
Hình ảnh được cho là nghi phạm Naveed Akram trong vụ xả súng ở Úc - Ảnh: Sydney Morning Herald
Ngày 17-12, cảnh sát Úc đã buộc tội một trong hai nghi phạm xả súng tại bãi biển Bondi với tội danh giết người và khủng bố.
Nghi phạm Sajid Akram và con trai Naveed bị cáo buộc đã nổ súng vào một lễ hội của người Do Thái tại bãi biển Bondi, giết chết 15 người. Chính quyền Úc cho rằng các tay súng đã chịu ảnh hưởng từ các hoạt động của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Nghi phạm Sajid, 50 tuổi, thiệt mạng tại hiện trường sau khi đấu súng với cảnh sát, còn Naveed, 24 tuổi, bị bắn và hôn mê.
Sau khi tỉnh dậy ngày 17-12, Naveed xuất hiện trước tòa theo hình thức trực tuyến và đối mặt với 59 cáo buộc, bao gồm 15 cáo buộc giết người, một cáo buộc thực hiện hành vi khủng bố, bên cạnh các cáo buộc gây thương tích, đe dọa tính mạng...
"Những dấu hiệu ban đầu cho thấy đây là một vụ tấn công khủng bố chịu ảnh hưởng từ IS, một tổ chức khủng bố bị liệt vào danh sách đen ở Úc", Hãng tin AFP dẫn tuyên bố của cảnh sát địa phương, cho rằng vụ tấn công "nhằm thúc đẩy một lý tưởng tôn giáo và gieo rắc nỗi sợ hãi trong cộng đồng".
Các cơ quan chức năng Úc nhận định vụ tấn công nhằm gieo rắc hoang mang trong cộng đồng người Do Thái ở nước này.
Cảnh sát Úc đang điều tra xem liệu hai người này có gặp gỡ các phần tử cực đoan Hồi giáo trong chuyến thăm Philippines vài tuần trước vụ xả súng hay không.
Ngày 17-12, Philippines khẳng định không có bằng chứng nào cho thấy có hoạt động "huấn luyện khủng bố" tại nước này.
"Hiện chưa có báo cáo hay xác nhận nào cho thấy những cá nhân liên quan đến vụ việc ở bãi biển Bondi đã được đào tạo bất kỳ hình thức nào tại Philippines", người phát ngôn của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. nhấn mạnh.
Trong khi đó, quân đội Philippines nói rằng thời gian hai nghi phạm ở nước này, khoảng 30 ngày, không đủ để huấn luyện được gì.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận