
Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan chia sẻ kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp tại Vĩnh Long - Ảnh: HOÀI THƯƠNG
Ngày 4-6, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan cho biết ông vừa có buổi "nói chuyện" với khoảng 300 đại biểu là doanh nghiệp, hợp tác xã nông dân tại vườn nhãn ông Huỳnh Nhất Trí (xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) do Hội nông dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức.
Trải lòng với nông dân về đề tài "Chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp", ông Hoan kể từng đi một số như Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản - những nước có nhiều mô hình nông nghiệp rất "ngộ" khiến ông luôn đau đáu trong lòng.
Ông cho biết nông dân của các nước bạn không chỉ trồng cây cam, bán trái cam mà còn có nguồn thu khác từ vỏ cam, tinh dầu hoặc thu nhập từ du lịch sinh thái.
Theo ông Hoan, Vĩnh Long nói riêng và miền Tây nói chung có nhiều cây trồng chủ lực, trở thành đặc sản của địa phương. Tại Vĩnh Long có cam sành, dừa, khoai lang… Vĩnh Long là vùng nguyên liệu lớn, nông dân trồng đạt năng suất cao nhưng đời sống chưa khấm khá vì thường gặp tình trạng "được mùa, mất giá".
"Nguyên nhân chính là vì nông dân trồng dừa, bán trái dừa, chưa có thêm nguồn thu từ các giá trị khác. Do đó, khi giá cả xuống thấp, bà con thường rơi vào cảnh thua lỗ", ông Hoan thông tin.
Theo nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, nông dân cần chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp.
"Nông dân không cần trồng nhiều, bán bao nhiêu tấn cam, tấn lúa… Cái cần là nông dân thu được bao nhiêu tiền từ trái cam, hạt lúa và có bao nhiêu sản phẩm được làm ra từ trái cam, hạt lúa", ông Hoan nói.
Ông Hoan mong muốn Vĩnh Long và các tỉnh chung tay xây dựng nông dân trở thành người chuyên nghiệp, biết quản trị tài nguyên.
"Một khi nông dân hiểu đất, biết đất, biết nước, biết khí hậu và biết đọc thị trường, mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn. Khi đó, nông dân không còn là người bán nông sản mà trở thành doanh nhân của đồng ruộng, nghệ nhân của vùng đất và người kiến tạo giá trị cho tương lai quê hương", ông Hoan gợi mở.
Theo ông Hoan, trong hành trình này, nông dân rất cần sự chung tay góp sức của chính quyền từ việc hỗ trợ thông tin dữ liệu cây trồng, tín hiệu thị trường và đặc biệt là liên kết thành các hợp tác xã để làm chung, bán chung, giảm chi phí sản xuất, tạo cánh đồng lớn, vùng nguyên liệu lớn đáp ứng nhu cầu sản lượng nông sản cho doanh nghiệp thu mua.
Trước đó, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long và có buổi trao đổi những trăn trở, kỳ vọng trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp với cán bộ khoa học của tỉnh.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang, yêu cầu đặt ra hiện nay là phải chuyển đổi mạnh mẽ tư duy, nhận thức và tập quán canh tác từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.
Ông Quang mong rằng với kiến thức sâu rộng, bề dày kinh nghiệm, tâm huyết của mình, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ có thêm nhiều buổi trao đổi với cán bộ, nông dân Vĩnh Long, góp phần đưa ngành nông nghiệp Vĩnh Long phát triển, tăng thêm thu nhập cho bà con.
Vĩnh Long có lợi thế cấu trúc nông nghiệp rất đa dạng. Diện tích cây ăn trái đạt hơn 70.200ha, sản lượng thu hoạch gần 599.400 tấn. Đây cũng là địa phương có diện tích trồng dừa cao nhất với khoảng 119.270ha.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận