Tuần qua, tuyến thông tin về nông sản rớt giá thu hút nhiều bạn đọc. Nhiều nông sản giảm giá mạnh như cam sành, thanh long, dưa hấu, xoài…
Theo nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới (WB), nhu cầu vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) ít nhất 18 triệu tấn mỗi năm, với giá trị giao thương trên 31 tỉ USD.
Ở cực Nam của Tổ quốc, các doanh nghiệp thủy sản và nông, lâm sản cũng đang chờ đợi những thay đổi tương tự từ hạ tầng logistics.
Ông Nguyễn Văn Ngời (ngụ xã Cô Tô, tỉnh An Giang) cho biết nhiều diện tích lúa đông xuân tại địa phương đã đến thời điểm thu hoạch nhưng thương lái vẫn chậm đến đặt cọc.
Theo quy định mới của Trung Quốc, gần 2.600 sản phẩm thuộc 20 nhóm mặt hàng nông thủy sản muốn xuất khẩu sang nước này sẽ phải có thư xác nhận của cơ quan thẩm quyền và đăng ký doanh nghiệp.
Càng cận Tết, giá chanh không hạt trên thị trường tăng mạnh, cao gấp 3 lần so cùng kỳ năm trước.
Nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân ưu tiên lựa chọn các sản phẩm chăm sóc sức khỏe đạt chuẩn OCOP.
Giá mít những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026 đã tăng gấp đôi so với vài tháng trước đây nên người trồng mít phấn khởi hy vọng vào năm mới. Tuy nhiên chính quyền cảnh báo người dân không nên ồ ạt trồng mít mà không liên kết đầu ra với doanh nghiệp.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường chính thức ra mắt hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam và thí điểm truy xuất nguồn gốc với trái sầu riêng trong 6 tháng, sau đó sẽ triển khai trên phạm vi rộng từ 1-7-2026.
Những ngày này, các vườn đồi tiền tỉ ở phường Chũ, phường Phượng Sơn và xã Lục Ngạn (khu vực huyện Lục Ngạn, Bắc Giang cũ, nay là Bắc Ninh) rực vàng sắc cam, bưởi vào vụ, thành quả từ nông nghiệp xanh, bền vững.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa ký kết Nghị định thư về xuất khẩu mít tươi của Việt Nam sang Trung Quốc.
Trong dãy bếp nhỏ, mùi khói từ củi vải quyện cùng hương hạt dổi, mắc khén, gừng rừng khiến đôi mắt người phụ nữ Cao Lan cay xè. Nhưng đây lại là "đòn bẩy" thoát nghèo, làm giàu từ quê hương.
Ngoài xuất khẩu gạo, thủy sản, cà phê... đứng top đầu thế giới thì nông sản Việt Nam đã có mặt tại 190/195 quốc gia, vùng lãnh thổ.
Bưởi Việt Nam chính thức được xuất khẩu sang Úc, ở chiều ngược lại, việt quất của Úc cũng chính thức vào nước ta.
Thời tiết thuận lợi giúp thanh trà Huế trúng mùa kỷ lục, trái trĩu cành, ngọt lành. Đặc sản này lần đầu tiên có mặt tại chuỗi siêu thị lớn ở TP.HCM.
7 tháng đầu năm, giá cà phê xuất khẩu tăng tới 55%, giúp ngành hàng này đạt mốc 6 tỉ USD chỉ sau 7 tháng đầu năm. Dự kiến cả năm nay xuất khẩu cà phê đạt trên 7 tỉ USD.
Công bố mới nhất từ chợ Bình Điền (TP.HCM), phân tích 332 mẫu nông sản Lâm Đồng, chỉ 1 mẫu có tồn dư thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng.
Những trái vải thiều Bắc Giang tươi ngon đã vượt đại dương để xuất hiện trên các kệ hàng của hệ thống đại siêu thị Costco - một trong những chuỗi bán lẻ lớn nhất của Mỹ.
Để nông sản thoát khỏi những cuộc 'giải cứu', nông dân cần chọn đi trên con đường nông sản mới.
Vốn không phải là cây ăn trái đặc trưng tại Phú Yên, nhưng giờ đây, hàng chục hecta vải đã hiện diện ở huyện miền núi Sông Hinh.