16/01/2023 19:24 GMT+7

Nhận hối lộ, cựu giám đốc sân bay Phú Bài lãnh 15 năm 6 tháng tù

Ông Đỗ Chí Thành - cựu giám đốc sân bay Phú Bài - bị tuyên án 15 năm 6 tháng tù giam vì tội “nhận hối lộ” xảy ra tại sân bay này.

Nhận hối lộ, cựu giám đốc sân bay Phú Bài lãnh 15 năm 6 tháng tù - Ảnh 1.

Cựu lãnh đạo sân bay Phú Bài (Thừa Thiên Huế) hầu tòa về tội "nhận hối lộ" - Ảnh: NGỌC MINH

Ngày 16-1, Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã xét xử và tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án đưa, nhận hối lộ tại sân bay Phú Bài.

Theo đó, hai bị cáo Đỗ Chí Thành và Trần Xuân Long cùng nhận 15 năm 6 tháng tù giam; Lê Văn Lộc 9 năm tù giam; Phùng Tuấn Dương (cựu phó giám đốc sân bay Phú Bài) 3 năm tù cho hưởng án treo; Lê Quốc Cường 2 năm 6 tháng tù giam cùng về tội "nhận hối lộ".

Nguyễn Văn Hiền 7 năm tù giam; Nguyễn Tiến Đường 7 năm tù giam; Lý Diệu Thanh 3 năm tù hưởng án treo; Trần Đình Hải 2 năm 6 tháng tù hưởng án treo về tội "đưa hối lộ".

Nhận hối lộ hàng trăm triệu đồng mỗi tháng

Theo cáo trạng, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài (gọi tắt là sân bay Phú Bài - PV) có địa chỉ tại phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Căn cứ các quy định về pháp luật, sân bay được triển khai lựa chọn các đơn vị nhượng quyền khai thác dịch vụ vận tải hành khách bằng xe taxi dưới hình thức đấu giá.

Ngày 7-9-2017, Đỗ Chí Thành (lúc này đang đương chức giám đốc sân bay) đã thành lập tổ đấu giá có ba thành viên gồm: Lê Văn Lộc (phó giám đốc sân bay), Trần Xuân Long (chánh văn phòng kiêm kế toán sân bay) và Lê Quốc Cường (trưởng phòng an ninh hàng không của sân bay).

Ngày 15-9-2017, ông Thành ban hành quy chế về việc đấu giá lựa chọn đơn vị nhượng quyền khai thác vận tải hành khách bằng xe taxi tại sân bay này.

Trong đó quy định đấu giá ba vòng và chọn ra ba hãng taxi để nhượng quyền khai thác. Nếu trúng đấu giá thì hãng taxi sẽ có 12 vị trí đỗ chờ và một vị trí đón khách. Tiền trúng đấu giá là tiền bình quân của các mức giá trả cao nhất.

Ngày 27-9-2017, sân bay Phú Bài tổ chức đấu giá nhượng quyền khai thác dịch vụ taxi tại trụ sở của sân bay. Kết quả có hai công ty trúng đấu giá là Công ty cổ phần Hoàng Phú Thịnh (chủ sở hữu hãng taxi Vàng) do ông Nguyễn Văn Hiền làm giám đốc và Công ty cổ phần taxi Thành Công Huế (chủ sở hữu hãng taxi Thành Công) do ông Nguyễn Tiến Đường làm giám đốc.

Để trúng đấu giá, hãng taxi Vàng phải trả mức phí 505 triệu đồng/tháng và taxi Thành Công phải trả mức 180 triệu đồng/tháng.

Theo quy chế thì số tiền mà hai hãng taxi trên phải trả hằng tháng là 342 triệu đồng (số tiền trung bình cộng lại và chia đôi của hai hãng taxi trúng đấu giá).

Sau khi đấu giá xong, Nguyễn Tiến Đường (giám đốc taxi Thành Công) đã gặp riêng Trần Xuân Long để xin giảm số tiền trên xuống. Lý do là số tiền quá lớn, nếu phải trả hằng tháng 342 triệu đồng thì taxi Thành Công khó có thể duy trì hoạt động đón khách tại sân bay lâu dài.

Lợi dụng mong muốn được giảm giá ký hợp đồng của các hãng taxi, Đỗ Chí Thành và Trần Xuân Long đã bàn bạc, thống nhất sẽ giảm số tiền trên xuống cho hai hãng taxi trúng đấu giá. Cụ thể là hãng taxi Vàng chỉ phải trả số tiền 285 triệu đồng/tháng và taxi Thành Công chỉ phải trả 200 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên trong hợp đồng chính thức giữa sân bay Phú Bài và hai hãng taxi trên thì số tiền phải trả chỉ ở mức 120 triệu đồng/tháng. Số tiền chênh lệch còn lại, hai hãng taxi phải đưa riêng cho Trần Xuân Long để chia lại cho lãnh đạo sân bay. Giám đốc hai hãng taxi trên đều đồng ý dù biết đó là hành vi vi phạm pháp luật.

Từ tháng 10-2017 đến tháng 12-2020, Đỗ Chí Thành, Trần Xuân Long đã nhận hối lộ của hai hãng taxi trên với tổng số tiền gần 6,3 tỉ đồng. Ngoài ra, Đỗ Chí Thành còn đồng ý cho mỗi hãng taxi tăng thêm 12 vị trí đỗ, chờ và một vị trí đón khách để nhận thêm 12 triệu đồng của mỗi hãng taxi hằng tháng.

Hành vi trên của các bị cáo đã gây thiệt hại cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam số tiền hơn 12 tỉ đồng.

Bắt tạm giam nguyên giám đốc và phó giám đốc cảng hàng không quốc tế Phú BàiBắt tạm giam nguyên giám đốc và phó giám đốc cảng hàng không quốc tế Phú Bài

TTO - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã khởi tố, bắt tạm giam nguyên giám đốc và phó giám đốc cảng hàng không quốc tế Phú Bài để làm rõ hành vi tham ô tài sản.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên