Ông Putin nói Nga sẽ ngừng chiến khi Ukraine rút quân

Tổng thống Nga nói kế hoạch hòa bình cho Ukraine do Mỹ soạn thảo có thể là nền tảng cho các thỏa thuận trong tương lai, nhưng đặt điều kiện để Matxcơva ngừng bắn.

Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Kyrgyzstan ngày 27-11 - Ảnh: REUTERS

Ngày 27-11, Tổng thống Nga Vladimir Putin lên tiếng về kế hoạch hòa bình do Mỹ soạn thảo và quan hệ với Washington, châu Âu.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Kyrgyzstan, nhà lãnh đạo Nga cho biết Mỹ đã xem xét đến lập trường của Nga trong kế hoạch, nhưng vẫn còn một số vấn đề cần được thảo luận. Ông nói rằng nếu châu Âu muốn Nga cam kết không tấn công, thì Nga sẵn sàng đưa ra cam kết đó.

Ông cho biết thêm rằng phiên bản kế hoạch mà Mỹ và Ukraine thảo luận tại Geneva cuối tuần trước đã được chuyển đến Matxcơva và vẫn còn nhiều điều cần thảo luận. "Nhìn chung, chúng tôi nhất trí rằng đây có thể là cơ sở cho các thỏa thuận trong tương lai", Hãng tin Reuters dẫn lời ông Putin nói.

Tuy nhiên, một dấu hiệu cho thấy ông có thể không thực sự hứng thú với các cuộc đàm phán qua lại với Ukraine khi ông nói rằng giao tranh sẽ chỉ dừng lại khi Ukraine rút khỏi các khu vực trọng điểm.

"Quân đội Ukraine phải rút khỏi các vùng lãnh thổ họ đang nắm giữ, và khi đó giao tranh sẽ chấm dứt. Nếu họ không rời đi, chúng tôi sẽ đạt được điều này bằng vũ lực. Vậy thôi", ông Putin nói.

Tổng thống Putin khẳng định Nga đang tiến công nhanh hơn lực lượng Ukraine trên chiến tuyến, hiện bao vây khu vực Pokrovsk và Myrnograd (Nga gọi là Krasnoarmeysk và Dimitrov) ở vùng Donetsk. Nga cũng đang tiến quân ở Vovchansk và Siversk, cũng như tiến gần đến trung tâm hậu cần quan trọng Guliaipole, ông Putin nói.

Nga kiểm soát khoảng 1/5 lãnh thổ Ukraine. Vấn đề lãnh thổ, mà Kiev đã tuyên bố sẽ không bao giờ để mất, đã trở thành rào cản chính trong tiến trình hòa bình.

Tổng thống Nga cũng nhắc lại rằng Matxcơva coi giới lãnh đạo hiện tại của Ukraine là bất hợp pháp, nên về mặt pháp lý không thể ký kết thỏa thuận với Kiev. Do đó, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải được cộng đồng quốc tế công nhận. 

"Vì vậy, nhìn chung, tất nhiên cuối cùng chúng tôi muốn đạt được một thỏa thuận với Ukraine. Nhưng hiện tại, điều này gần như không thể. Về mặt pháp lý là không thể", ông Putin nói.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, dự kiến sẽ đến Matxcơva vào tuần tới. Ông Putin nói rằng bán đảo Crimea, sáp nhập vào Nga năm 2014, và khu vực Donbas phía đông Ukraine cần được đưa vào thảo luận với Washington.

Ngoài ra, ông Putin cho biết Nga sẵn sàng thảo luận về sự ổn định chiến lược với Mỹ, bao gồm các vấn đề liên quan đến thử hạt nhân.

Đối với châu Âu, nhà lãnh đạo Nga nói nước này đang chuẩn bị một gói các biện pháp trả đũa nhằm đáp trả việc tài sản của Nga tại châu Âu có thể bị tịch thu. Ông cảnh báo rằng bất kỳ động thái nào nhằm tịch thu tài sản của Nga đều sẽ là "hành vi ăn cắp" và sẽ gây ra tác động tiêu cực đến hệ thống tài chính toàn cầu.

Ông Putin nói Nga sẽ ngừng chiến khi Ukraine rút quân - Ảnh 3.Kế hoạch hòa bình cho Ukraine: Hòa ước hay hàng ước?

Kế hoạch hòa bình Nga - Ukraine do Mỹ đề xuất đã giảm từ 28 xuống 19 điểm sau đàm phán ở Geneva, nhưng vẫn còn khoảng cách lớn giữa các bên về những vấn đề cốt lõi như lãnh thổ, quy mô quân đội và tư cách thành viên NATO của Ukraine.



Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất