
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Mar-a-Lago, bang Florida (Mỹ) hôm 28-12 - Ảnh: REUTERS
Đảm bảo an ninh mạnh mẽ
Theo Hãng tin Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 30-12 cho biết nước này đang thảo luận với Washington về khả năng hiện diện của quân đội Mỹ tại Ukraine như một phần của các đảm bảo an ninh.
Theo ông, việc quân đội Mỹ có mặt sẽ là sự tăng cường lớn về an ninh cho Kiev.
"Tất nhiên, chúng tôi đang thảo luận vấn đề này với Tổng thống Trump và các đại diện của liên minh phương Tây. Chúng tôi muốn điều đó. Đây sẽ là một lập trường mạnh mẽ về đảm bảo an ninh", ông chia sẻ với báo chí qua WhatsApp.
Nhà Trắng không bình luận về khả năng triển khai quân đội Mỹ tại Ukraine trong khuôn khổ một thỏa thuận hòa bình.
Hôm 28-12, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông và nhà lãnh đạo Ukraine đã tiến rất gần đến một thỏa thuận hòa bình trong xung đột Nga - Ukraine, dù vẫn còn các vấn đề về lãnh thổ.
Ông tỏ ra thận trọng về các bảo đảm an ninh, nhưng nói rằng hai bên đã đạt được khoảng 95% tiến triển và kỳ vọng các nước châu Âu sẽ "đảm nhận phần lớn" trách nhiệm này với sự hậu thuẫn của Mỹ.
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nhận định hòa bình tại Ukraine có thể đạt được trong vòng vài tuần nhờ các bảo đảm an ninh của Mỹ, dù khả năng thành công "chưa thể chắc chắn 100%".
Ông Tusk cũng ám chỉ khả năng quân đội Mỹ được triển khai tới giới tuyến giữa Ukraine và Nga, song không nêu chi tiết. Ba Lan - một trong những đồng minh thân cận nhất của Kiev - đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải có tiến triển về vấn đề lãnh thổ.
Ông Zelensky sẵn sàng gặp ông Putin dưới bất kỳ hình thức nào
Ông Zelensky nhấn mạnh cam kết tiếp tục đàm phán nhằm chấm dứt chiến sự đã kéo dài gần 4 năm với Nga, khẳng định sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin dưới bất kỳ hình thức nào, bất chấp việc thiếu vắng niềm tin giữa các bên.
"Tôi đã nói với Tổng thống Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu rằng tôi sẵn sàng gặp ông Putin dưới bất kỳ hình thức nào. Điều quan trọng là người Nga đừng ngần ngại", ông nói.
Hôm 29-12, Nga cáo buộc Ukraine triển khai 91 máy bay không người lái tầm xa tấn công dinh thự của Tổng thống Putin ở vùng Novgorod, nhưng cho biết tất cả đều đã bị đánh chặn.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov gọi vụ tấn công này là "khủng bố nhà nước" và Matxcơva đã xác định các mục tiêu để đáp trả tại Ukraine.
Điện Kremlin không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào về vụ việc và cho biết sẽ xem xét lại lập trường đàm phán, nhưng sẽ không rút khỏi các cuộc đối thoại hòa bình.
Về phía Ukraine, ông Zelensky khẳng định vụ tấn công dinh thự ông Putin là câu chuyện hoàn toàn bịa đặt.
Trong khi đó, một nguồn tin thân cận với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết không có cơ sở nào để xác nhận cáo buộc của Nga về vụ tấn công nhằm vào nơi ở của ông Putin.
Nhà Trắng từ chối bình luận thêm về vụ việc, sau khi ông Zelensky cho biết đã nêu vấn đề này với ông Trump. Trước đó, ông Trump nói ông Putin đã thông báo cho ông về vụ việc và ông cảm thấy tức giận, đồng thời cho biết sẽ tìm hiểu vụ tấn công này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận