25/10/2019 18:54 GMT+7

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng thiết bị cho ngư dân

THÁI THỊNH
THÁI THỊNH

TTO - Ngày 25-10 tại TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các nhà tài trợ đã trao 15 tỉ đồng cho UBND tỉnh Bình Định để tỉnh này mua thiết bị giám sát hỗ trợ cho ngư dân có tàu cá từ 15m đến dưới 24m.

Buổi lễ trao tặng giám sát hành trình cho ngư dân tỉnh Bình Định sáng 25-10 - Video: THÁI THỊNH

Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chia sẻ: "Năm nay, chúng ta đã ký nhiều hiệp định thương mại tự do với các nước. Tuy nhiên, một mâu thuẫn là tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hải sản lại giảm so với năm trước. 

Nguyên nhân là do phần chuẩn bị lực lượng, điều kiện để đi vào hội nhập lại chưa tốt, chúng ta thiếu tiền để trang bị thiết bị giám sát hành trình".

Nguyên Chủ tịch nước kêu gọi các nhà tài trợ và các cơ quan chức năng tiếp tục vận động để hỗ trợ thiết bị giám sát hành trình tàu cá cho các ngư dân Bình Định, chung tay cùng ngư dân vươn khơi bám biển.

Đồng thời, ông Trương Tấn Sang đề nghị tỉnh Bình Định tập trung thực hiện cho xong việc lắp đặt thiết bị hành trình cho các tàu cá của ngư dân trong tỉnh trong tháng 11 năm nay.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng thiết bị cho ngư dân - Ảnh 2.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng thiết bị giám sát hành trình tàu cá cho ngư dân Bình Định ngày 25-10 - Ảnh: THÁI THỊNH

Tại buổi lễ, nguyên Chủ tịch nước cũng đã trao tặng 20 bộ giám sát hành trình tàu cá cho ngư dân có điều kiện khó khăn. 

Ngoài số tiền ủng hộ 15 tỉ đồng sáng nay, các doanh nghiệp cam kết sắp tới sẽ tiếp tục đồng hành cùng ngư dân và sẽ tăng số tiền hỗ trợ lên gấp đôi.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng thiết bị cho ngư dân - Ảnh 3.

20 bộ giám sát hành trình tàu cá cho ngư dân Bình Định có điều kiện khó khăn - Ảnh: THÁI THỊNH

Ông Hồ Quốc Dũng, chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết việc trao tặng thiết bị giám sát hành trình cho ngư dân Bình Định có ý nghĩa hết sức thiết thực, tạo điều kiện hỗ trợ ngư dân thực hiện đúng quy định pháp luật, góp phần khắc phục "thẻ vàng" châu Âu.

Cùng với đó, giúp các cơ quan chức năng theo dõi, kịp thời hỗ trợ ngư dân đánh bắt an toàn, hợp pháp trên vùng biển Việt Nam, qua đó tạo thêm niềm tin, động lực cho ngư dân yên tâm bám biển, bám ngư trường, góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Cảnh sát biển ký kết chương trình Cảnh sát biển ký kết chương trình 'đồng hành cùng ngư dân'

TTO - Cảnh sát biển Việt Nam đã ký kết với 12 tỉnh, thành phố trọng điểm chương trình đồng hành cùng ngư dân thực hiện nghiêm túc pháp luật trên biển, góp phần gìn giữ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

THÁI THỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên