05/07/2021 07:22 GMT+7

Người Mỹ đón Quốc khánh lần thứ 245 bằng lễ hội, âm nhạc và không khẩu trang

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Mỹ đón lễ Quốc khánh lần thứ 245 bằng lễ hội, âm nhạc và không khẩu trang sau một năm COVID-19 hủy bỏ gần như tất cả lễ kỷ niệm.

Người Mỹ đón Quốc khánh lần thứ 245 bằng lễ hội, âm nhạc và không khẩu trang - Ảnh 1.

Không khí sôi động tại cuộc thi ăn bánh mì xúc xích ở New York, ngày 4-7 - Ảnh: REUTERS

Nước Mỹ đón ngày Quốc khánh trong bối cảnh đã có 600.000 người thiệt mạng vì COVID-19, sự hoành hành của biến thể Delta. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm để người Mỹ tận hưởng cảm giác gặp lại bạn bè và tận hưởng mùa hè sau thời gian dài chống chọi với COVID-19.

Theo Hãng tin Reuters, pháo hoa là điểm nhấn của ngày lễ 4-7. Hai trong số những buổi trình diễn pháo hoa lớn nhất nằm ở thủ đô Washington và thành phố New York.

Tuy quy mô bị thu hẹp bởi COVID-19, cuộc thi ăn bánh mì xúc xích nổi tiếng tại đảo Coney (New York) đã khiến đám đông bùng nổ khi đương kim vô địch Joey Chestnut tự phá vỡ kỷ lục thế giới của chính mình, bằng cách ăn 76 cái bánh mì xúc xích trong 10 phút.

Người Mỹ đón Quốc khánh lần thứ 245 bằng lễ hội, âm nhạc và không khẩu trang - Ảnh 2.

Quy mô tuy giảm đi vì dịch nhưng cuộc thi vẫn thu hút số đông người tham dự - Ảnh: REUTERS

Hiệp hội Ôtô Mỹ cho biết ngày 4-7 sẽ là ngày bận rộn trên những cung đường, ước tính khoảng 43,6 triệu người Mỹ sẽ ngồi sau tay lái, nhiều hơn 5% so với kỷ lục thiết lập năm 2018.

Người Mỹ đón Quốc khánh lần thứ 245 bằng lễ hội, âm nhạc và không khẩu trang - Ảnh 3.

Người dân tắm biển ở thành phố New York, ngày 4-7 - Ảnh: REUTERS

Tại Hội trường Độc lập ở thành phố Philadelphia (bang Pennsylvania), đệ nhất phu nhân Jill Biden nói với đám đông "những đám mây đã tan" sau quãng thời gian mệt mỏi chạy đua đáp ứng mục tiêu tiêm chủng 70% người Mỹ trưởng thành trước Quốc khánh.

Tuy nhiên, ước tính tỉ lệ tiêm chủng mới chỉ đạt 67%, do tâm lý e ngại, chần chừ không đi tiêm vắc xin.

"Chúng ta vẫn chưa về đích, nhưng chẳng phải không khí có hương vị ngọt ngào hơn nhiều khi không có khẩu trang sao?", đệ nhất phu nhân nói.

Người Mỹ đón Quốc khánh lần thứ 245 bằng lễ hội, âm nhạc và không khẩu trang - Ảnh 4.

Đệ nhất phu nhân Jill Biden (trái) phát biểu tại Hội trường Độc lập ở thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania, ngày 4-7 - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Biden cũng tổ chức bữa tiệc tối dành cho 1.000 người tại Nhà Trắng, chủ yếu là gia đình của các công nhân và quân nhân. Những ai chưa tiêm vắc xin thì phải đeo khẩu trang.

Bên ngoài Nhà Trắng, hàng rào an ninh được dỡ bỏ, cho phép du khách lại gần tòa nhà.

Trên sông Đông của New York, 50 thợ pháo hoa đã dành nhiều ngày để chất hơn 65.000 quả pháo lên sà lan.

Pháo hoa thắp sáng bầu trời đêm sẽ không chỉ làm hài lòng đám đông, mà còn hứa hẹn sự khởi sắc cho doanh nghiệp và kinh tế Mỹ.

Người Mỹ đón Quốc khánh lần thứ 245 bằng lễ hội, âm nhạc và không khẩu trang - Ảnh 5.

Nhiều nơi ở bang Florida đã hủy lịch bắn pháo hoa để tôn trọng nạn nhân thảm kịch sập chung cư 12 tầng vào ngày 28-6 - Ảnh: REUTERS

Nốt trầm của ngày lễ Quốc khánh nằm ở bang Florida, khi một tòa nhà chung cư sập vào ngày 24-6. Một số cộng đồng ở Florida đã hủy bắn pháo hoa để tôn trọng những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch.

Trước đó, ngày 1-7, Tổng thống Joe Biden đã đến thăm thị trấn Surfside, nhằm an ủi gia đình có người thân thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Mỹ lỗi hẹn với mục tiêu 70% dân số tiêm vắc xin COVID-19 vào ngày Quốc khánh Mỹ lỗi hẹn với mục tiêu 70% dân số tiêm vắc xin COVID-19 vào ngày Quốc khánh

TTO - Mặc dù đã đặt ra mục tiêu 70% người Mỹ được tiêm ít nhất một liều vắc xin COVID-19 vào ngày Quốc khánh 4-7 nhưng Nhà Trắng đã xác nhận họ 'trượt' mục tiêu này.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên