Loại cây chịu hạn, mặn giúp nông dân Cần Thơ 'hái ra tiền'

Với 229ha mãng cầu xiêm, một phường ở TP Cần Thơ đang đẩy mạnh xây dựng vùng trồng, sản xuất hữu cơ và phát triển sản phẩm chế biến để nâng cao giá trị nông sản.

Loại cây chịu hạn, mặn giúp nông dân Cần Thơ "hái ra tiền" - Ảnh 1.

Cây mãng cầu xiêm giúp nông dân phường Ngã Năm có thu nhập tốt - Ảnh: CA LINH

Ngày 14-8, UBND phường Ngã Năm (TP Cần Thơ) thông tin toàn phường có 229ha trồng mãng cầu xiêm với khoảng 450 hộ tham gia sản xuất. Trong đó, có 54ha được tổ chức sản xuất thông qua 2 hợp tác xã.

Đến nay, địa phương đã xây dựng hơn 24ha mãng cầu được cấp mã số vùng trồng phục vụ truy xuất nguồn gốc và xuất khẩu. Đồng thời, có 5ha được chứng nhận sản xuất hữu cơ, tạo nền tảng để phát triển nền nông nghiệp xanh, bền vững.

Ông Lê Văn Vui (ngụ phường Ngã Năm) cho hay ông canh tác 2ha mãng cầu với khoảng 1.000 gốc. Hiện có khoảng 70 cây đang cho trái vụ nghịch với giá bán 44.000 đồng/kg, cao gấp 4 lần so với thời điểm thu hoạch khác trong năm.

"Cây mãng cầu được ghép trên gốc bình bát nên khả năng chịu hạn, mặn rất cao, phù hợp trồng trong điều kiện biến đổi khí hậu. Thời điểm năm 2022, mãng cầu xiêm có giá 120.000 đồng/kg, hiện nay tuy giảm xuống nhưng nông dân vẫn bảo đảm lợi nhuận cao. Trừ đi chi phí, mỗi năm vườn của tôi thu về hàng trăm triệu đồng", ông Vui chia sẻ.

Theo ông Lê Bảo Xuyên, Giám đốc Hợp tác xã mãng cầu xiêm Kiên Hòa, để giảm phụ thuộc việc bán trái tươi cho thương lái, ông đã đầu tư các loại máy móc nhằm sản xuất trà và mứt. Cơ sở của ông Xuyên mỗi tháng bán hàng trăm kg mứt và trà mãng cầu với giá từ 350.000 - 650.000 đồng/kg.

Loại cây chịu hạn, mặn giúp nông dân Cần Thơ "hái ra tiền" - Ảnh 2.

Nông dân phường Ngã Năm chế biến mãng cầu thành trà và mứt - Ảnh: CA LINH

Điều ông Xuyên mong mỏi nhất hiện nay là được kết nối với hệ thống siêu thị, các chương trình xúc tiến thương mại để sản phẩm tiếp cận nhiều người tiêu dùng hơn vì hai sản phẩm trên được chứng nhận OCOP 3 sao.

Ông Trần Việt Thái, Chủ tịch UBND phường Ngã Năm, nhấn mạnh: "Phường sẽ khuyến khích các cơ sở xây dựng, phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và hướng đến xuất khẩu".

Đồng thời, địa phương tiếp tục phát triển các sản phẩm OCOP gắn với du lịch trải nghiệm, góp phần nâng cao giá trị kinh tế, xây dựng hình ảnh mãng cầu xiêm Ngã Năm trở thành sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, có sức cạnh tranh trên thị trường.

Loại cây chịu hạn, mặn giúp nông dân Cần Thơ "hái ra tiền" - Ảnh 3.Khởi nghiệp từ trái mãng cầu xiêm ở lề đường

TTO - Xuất thân từ “nghề” bán trái mãng cầu xiêm ở lề đường, Đặng Quý Ngọc (huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) đã phấn đấu trở thành một doanh nghiệp ký kết được nhiều đơn hàng xuất khẩu thức uống mãng cầu với các đối tác Singapore, Hong Kong, Malaysia, Hàn Quốc...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: Nông sản Việt

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất