27/12/2022 10:46 GMT+7

Ngoại trưởng Nga nói về nguy cơ xung đột nước lớn, drone Ukraine vào không phận Nga

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố đường lối chính trị của phương Tây nhằm kiềm chế hoàn toàn Nga là cực kỳ nguy hiểm, cũng như tạo ra nguy cơ xung đột vũ trang trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân.

Ngoại trưởng Nga nói về nguy cơ xung đột nước lớn, drone Ukraine vào không phận Nga - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov - Ảnh: TASS

Trả lời phỏng vấn của Hãng thông tấn TASS mới đây, Ngoại trưởng Nga Lavrov cho rằng phương Tây đang không ngừng thổi phồng "những suy đoán vô lối rằng Nga đang trên bờ vực sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Ukraine".

Ngoại trưởng Nga cho rằng đây là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau, đồng thời cảnh báo "đường lối chính trị của phương Tây nhằm kiềm chế hoàn toàn Nga là cực kỳ nguy hiểm", "tiềm ẩn nguy cơ xung đột vũ trang trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân".

Ông Lavrov nhấn mạnh Matxcơva đã nhiều lần tuyên bố không thể có người chiến thắng trong một cuộc chiến tranh hạt nhân và "điều đó không bao giờ được phép xảy ra".

Ngoại trưởng Nga cho rằng chính phương Tây nên trả lời liệu việc tuyên truyền về sử dụng vũ khí hạt nhân như vậy có nên tiếp diễn trong năm 2023 hay không.

Cũng theo ngoại trưởng Nga, khi nói về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine, các quan chức phương Tây đề cập đến "một số trích dẫn chưa được xác minh từ chính quyền Nga. Tuy nhiên, thực sự không có tuyên bố nào như vậy được đưa ra".

Theo Hãng tin Reuters, ngày 26-12, một máy bay không người lái (drone) được cho là của Ukraine đã xâm nhập hàng trăm cây số qua không phận Nga, gây ra vụ nổ chết người tại căn cứ chính cho các máy bay ném bom chiến lược của Matxcơva.

Đây là cuộc tấn công mới nhất của Ukraine, với mục tiêu làm lộ ra lỗ hổng trong hệ thống phòng không của Nga.

Đáp lại, phía Nga cho biết họ đã bắn hạ chiếc máy bay không người lái trên, rơi xuống căn cứ không quân Engels.

Bên cạnh đó, quân đội Ukraine cho biết hàng chục thị trấn ở các vùng Lugansk, Donetsk, Kharkov, Kherson và Zaporizhzia đã bị pháo kích.

Ngoại trưởng Nga: Ukraine chấp nhận các đề xuất, hoặc quân đội Nga sẽ quyết định Ngoại trưởng Nga: Ukraine chấp nhận các đề xuất, hoặc quân đội Nga sẽ quyết định

Ngày 26-12, nói về khả năng giải quyết vấn đề chiến sự với Ukraine, Hãng thông tấn TASS dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng hoặc Ukraine chấp nhận các đề xuất của Nga vì lợi ích của chính mình, hoặc quân đội Nga sẽ quyết định.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên