08/04/2023 20:35 GMT+7

Nga tuyên bố bắn hạ tên lửa Ukraine bay vào bán đảo Crimea

Người đứng đầu chính quyền do Nga bổ nhiệm ở Crimea cho biết một tên lửa phóng từ lãnh thổ do Ukraine kiểm soát đã bị bắn hạ phía trên thành phố Feodosia thuộc bán đảo này.

Nga tuyên bố bắn hạ tên lửa Ukraine bay vào bán đảo Crimea - Ảnh 1.

Quân Ukraine khai hỏa pháo phòng không gần thành phố tiền tuyến Bakhmut, đông Ukraine ngày 7-4 - Ảnh: REUTERS

"Một tên lửa phóng từ Ukraine đã bị bắn hạ ở thành phố Feodosia" - ông Sergei Aksyonov, người đứng đầu chính quyền do Nga bổ nhiệm ở Crimea (Nga sáp nhập năm 2014), cho biết trên Telegram ngày 8-4, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết về loại tên lửa.

Trong khi đó, Hãng tin TASS của Nga dẫn lời ông Oleg Kryuchkov, cố vấn của ông Aksyonov, nói rằng các mảnh vỡ tên lửa đã rơi xuống thành phố Feodosia. Không có thiệt hại hay số người thương vong nào được ghi nhận.

Hãng tin Reuters nói họ không thể xác minh ngay lập tức thông tin trên và không rõ Ukraine đã thực hiện cuộc tấn công như thế nào.

Thành phố Feodosia, nằm ở phía đông Crimea, cách khu vực gần nhất do Ukraine kiểm soát gần 300km.

Hiện Kiev chưa lên tiếng về thông tin trên. Theo Hãng tin Reuters, các thông tin công khai cho thấy Kiev không sở hữu tên lửa nào với tầm bắn đó.

Tên lửa HIMARS do Mỹ cung cấp cho Ukraine có tầm bắn 80km. Washington đã hứa cung cấp bom thông minh dẫn đường GLSDB có tầm bắn 150km, nhưng Kiev vẫn chưa xác nhận đã nhận được loại bom này.

Các quan chức do Nga bổ nhiệm ở Crimea trước đây cáo buộc các lực lượng Ukraine từng thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (drone).

Hồi cuối tháng 3, Nga thông tin lần đầu tiên họ đã bắn hạ bom thông minh dẫn đường GLSDB do Mỹ cung cấp cho lực lượng Ukraine, nhưng không tiết lộ địa điểm.

Trong diễn biến khác, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Emine Dzhaparova sẽ thăm Ấn Độ từ ngày 9-4.

Đây sẽ là cuộc hội đàm trực diện đầu tiên giữa quan chức cấp cao hai nước, kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2-2022.

Chính phủ Ấn Độ thông tin bà Emine Dzhaparova sẽ "trao đổi quan điểm về tình hình hiện tại ở Ukraine" với một thành viên cấp cao thuộc Bộ Ngoại giao Ấn Độ, theo Hãng tin AFP.

Tình báo Anh: Nga áp đảo Ukraine ở BakhmutTình báo Anh: Nga áp đảo Ukraine ở Bakhmut

Theo tình báo Anh, các lực lượng Nga rất có thể đã chiếm được trung tâm thành phố Bakhmut, nơi đang diễn ra tranh chấp quyết liệt giữa Nga và Ukraine.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên