Tin tức thế giới 30-12: Ông Trump phẫn nộ khi nghe tin Ukraine tấn công dinh thự ông Putin

Nga đợi Mỹ phản hồi về New Start; Ông Trump dọa đánh Iran; Trung Quốc phản đối việc phá bỏ đài tưởng niệm tại kênh đào Panama; Ông Trump không ngại việc Trung Quốc tập trận gần Đài Loan... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 30-12.

ông Trump - Ảnh 1.

Ông Trump và ông Putin trong lần cuối gặp mặt trực tiếp tại Alaska (Mỹ) hồi tháng 8 - Ảnh: REUTERS

Ông Trump "phẫn nộ" khi nghe Ukraine tấn công dinh thự ông Putin

Theo Hãng tin Reuters, ngày 29-12 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Tại cuộc điện đàm, ông Trump cho biết đã được ông Putin thông báo việc dinh thự của ông ở vùng Novgorod bị Ukraine tấn công.

Phản ứng trước thông tin này, tổng thống Mỹ cho biết ông "rất tức giận".

"Tôi không thích chuyện này. Đây là giai đoạn rất nhạy cảm. Tôi vừa nghe chuyện đó từ ông Putin và tôi đã rất tức giận. Tấn công quân sự là một chuyện, nhưng tấn công vào nhà ông Putin thì không phải lúc. Chúng tôi sẽ làm rõ", ông Trump chia sẻ với báo giới.

Theo cố vấn Điện Kremlin về chính sách đối ngoại Yuri Ushakov, trong cuộc điện đàm, ông Trump rất "sốc và đúng nghĩa phẫn nộ" trước thông tin trên.

Ông Ushakov khẳng định điều này "chắc chắn sẽ ảnh hưởng cách tiếp cận của Mỹ trong việc làm việc với (Tổng thống Ukraine Volodymyr) Zelensky". 

Phía Nga cũng tuyên bố sẽ điều chỉnh lập trường về một số thỏa thuận đã đạt được trước đó.

Phản hồi những cáo buộc trên, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới lên án những "sự thao túng" của Nga, cho rằng Matxcơva đang tìm kiếm "cớ giả tạo" để tiến hành thêm các cuộc tấn công vào nước láng giềng.

"Chiến thuật quen thuộc của Nga: Cáo buộc đối phương những gì chính mình đang làm hoặc đang lên kế hoạch", ông Sybiha viết trên mạng xã hội X.

Trước đó, ông Zelensky cũng đã khẳng định các cáo buộc của Nga là "bịa đặt" và cho biết ông đã thảo luận vấn đề này với Thủ tướng Đức Friedrich Merz.

Nga đợi Mỹ phản hồi về New Start

ông Trump - Ảnh 2.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov - Ảnh: REUTERS

Rạng sáng 30-12 (giờ Việt Nam), Bộ Quốc phòng Nga cập nhật thêm tin tức liên quan đến cáo buộc Ukraine tấn công dinh thự của ông Putin. 

Cụ thể, bộ này cho biết phòng không Nga đã bắn hạ 18 máy bay không người lái bay về hướng dinh thự trước 19h ngày 29-12, thêm 23 chiếc trong khoảng 19h - 21h, cùng 49 chiếc khác trên vùng Bryansk và 1 chiếc trên vùng Smolensk.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova bình luận về việc ông Zelensky phủ nhận việc tấn công dinh thự của ông Putin: "Ông Zelensky đã đưa ra những lời dối trá về Bucha (khu vực gần thủ đô Kiev, nơi Ukraine tố Nga thảm sát dân thường). Dối trá là những cáo buộc về trẻ em bị Nga 'bắt cóc'. Dối trá là những tuyên bố về việc Nga không muốn đàm phán. 

Còn lời của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov là sự thật và chế độ Kiev sẽ phải chịu trách nhiệm về những tội ác này".

Ông Lavrov là một trong những người đầu tiên đưa ra thông báo Ukraine tấn công dinh thự ông Putin. Vài giờ sau đó, ông tiếp tục cập nhật về tình hình điện đàm giữa ông Putin và ông Trump.

Cụ thể, ông Lavrov đánh giá ông Trump đang có những nỗ lực thực sự để chấm dứt xung đột Ukraine.

"Tổng thống Trump đang nỗ lực thực sự và nghiêm túc gần như hằng ngày để tìm giải pháp, đồng thời cố gắng không khuất phục trước áp lực từ chế độ Kiev và châu Âu", ông Lavrov khẳng định.

Về vấn đề kiểm soát vũ khí, ông Lavrov cho biết Nga đang chờ phản hồi chính thức của Mỹ về đề xuất gia hạn một năm Hiệp ước New START, nhưng không muốn thúc ép. 

"Đừng vội vàng. Trước khi hiệp ước hết hạn, hợp lý là để phía Mỹ có thời gian xem xét toàn diện sáng kiến của Tổng thống Putin về việc tự nguyện đóng băng các giới hạn định tính của hiệp ước trong một năm", ông nói.

Ông Trump dọa đánh Iran, yêu cầu Hamas giải giáp

ông Trump - Ảnh 3.

Ông Trump họp báo chung cùng ông Netanyahu ngày 29-12 - Ảnh: REUTERS

Cũng trong ngày 29-12, ông Trump hội đàm và họp báo chung cùng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Tại đây, tổng thống Mỹ đã cảnh báo có thể tiến hành thêm một cuộc không kích lớn vào Iran nếu nước này tái khởi động chương trình tên lửa đạn đạo hoặc vũ khí hạt nhân, đồng thời đe dọa Hamas sẽ phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng nếu không chịu giải giáp.

Ông Trump cho rằng Tehran có thể đang khôi phục các chương trình vũ khí sau cuộc không kích quy mô lớn của Mỹ hồi tháng 6: "Tôi đọc được tin họ đang tích lũy vũ khí. Nếu đúng vậy, họ đã không dùng các cơ sở bị chúng tôi đã san phẳng mà có thể là những địa điểm khác. 

Chúng tôi biết chính xác họ đang làm gì và đi đâu. Tôi hy vọng họ không làm vậy vì chúng tôi không muốn tốn nhiên liệu cho máy bay B-2 - những chuyến bay 37 tiếng cả đi lẫn về".

Về thỏa thuận ngừng bắn Israel-Hamas đạt được hồi tháng 10, ông Trump cho biết muốn chuyển sang giai đoạn 2 với việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế tại Gaza. 

Tuy nhiên, cả Israel và Hamas đều cáo buộc nhau vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận. Hamas vẫn từ chối giải giáp và đang tái thiết lập quyền kiểm soát trong khi quân Israel vẫn đóng tại khoảng một nửa lãnh thổ.

Khi được hỏi sẽ làm gì nếu Hamas không hạ vũ khí, ông Trump cảnh báo: "Họ sẽ phải trả giá bằng cả địa ngục".

Ông Trump và ông Netanyahu nồng ấm nhưng bất đồng về Bờ Tây

Tin tức thế giới 30-12: Ông Trump phẫn nộ khi nghe tin Ukraine tấn công dinh thự ông Putin - Ảnh 6.

Ông Trump thể hiện tình cảm nồng ấm với ông Netanyahu đầu buổi họp báo ngày 29-12 - Ảnh: REUTERS

Cũng trong cuộc họp báo tại Mar-a-Lago, tổng thống Mỹ thừa nhận ông và ông Netanyahu không hoàn toàn đồng quan điểm về vấn đề Bờ Tây.

Khi được hỏi có thông điệp gì cho ông Netanyahu về Bờ Tây và liệu bạo lực của người định cư có thể cản trở hòa bình hay không, ông Trump cho biết: "Chúng tôi đã thảo luận rất nhiều về Bờ Tây từ lâu. Tôi không thể nói là chúng tôi đồng ý 100%, nhưng sẽ đi đến kết luận".

Ông Trump từ chối tiết lộ nội dung bất đồng, chỉ nói rằng "sẽ công bố vào thời điểm thích hợp" và tin tưởng ông Netanyahu "sẽ làm điều đúng đắn".

Tuy nhiên những bất đồng này không ảnh hưởng đến sự nồng ấm giữa hai nhà lãnh đạo. Ngay đầu buổi họp báo, ông Trump đã khẳng định Tổng thống Israel Isaac Herzog đã nói với ông rằng sẽ ân xá cho Thủ tướng Benjamin Netanyahu khỏi các cáo buộc tham nhũng.

"Ông ấy là thủ tướng thời chiến, một anh hùng. Sao có thể không ân xá được? Tôi đã nói chuyện này với tổng thống Israel và ông ấy nói điều đó đang được tiến hành", ông Trump tuyên bố.

Tuy nhiên, khi được hỏi về phát biểu của tổng thống Mỹ, Văn phòng ông Herzog cho biết tổng thống Israel không có bất kỳ cuộc trò chuyện nào với ông Trump kể từ khi đơn xin ân xá được nộp cách đây vài tuần.

Trung Quốc phản đối việc phá bỏ đài tưởng niệm tại kênh đào Panama

Ngày 29-12, Trung Quốc lên án mạnh mẽ việc chính quyền Panama phá bỏ đài tưởng niệm ghi nhận đóng góp của Bắc Kinh cho kênh đào Panama hồi cuối tuần qua.

Công trình được dựng năm 2004 đã bị phá dỡ hôm 28-12 theo lệnh của văn phòng thị trưởng Arraijan, một địa phương gần cửa Thái Bình Dương của kênh đào.

"Trung Quốc lấy làm tiếc về việc chính quyền địa phương liên quan ở Panama cưỡng chế phá bỏ đài tưởng niệm đóng góp của Trung Quốc cho kênh đào Panama", Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố trên mạng xã hội X.

Theo Bắc Kinh, "đài tưởng niệm là minh chứng và vật lưu niệm cho tình hữu nghị lâu đời giữa Trung Quốc và Panama, cũng như đóng góp to lớn của những công nhân Trung Quốc đã vượt đại dương đến Panama vào thế kỷ 19 để giúp xây dựng Đường sắt Lưỡng Dương và kênh đào Panama".

Văn phòng thị trưởng giải thích công trình bị phá do "hư hỏng kết cấu gây nguy hiểm". Tuy nhiên, chính Tổng thống Panama Jose Raul Mulino cũng chỉ trích vụ việc, gọi đây là "hành động man rợ không có lý do biện minh" và "sự phi lý không thể tha thứ".

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh Trung Quốc có nhiều khoản đầu tư lớn tại Panama, còn ông Trump lại đe dọa sẽ giành lại quyền kiểm soát tuyến đường thủy chiến lược nối Đại Tây Dương và Thái Bình Dương này.

Ông Trump không ngại việc Trung Quốc tập trận quanh Đài Loan

ông Trump - Ảnh 5.

Hình ảnh so sánh các khu vực tập trận mới nhất với các cuộc tập trận trước đó của Trung Quốc - Ảnh: CNA

Ngày 29-12, ông Trump tỏ ra không quan ngại về các cuộc tập trận bắn đạn thật của Bắc Kinh xung quanh Đài Loan, gạt bỏ khả năng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ra lệnh tấn công hòn đảo.

"Tôi có quan hệ rất tốt với Chủ tịch Tập. Ông ấy chưa nói gì với tôi về chuyện này. Tôi chắc chắn đã thấy tin", ông Trump nói với các phóng viên.

Khi được hỏi liệu có nghĩ rằng Trung Quốc sẽ tấn công Đài Loan không, ông Trump đáp: "Không, không có gì khiến tôi lo lắng cả. Tôi không tin ông ấy sẽ làm điều đó". 

Ông nói thêm: "Họ đã tập trận hải quân ở khu vực đó 20 năm nay rồi. Giờ người ta nhìn nhận hơi khác đi một chút".

Thế giới nhìn từ yên sau

Tin tức thế giới 30-12:  - Ảnh 1.

Một đứa trẻ ngồi quay mặt về phía sau trên yên xe đạp điện tại Bắc Kinh ngày 29-12. Xe đạp điện là phương tiện đi lại phổ biến ở thủ đô Trung Quốc - Ảnh: AFP

Tin tức thế giới 30-12: Ông Trump 'phẫn nộ' khi nghe tin Ukraine tấn công dinh thự ông Putin - Ảnh 9.Tin tức thế giới 29-12: Trước cuộc gặp ông Zelensky tại Mỹ, ông Trump điện đàm với ông Putin

Ông Trump gặp ông Zelensky tại Mỹ, nhưng điện đàm với ông Putin trước; Lãnh đạo Triều Tiên giám sát phóng tên lửa hành trình chiến lược; Tấn công dao gây chấn động ở Suriname... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 29-12.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất