26/02/2023 17:12 GMT+7

Phát động chuyển đổi số ở Nghệ An, tặng 200 xe đạp và học bổng cho học trò nghèo

Những chiếc xe đạp mới do bạn đọc báo Tuổi Trẻ ủng hộ được trao tận tay học trò nghèo vượt khó ở Nghệ An sẽ giúp đường tới trường của các em thêm ngắn lại.

Phát động chuyển đổi số ở Nghệ An, tặng 200 xe đạp và học bổng cho học trò nghèo - Ảnh 1.

Đoàn viên thanh niên Nghệ An ra quân trồng cây xanh tại lễ phát động Tháng thanh niên 2023 - Ảnh: D.HÒA

Ngày 26-2, tại xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức lễ khởi động Tháng thanh niên năm 2023 với chủ đề "Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số".

Phát biểu tại buổi lễ, anh Lê Văn Lương - bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An - nêu rõ tháng 3 hằng năm là Tháng thanh niên, là dịp để phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên để tham gia hoạt động vì lợi ích của cộng đồng, xã hội, cũng là tháng cao điểm để toàn xã hội, các tổ chức, cá nhân dành cho thanh niên sự quan tâm sâu sắc nhất.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã và đang mang lại nhiều sự thay đổi trong đời sống kinh tế, xã hội, thanh niên đang đứng trước nhiều thời cơ, vận hội mới để phấn đấu vươn lên, đóng góp sức mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuổi trẻ là lực lượng tiên phong, nòng cốt, là hạt nhân để lan tỏa tinh thần số, kỹ năng số đến với mọi người, mọi nhà.

Phát động chuyển đổi số ở Nghệ An, tặng 200 xe đạp và học bổng cho học trò nghèo - Ảnh 2.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu, phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, trao quà cho các cựu thanh niên xung phong - Ảnh: DOÃN HÒA

"Với chủ đề "Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số", Tháng thanh niên năm 2023 là dịp để tăng cường chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các mặt công tác của Đoàn; phát huy vai trò của thanh niên tham gia tích cực công cuộc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số", anh Lương nhấn mạnh.

Tại lễ khởi động, ban tổ chức đã ra mắt bản đồ số hóa các di tích lịch sử - văn hóa, địa danh và địa chỉ đỏ, danh điểm du lịch trên toàn tỉnh Nghệ An; ra mắt đội thanh niên xung kích, tổ công nghệ số cộng đồng; trao tặng mô hình sinh kế cho thanh niên, tặng 1.000 tài khoản học tập trực tuyến cho học sinh; hỗ trợ mô hình thanh niên phát triển kinh tế; tặng quà cho cựu thanh niên xung phong và học sinh nghèo vượt khó…

Dịp này, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Phú Nhuận, TP.HCM (Agribank Phú Nhuận) phối hợp cùng báo Tuổi Trẻ dành tặng 200 suất học bổng "Gieo mầm tri thức" có trị giá 400 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích khá, giỏi trong học tập tại Nghệ An.

Phát động chuyển đổi số ở Nghệ An, tặng 200 xe đạp và học bổng cho học trò nghèo - Ảnh 4.

200 suất học bổng "Gieo mầm tri thức" được trao cho các em học sinh nghèo vượt khó ở Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Mỗi suất học bổng trị giá 2 triệu đồng, gồm xe đạp và quà phục vụ học tập do Agribank Phú Nhuận đóng góp.

Học bổng "Gieo mầm tri thức" ra đời vào năm 2018 với sự đồng hành của Agribank, đến nay đã trao hơn 2.000 suất học bổng, trị giá hơn 4,1 tỉ đồng. Ngoài ra, tùy theo mỗi vùng miền, Agribank còn hỗ trợ thêm quà tặng là tập trắng, áo mưa, áo ấm… cho các em học sinh.

Ông Vương Hoàng Nam - phó giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Phú Nhuận - chia sẻ chương trình "Gieo mầm tri thức" do báo Tuổi Trẻ tổ chức là một trong những hoạt động tài trợ an sinh xã hội hướng đến cộng đồng đã được Agribank đưa vào chương trình hoạt động hằng năm nhằm chia sẻ, hỗ trợ kịp thời cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường.

300 suất học bổng 300 suất học bổng 'Gieo mầm tri thức' đến học sinh nghèo Tây Ninh

TTO - Ngày 18-12, báo Tuổi Trẻ đã kết hợp với Tỉnh đoàn Tây Ninh, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Phú Nhuận (TP.HCM) đã trao 300 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó tỉnh Tây Ninh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên