
Mố cầu Lò Gốm phía xã Tuy An Đông bị sập, xói lở toàn bộ đường dẫn - Ảnh: LÊ TRUNG
Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online sáng 21-11 tại cầu Lò Gốm bắc qua sông Ngân Sơn nối xã Tuy An Bắc và Tuy An Đông của tỉnh Đắk Lắk bị sập mố bên phía xã Tuy An Đông.
Đoạn xói lở có chiều dài gần 10m, sâu hơn 5m, toàn bộ đất, nhựa phần đường dẫn đến mố cầu Lò Gốm bị nước cuốn trôi hết tạo thành một hố sâu khoét miệng rất rộng, hộ lan bên đường dẫn bị gãy đổ.
Theo người dân, từ tối 19-11 khi nước lũ trên sông Ngân Sơn dâng cao, chảy cuồn cuộn gây xói lở mố cầu. Giao thông bị chia cắt, các phương tiện xe cộ không thể qua lại.
Mặc dù lực lượng chức năng đã đặt rào chắn cảnh báo, cấm người và các phương tiện qua lại cầu, tuy nhiên sáng nay có rất đông người dân trèo qua lan can thành cầu để qua lại, rất nguy hiểm.
Sáng nay phía xã Tuy An Đông vẫn còn nhiều khu vực bị ngập sâu trong nước lũ, nhiều khu dân cư vẫn bị lũ chia cắt, gây cô lập. Nước lũ trên sông Ngân Sơn hiện vẫn còn dâng cao.
Gành Đá Đĩa là một danh thắng thiên nhiên tại xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên (nay là xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk), được Bộ Văn hóa và Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là danh thắng thiên nhiên cấp quốc gia năm 1998. Ngày 31-12-2020, Thủ tướng Chính phủ có quyết định xếp hạng Gành Đá Đĩa là di tích quốc gia đặc biệt.
Gành Đá Đĩa hình thành bởi những cột đá màu đen tuyền, hình lục giác xếp chồng lên nhau như những chồng đĩa khổng lồ, lạ lùng bên biển xanh biếc đã tạo nên sự độc đáo, hấp dẫn của danh thắng này.
Phần lớn đá nứt theo mạch dọc, tạo thành những cột thẳng đứng hoặc xiên, cũng có những đường xiết ngang cắt cột đá thành những hình dạng khác nhau.

Người dân trèo qua lan can thành cầu để đi qua

Phần mố cầu bị khoét rất sâu

Đứt gãy hộ lan đường dẫn

Người dân trèo qua lan can cầu để đi qua đoạn xói lở

Cơ quan chức năng đặt biển cấm người và phương tiện qua lại
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận