú Lâm, quận 6trong thời gian tới.
Ảnh: Lê Quân (Zing)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?LENS

(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCM

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCMLENS

(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.