26/12/2022 15:42 GMT+7

Nga mở khả năng dàn xếp chính trị với Ukraine

NHẬT ĐĂNG
NHẬT ĐĂNG

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin khẳng định sáng kiến hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là không thể chấp nhận. Matxcơva cũng sắp trang bị tên lửa siêu thanh cho không quân tầm xa.

Nga mở khả năng dàn xếp chính trị với Ukraine - Ảnh 1.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin - Ảnh: REUTERS

Trả lời Hãng thông tấn TASS trong bài viết ngày 26-12, ông Galuzin cho rằng Nga không từ chối phương án dàn xếp chính trị ở Ukraine, nhưng Matxcơva sẽ không đàm phán theo các điều kiện tiên quyết do Kiev đưa ra.

Ông mô tả "sự bất cập hoàn toàn trong các quyết định và hành động" của chính quyền Kiev hiện tại là điều rất rõ ràng. Ông cũng cáo buộc các chính trị gia Ukraine là những người "nổi tiếng cẩu thả, không có khả năng đàm phán cũng như bài Nga một cách trắng trợn".

"Dù Nga không từ chối lựa chọn đàm phán và một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột này, chúng tôi cũng sẽ không đàm phán dưới những điều kiện tiên quyết do chính quyền Kiev đưa ra.

Mọi thứ bây giờ tùy thuộc vào sự sẵn sàng của Kiev và những bù nhìn phương Tây bên cạnh họ khi nói tới một giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc khủng hoảng này", Hãng tin TASS dẫn lời Thứ trưởng Galuzin.

Trong tuần qua, các quan chức Nga nhiều lần đề cập tới việc đàm phán tìm giải pháp chấm dứt giao tranh ở Ukraine. Tổng thống Vladimir Putin cũng vừa tuyên bố sẵn sàng đàm phán với các bên ở Ukraine.

Mặc dù vậy, phương Tây tỏ ra không hưởng ứng với các ý kiến như trên, khẳng định Nga không thực sự thể hiện thiện chí vì lời nói và hành động của Matxcơva mâu thuẫn.

Trong cuộc phỏng vấn với TASS, ông Galuzin cũng tố phía Ukraine mâu thuẫn khi đề xuất "sáng kiến hòa bình".

Theo thứ trưởng Ngoại giao Nga, đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc rút quân Nga khỏi lãnh thổ Ukraine trong dịp Giáng sinh là vô lý.

Ngoài ra, cũng chưa rõ làm cách nào tất cả các khẩu hiệu và lời kêu gọi trên có thể phù hợp với sắc lệnh do ông Zelensky ký ngày 30-9 năm nay, khi lãnh đạo Ukraine khẳng định không thể đàm phán với Tổng thống Nga Putin, ông Galuzin nói.

Trong động thái liên quan tới tình hình Ukraine, Interfax dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết không quân tầm xa Nga sẽ được tái trang bị tên lửa siêu thanh.

Đây có thể là một chi tiết nữa được phương Tây dẫn chứng cho việc Nga chưa thể hiện thiện chí như trong các phát biểu công khai.

Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng đàm phán với tất cả các bên ở Ukraine Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng đàm phán với tất cả các bên ở Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin lại phát đi thông điệp sẵn sàng đàm phán với tất cả các bên liên quan xung đột Ukraine, nhưng cho rằng chính Kiev và phương Tây đã khước từ cơ hội đó.

NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên