Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình bên trong trung tâm lò phản ứng hạt nhân - Ảnh: L.A
Chiều 2-3, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình đã thăm Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt.
Trao đổi với lãnh đạo Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt và các nhà khoa học trong lĩnh vực hạt nhân, Phó thủ tướng nhấn mạnh quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng liên tục hai con số trong các năm của nhiệm kỳ tới.
Theo Phó thủ tướng, nhu cầu điện năng cho tăng trưởng của đất nước rất lớn, đến năm 2030 còn thiếu khoảng 70.000 MW, gần bằng quy mô điện năng mà chúng ta tạo ra đến thời điểm hiện nay.
"Như vậy từ đây đến 5 năm tới chúng ta phải tạo ra năng lượng bằng mấy chục năm qua và lối thoát cho câu chuyện này chỉ có năng lượng tái tạo và năng lượng nền là năng lượng hạt nhân. Đây là đòi hỏi của thực tiễn để bảo đảm tăng trưởng 8% trong năm 2025 và hai con số trong giai đoạn tới", Phó thủ tướng nói.
Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình mong muốn đội ngũ cán bộ quản lý, nhà khoa học, nhân viên của Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt tiếp tục phấn đấu, bứt phá và vươn lên mạnh mẽ hơn trong thực hiện các chức năng, nhiệm vụ; không ngừng nâng cao năng lực, khả năng nghiên cứu, phát triển các ứng dụng tiệm cận với trình độ về công nghệ hạt nhân tiên tiến, hiện đại của quốc tế.
Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình làm việc cùng các nhà khoa học và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng ở khu điều chế biệt dược từ đồng vị phóng xạ - Ảnh: L.A
"Thực tiễn cuộc sống đang đòi hỏi vị thế của các nhà khoa học phải vươn lên mạnh hơn nữa trong đời sống xã hội. Một nền năng lượng hạt nhân sẽ hình thành, kèm theo đó là một nền khoa học hạt nhân" - Phó thủ tướng chia sẻ.
Liên quan đến công nghệ lò phản ứng hạt nhân, Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình gợi ý "liệu chúng ta có thể nghĩ về một công nghệ mới thế hệ 3+, 4+ cho lò phản ứng hạt nhân không?" với các nhà khoa học ở Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt.
Theo Phó thủ tướng, đất nước hiện nay đủ điều kiện, đủ tiềm lực và đang có chủ trương để phát triển khoa học hạt nhân.
"Vậy thì chính chúng ta chứ không phải ai khác phải khẳng định vai trò của khoa học hạt nhân. Viện đã có những đóng góp trong nông nghiệp, quan trắc, môi trường, y tế nhưng giai đoạn này phải nghĩ đến tầm vóc của chúng ta lớn hơn nữa", Phó thủ tướng đề nghị.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận