
Gần nửa năm sau khi bị cơn lũ lịch sử giật sập một phần đầu cầu, cầu Bến Đình ở xã Hòa Mỹ (Đắk Lắk) vẫn chưa được sửa chữa - Ảnh: MINH CHIẾN
Đến thời điểm hiện tại, cây cầu dân sinh Bến Đình (xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk) bị trận lũ lịch sử cuối tháng 11-2025 làm đứt gãy phần đầu cầu và đường dẫn vẫn còn nguyên hiện trường hư hại.
Cầu, đường hư hỏng, xã không có kinh phí để sửa chữa

Cây cầu có chiều dài 54m, khánh thành tháng 10-2020, nối các thôn trong xã Hòa Mỹ - Ảnh: MINH CHIẾN
Ông Tô Minh Hạnh, người dân thôn Vạn Lộc (xã Hòa Mỹ), cho hay cầu sập, người dân muốn lên các thôn Thạnh Phú Đông, Quảng Mỹ… phải đi một đoạn khá xa. Bên kia cầu là chùa Hương Tích, vốn nổi tiếng mỗi dịp lễ, rằm người dân, phật tử về rất đông, nhưng vì cầu sập nên dân phải đi đường vòng khá xa.
"Hồi cây cầu này xây xong ai cũng mừng, bởi không chỉ người dân ở xã Hòa Mỹ mà bà con từ các xã Sơn Thành, Tây Hòa qua lại chỗ này cũng rất tiện. Còn nửa năm nay thì bà con tìm đường khác mà đi vì cầu bị "đứt" rồi", ông Hạnh thở dài.
Cùng địa bàn, tuyến đường ĐH 75 nối xã Hòa Mỹ đến quốc lộ 29 bị bong tróc mặt đường, hư hỏng nặng sau mưa lũ. Dân "kêu trời" vì đường mưa xuống thì sình lầy, nắng thì bụi bặm, mặt đường gồ ghề…

Mặt đường ĐH 75 nham nhở, gồ ghề gây khó khăn, nguy hiểm cho người và xe cộ qua lại - Ảnh: MINH CHIẾN
Theo bà Lê Thị Hoài Vinh - Chủ tịch UBND xã Hòa Mỹ, trước đó UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tuy Hòa triển khai các tình huống khẩn cấp về thiên tai. Tuy nhiên ban này có văn bản trả lời các tuyến đường ĐH 75, 78, 79, 82 và cầu Bến Đình không nằm trong danh mục do Sở Xây dựng cấp kinh phí.
Ban đề nghị xã Hòa Mỹ huy động, lồng ghép các nguồn lực của địa phương để thực hiện việc sửa chữa. Tuy nhiên bà Vinh nói do nguồn kinh phí quá lớn, địa phương không đủ nguồn lực.
Theo UBND xã Hòa Mỹ, dự kiến chi phí sửa chữa cầu Bến Đình là 2,4 tỉ đồng, đường ĐH 75 là 2,5 tỉ đồng. Ngoài ra còn có các hạng mục khác như đường ĐH 78, 79, 82…
"Xã đã có kiến nghị UBND tỉnh phân bổ kinh phí để khắc phục các công trình, dự án bị thiệt hại do mưa lũ này", bà Vinh nói.
Chưa có vốn, vẫn thi công trước để "đua" với mùa mưa mới

Tuyến ĐT 650 qua xã Tuy An Tây bị sạt lở sau mưa lũ được giăng dây cảnh báo - Ảnh: MINH CHIẾN
Tại xã Tuy An Tây, sau mưa lũ cuối năm 2025, trên tuyến ĐT 650 xuất hiện nhiều điểm sạt lở lớn, buộc cơ quan chức năng phải lắp đặt hệ thống rào chắn nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Xe cộ qua đây chỉ có thể chạy trên một làn đường.
Ông Đinh Đăng Viễn - Giám đốc Ban Quản lý bảo trì đường bộ (Sở Xây dựng Đắk Lắk) - cho hay dự án khắc phục hậu quả thiên tai nằm trên tuyến quốc lộ 25 và ĐT 650 có tổng vốn đầu tư 50 tỉ đồng, được UBND tỉnh Đắk Lắk cho đầu tư theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp. Tuy nhiên hiện nay chưa bố trí được kinh phí cho dự án sửa chữa này.

Dù chưa được bố trí kinh phí nhưng đơn vị thi công đã bắt đầu khắc phục tại các vị trí sạt lở - Ảnh: MINH CHIẾN
"Dù vậy để đảm bảo đúng tiến độ, nhà thầu đã thi công theo kế hoạch và sẽ tăng tốc tiến độ trước mùa mưa năm nay, phấn đấu hoàn thành việc sửa chữa trong năm 2026", ông Viễn nói.
Theo Ban Quản lý bảo trì đường bộ, việc khắc phục tiến hành tại đoạn Km25+900 - Km26+500, tuyến quốc lộ 25 và đoạn Km14+800 - Km15+600, tuyến ĐT 650.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận