
Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker - Ảnh: REUTERS
Đại sứ Mỹ tại NATO hoài nghi, chờ xem báo cáo tình báo
Theo Hãng tin Reuters, trên kênh Fox Business, Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker hôm 30-12 bày tỏ hoài nghi khi Nga cáo buộc Ukraine tấn công dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đồng thời cho biết ông muốn xem các thông tin tình báo của Mỹ liên quan đến vụ việc.
"Chưa rõ liệu chuyện đó có thực sự xảy ra hay không. Với tôi, thật khó hợp lý khi ở thời điểm rất gần một thỏa thuận hòa bình, khi Ukraine thực sự muốn đạt được một thỏa thuận, mà lại thực hiện hành động có thể bị xem là liều lĩnh hoặc không mang tính xây dựng", ông Whitaker nói.
Nhà Trắng từ chối bình luận thêm về vụ việc bị cáo buộc, trong khi các quan chức trong cộng đồng tình báo Mỹ giữ im lặng. Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) cũng từ chối bình luận.
"Chúng tôi sẽ làm rõ thông tin tình báo. Với tôi, điều quan trọng nhất là đánh giá của các cơ quan tình báo Mỹ và các đồng minh về việc liệu cuộc tấn công này có thực sự xảy ra hay không", ông Whitaker nói thêm.
Theo Hãng tin AFP, chia sẻ với báo chí trước đó vào cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố thông tin Ukraine tấn công dinh thự của tổng thống Nga là "hoàn toàn bịa đặt", đồng thời kêu gọi các đối tác xác minh.
"Nhóm đàm phán của chúng tôi đã kết nối với phía Mỹ, họ đã xem xét các chi tiết, và chúng tôi hiểu rằng đó là giả mạo", ông nói.
Nhà lãnh đạo Ukraine đồng thời thông báo ông sẽ gặp lãnh đạo các nước đồng minh của Kiev vào ngày 6-1 tại Pháp nhằm thúc đẩy các nỗ lực hòa bình.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz viết trên mạng xã hội rằng các đồng minh của Kiev đang "thúc đẩy tiến trình hòa bình và sự minh bạch, trung thực lúc này là điều cần thiết từ tất cả mọi phía, bao gồm cả Nga".
Trước đó Điện Kremlin cho biết vụ tấn công vào dinh thự của Tổng thống Putin ở vùng Novgorod là một "hành động khủng bố" và là "cuộc tấn công cá nhân nhằm vào ông Putin". Phía Nga nói không thể cung cấp bằng chứng vì các drone đều đã bị bắn hạ.
Nga cũng khẳng định sẽ lựa chọn "cách thức, thời điểm và địa điểm" để đáp trả hành động này, đồng thời sẽ cứng rắn hơn trong lập trường đàm phán, theo Hãng tin AFP.
Mỹ áp trừng phạt liên quan đến hoạt động buôn bán vũ khí giữa Iran và Venezuela
Ngày 30-12, Bộ Tài chính Mỹ thông báo đã đưa 10 cá nhân và tổ chức có trụ sở tại Iran và Venezuela vào danh sách trừng phạt, bao gồm Công ty Empresa Aeronautica Nacional SA (EANSA) có trụ sở tại Venezuela và chủ tịch của công ty này là ông Jose Jesus Urdaneta Gonzalez.
Phía Mỹ cho rằng công ty và cá nhân này đã góp phần vào hoạt động trao đổi, buôn bán drone giữa Iran và Venezuela.
"Chúng tôi sẽ tiếp tục hành động nhanh chóng để tước bỏ quyền tiếp cận hệ thống tài chính Mỹ của những đối tượng tiếp tay cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Iran", ông John Hurley, thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ phụ trách chống khủng bố và tình báo tài chính, cho biết.
Trong những tháng gần đây, Mỹ đã gia tăng sức ép đối với Venezuela thông qua triển khai một đợt tăng cường hiện diện quân sự quy mô lớn tại khu vực phía nam biển Caribê.
Mỗi ngày có hơn 15 tỉ cuộc tấn công mạng toàn cầu
Một năm sau khi ra mắt công khai, công ty an ninh mạng Cyvore của Israel cho biết dữ liệu của họ ghi nhận hơn 15 tỉ cuộc tấn công mạng xảy ra mỗi ngày trên phạm vi toàn cầu, chủ yếu nhắm vào người dùng các nền tảng giao tiếp số.
Cyvore được thành lập vào tháng 8-2024 với mục tiêu bảo vệ các kênh liên lạc hiện đại trong môi trường làm việc như Zoom, Microsoft Teams, Slack và WhatsApp - những nền tảng hiện chiếm hơn 65% hoạt động giao tiếp trong doanh nghiệp nhưng vẫn thiếu các giải pháp chống lừa đảo hiệu quả.
Theo ông Ori Segal, Giám đốc điều hành và cũng là một trong những người sáng lập Cyvore, sự bùng nổ của các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) đã giúp tin tặc dễ dàng triển khai các chiến dịch lừa đảo tinh vi, quy mô lớn.
Số lượng tin nhắn độc hại tăng 25 lần và các cuộc tấn công đánh cắp thông tin đăng nhập tăng gấp 10 lần. Khoảng 83% giám đốc an ninh thông tin (CISO) thừa nhận không thể phòng thủ toàn diện trước các mối đe dọa hiện nay.
Kỷ lục Guinness về lễ đón năm mới lớn nhất thế giới

Sự kiện đón năm mới diễn ra vào ngày 1-1-2025 tại bãi biển Copacabana - Ảnh: AFP
Thành phố Rio de Janeiro của Brazil đã được Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới trao danh hiệu lễ đón năm mới lớn nhất do một thành phố tổ chức cho sự kiện diễn ra vào năm ngoái.
Lễ đón năm mới 2025 diễn ra tại bãi biển Copacabana với buổi hòa nhạc miễn phí kéo dài nhiều giờ, thu hút khoảng 2,5 triệu người.
Thị trưởng Eduardo Paes đã nhận bảng chứng nhận từ đại diện Guinness vào ngày 30-12 khi thành phố đang chuẩn bị cho sự kiện đón năm mới 2026, cũng diễn ra tại Copacabana. Ông khẳng định không thành phố nào có thể tổ chức sự kiện quy mô như vậy thường xuyên.
Văn phòng thị trưởng cho biết danh hiệu này được trao "dựa trên số lượng người tham dự kỷ lục, quy mô của chương trình nghệ thuật, phạm vi không gian tổ chức sự kiện và ý nghĩa văn hóa của nó".
Lễ hội năm nay sẽ tiếp tục diễn ra tại Copacabana với hòa nhạc miễn phí, pháo hoa, trình diễn drone và lực lượng an ninh đông đảo.
Singapore chính thức áp dụng hình thức phạt roi đối với tội phạm lừa đảo
Theo TTXVN, từ ngày 30-12, Singapore chính thức áp dụng hình phạt đánh roi bắt buộc đối với các vụ lừa đảo nghiêm trọng.
Quyết định này là một phần trong nội dung sửa đổi Bộ luật Hình sự đã được Quốc hội Singapore thông qua tháng 11 vừa qua. Theo đó, các đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo, thành viên của các đường dây hoặc người tuyển mộ có thể bị phạt tối thiểu 6 roi và tối đa 24 roi. Hình phạt mới này sẽ được áp dụng song song với những án phạt tù và phạt tiền hiện hành.
Những người tiếp tay cho hoạt động lừa đảo, bao gồm các đối tượng cung cấp tài khoản ngân hàng hoặc thẻ SIM điện thoại, có thể bị áp dụng hình phạt đánh roi không bắt buộc với mức tối đa là 12 roi và tùy vào quyết định của tòa án.
Theo số liệu được Bộ Nội vụ công bố tháng 11, nền kinh tế Singapore chịu thiệt hại hơn 2,8 tỉ USD do các vụ lừa đảo trong giai đoạn từ năm 2020 đến nửa đầu năm nay, với khoảng 190.000 trường hợp lừa đảo đã được ghi nhận.
Bám chặt lấy mẹ

Một con vượn tay trắng mới sinh đang bám chặt vào mẹ trong bữa ăn đặc biệt dịp Giáng sinh tại vườn thú Debrecen, Hungary, hôm 27-12. Việc sinh sản của loài này trong điều kiện nuôi nhốt được coi là hiếm trên toàn thế giới, khiến việc bảo tồn quần thể trở nên đặc biệt quan trọng - Ảnh: EPA
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận